- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier kêu gọi
Cần một cuộc tranh luận trên toàn quốc về việc tái áp đặt chính sách quân dịch bắt buộc, nhấn mạnh rằng Berlin cần phải tăng cường lực lượng vũ trang trong bối cảnh mà ông mô tả là các mối đe dọa an ninh ngày càng leo thang ở châu Âu.
Phát biểu trên kênh truyền hình ZDF hôm 13/7 (giờ địa phương), ông Steinmeier cho biết, Đức phải chuẩn bị trước khả năng việc tuyển quân tình nguyện sẽ không đáp ứng đủ yêu cầu về nhân sự cho quân đội.
Ông nói."Tôi là người ủng hộ chế độ quân dịch bắt buộc bởi vì tôi tin rằng, với tình hình an ninh đang thay đổi ở châu Âu, với thực tế là một cuộc chiến đang diễn ra, và với những kết luận mà chúng ta đã rút ra từ đó để bảo vệ bản thân tốt hơn, trang bị nhân sự cho Bundeswehr (quân đội Đức) cũng cần phải được điều chỉnh",
"Chúng tôi cần cuộc tranh luận này ngay bây giờ, tốt nhất là với một kết quả tích cực, để nếu không có đủ tình nguyện viên, chúng tôi có thể sẽ quay trở lại một hình thức quân dịch khác so với hình thức đã bãi bỏ".
Ông bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius về việc mở rộng quy mô quân số và tạo ra một hệ thống dự phòng cho việc nhập ngũ. Kế hoạch này đặt mục tiêu tuyển mộ khoảng 5.000 tình nguyện viên mỗi năm, và tăng lên 30.000 vào năm 2029.
Chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc
Đã được tạm dừng ở Đức vào năm 2011. Mặc dù không hoạt động, nhưng khuôn khổ pháp lý cho việc nhập ngũ vẫn còn nguyên vẹn và có thể được kích hoạt lại bằng một đa số đơn giản tại Quốc hội. Tuy nhiên, việc quay trở lại trên quy mô toàn diện, bao gồm cả phụ nữ, sẽ đòi hỏi phải thay đổi hiến pháp.
Một dự luật đang được chuẩn bị
Để trình nội các xem xét vào tháng 8, với khả năng được ban hành vào đầu năm 2026, bao gồm các điều khoản để tự động tái áp đặt chế độ quân dịch bắt buộc nếu số lượng tình nguyện viên không đạt chỉ tiêu.
Kể từ khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022, Đức đã nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự của mình, viện dẫn điều mà họ coi là mối đe dọa an ninh từ Nga.
Về phía mình, Moskva đã bác bỏ các tuyên bố rằng họ có kế hoạch tấn công các quốc gia NATO, nói rằng điều đó là "vô nghĩa" và cáo buộc các nhà lãnh đạo phương Tây cố tình gieo rắc báo động cho công dân của họ để biện minh cho việc tăng ngân sách quốc phòng.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Pistorius tra lời phỏng vấn
Bộ trưởng trả lời phỏng vấn tờ Financial Times được công bố hôm 13/7, ca ngợi tinh thần sẵn sàng chiến đấu của quân đội Đức và quyết "hành động gây chết người" nếu cần thiết.
"Nếu biện pháp răn đe không hiệu quả và Nga tấn công, liệu điều đó có xảy ra không? Có chứ", ông Pistorius nói. "Nhưng tôi khuyên anh nên đến Vilnius và nói chuyện với đại diện của lữ đoàn Đức ở đó. Họ biết chính xác nhiệm vụ của mình là gì”.
Bất kỳ cuộc đàm phán nào về hòa bình cũng chỉ có thể diễn ra "trên cơ sở bình đẳng" và "trên lập trường sức mạnh", ông Pistorius khẳng định.
“Không phải để đe dọa bất kỳ ai, mà để chứng minh rõ ràng rằng chúng tôi biết mình có thể làm gì, chúng tôi muốn chung sống hòa bình với các bạn, nhưng đừng nghĩ rằng chúng tôi yếu đuối hay không thể tự vệ”, ông nói thêm.
Nga đáp trả
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry đã bình luận như trên sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố quân đội nước này sẵn sàng tiêu diệt quân nhân Nga nếu cần thiết.
Đáp trả lời phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, người tuyên bố quân đội nước này sẵn sàng tiêu diệt binh sĩ Nga; người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 14/7 bình luận rằng: Đức đang "trở nên nguy hiểm trở lại".
Phát biểu với nhật báo kinh doanh RBK, ông Peskov cho biết, thật khó tin khi ông Pistorius thực sự đưa ra những tuyên bố như vậy. "Nhưng thật đáng tiếc, điều này lại là sự thật", đài RT dẫn lời ông Peskvov nói, "Nước Đức đang nguy hiểm trở lại".
Mối đe dọa mà phương Tây cho là từ Nga từ lâu đã là một trong những chủ đề thảo luận chính của nhiều quan chức từ các nước NATO. Trong khi đó, Moskva đã nhiều lần bác bỏ suy đoán rằng Nga có kế hoạch tấn công khối do Mỹ dẫn đầu là "vô lý".
Tháng trước, ông Peskov cho rằng NATO chỉ cần một "con quái vật" để biện minh cho sự tồn tại và chi phí quốc phòng ngày càng tăng của mình. "Họ đã biến Nga thành một con quái vật để biện minh cho quyết định tăng chi tiêu quốc phòng của NATO lên 5% GDP", người phát ngôn Điện Kremlin cho biết vào thời điểm đó.
Ông Peskov cũng chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz là “một người biện hộ mạnh mẽ cho sự đối đầu với Nga”, cáo buộc ông này “tích cực khích động châu Âu”.
Cũng theo RT, Đức hiện đang tranh luận về khả năng khôi phục một số hình thức nghĩa vụ quân sự để tăng cường quân đội trong trường hợp không đủ quân tình nguyện.
.jpg)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tiếp người đồng cấp Đức Boris Pistorius ngày 14/7 tại Washington, nhằm thảo luận về mối quan hệ đối tác an ninh giữa hai nước.
Ông Hegseth đánh giá cao vai trò dẫn đầu của Đức
Đặc biệt ttrong cam kết tăng ngân sách quốc phòng và thể hiện vai trò lãnh đạo ở châu Âu. Ông nhấn mạnh hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, nhất là trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang định hình lại chiến lược quốc phòng.
Về phần mình, Bộ trưởng Boris Pistorius khẳng định
Đức và Mỹ có mối quan hệ đối tác bền chặt, mang lại lợi ích cho toàn bộ liên minh xuyên Đại Tây Dương. Ông cho biết Đức và các nước châu Âu đang tích cực tăng chi tiêu quốc phòng, với mục tiêu đạt 5% GDP vào năm 2035. Trước đó, Đức đã sửa đổi hiến pháp, nới lỏng quy định phanh nợ để đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng NATO là 3,5% GDP vào năm 2029.
Thống nhất kế hoạch
Tại cuộc gặp, hai bên cũng trao đổi về việc Mỹ viện trợ vũ khí cho Ukraine, kế hoạch triển khai tên lửa và tương lai của lực lượng quân đội Mỹ tại châu Âu. Đức được cho là sẽ chi trả các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ cho Ukraine - một đề xuất mà Washington chưa chính thức phản hồi. Trước đó, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ gửi hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine và được Liên minh châu Âu hoàn trả chi phí.
Nguồn: Báo Nghệ An; Báo Tin Tức; Hà Nội Online
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá