- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Tổng thống Donald Trump tuyên bố
Tổng thống đã bày tỏ mong muốn mua đảo Greenland, khi ông xem đây là vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia Mỹ. Theo ông, Mỹ có thể sử dụng Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, để củng cố tầm ảnh hưởng ở Bắc Cực trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng với Nga và Trung Quốc. Thậm chí, ông Trump không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực quân sự và sức ép kinh tế đối với Đan Mạch, một đồng minh trong liên minh quân sự NATO, để sáp nhập đảo Greenland.
Thảo luận của EU và Nato
Hôm 3/2, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã thảo luận về việc tăng cường sự hiện diện của NATO tại Greenland nhằm giảm bớt căng thẳng giữa Mỹ và Đan Mạch. Ông Rutte cũng nhấn mạnh cam kết của NATO trong việc giải quyết các thách thức địa chính trị theo cách tập thể.
Đức lên tiếng
Bà Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Chủ tịch Ủy ban quốc phòng Quốc hội Đức, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc triển khai binh sĩ tới Đan Mạch. Theo bà, động thái này sẽ báo hiệu với Mỹ rằng họ không thể tuyên bố độc quyền đối với Greenland. Ngược lại, nghị sĩ EU Hannah Neumann đã chỉ trích đề xuất này.
Đan Mạch thăm dò ý kiến
Trong khi đó, Đan Mạch cũng không có ý định từ bỏ chủ quyền đối với Greenland. Một cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy, chỉ có 6% cư dân đảo Greenland ủng hộ việc sáp nhập vào Mỹ. Trước tình hình căng thẳng leo thang, chính phủ Đan Mạch đã công bố các sáng kiến nhằm thúc đẩy quyền tự quản của Greenland, và có kế hoạch cấm các khoản quyên góp chính trị từ nước ngoài liên quan đến hòn đảo này.
Nga quan ngại
Nga cho rằng, cư dân Greenland nên là người có tiếng nói cuối cùng về số phận của họ. Tuy nhiên, các quan chức Nga cũng đã bày tỏ mối lo ngại về những tác động đối với an ninh quốc gia. Mới đây, Đại sứ Nga tại Đan Mạch Vladimir Barbin cho hay, theo hiệp ước năm 1951 với Đan Mạch, Mỹ được hưởng quyền tiếp cận quân sự không hạn chế ở Greenland. Ông cảnh báo, việc quân sự hóa gia tăng ở Bắc Cực và thái độ đối đầu của NATO đang làm suy yếu sự ổn định của khu vực, và khiến các chiến lược gia quân sự Nga phải điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.
Mỹ đã duy trì sự hiện diện quân sự tại Greenland kể từ năm 1941. Hòn đảo Bắc Cực này hiện là nơi sinh sống của khoảng 60.000 người, và là nơi đặt căn cứ Pituffik của Mỹ.
Kết quả khảo sát của Nân hàng DZ
Theo kết quả khảo sát được Ngân hàng DZ công bố cách 2 ngày trước, thực hiện với hơn 1.000 công ty cỡ vừa và nhỏ cho thấy gần 80% công ty vừa và nhỏ ở Đức không có kế hoạch đóng cửa, hoặc chuyển ra nước ngoài. Cụ thể, chỉ 8% số công ty có thể chuyển toàn bộ cơ sở ra nước ngoài và 5% cho rằng có thể chuyển trụ sở chính khỏi Đức.
Đối với khoảng 13% công ty cỡ vừa, việc di dời từng phòng ban ra nước ngoài là điều đáng cân nhắc trong trường hợp cần thiết, đặc biệt khi chi phí cao hoặc gặp trở ngại về thủ tục hành chính phức tạp. Theo khảo sát, trong ngành công nghiệp hóa chất, vốn phụ thuộc nhiều vào chi phí năng lượng, hơn 1/5 số công ty đang cân nhắc đến bước chuyển đổi này.
Các công ty lớn có doanh thu hàng năm từ 50 triệu euro trở lên có xu hướng sẵn sàng dịch chuyển ra nước ngoài nhiều hơn.
Khảo sát cũng cho thấy, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đánh giá môi trường kinh doanh ở Đức ở mức trung bình. Cơ sở hạ tầng Internet được đánh giá 3,5 trên thang điểm từ 1 đến 6, trong khi bảo mật trong kế hoạch đầu tư - yếu tố quan trọng đối với nhiều công ty, chỉ đạt 3,3 điểm. Xét về tổng thể, Đức chỉ nhận được điểm trung bình là 3,0.
Chính phủ Đức nhận được đánh giá thấp từ các công ty vừa và nhỏ, với điểm số 4,4 cho hiệu quả công tác của Chính phủ, trong khi mức độ số hóa chỉ đạt 4,5 điểm.
Đức vẫn là địa điểm ưa chuộng
Đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Đức vẫn là địa điểm được ưa chuộng, nhưng không phải vô điều kiện. Nhiều công ty cỡ vừa sẽ đủ linh hoạt để tập trung nhiều hơn vào thị trường nước ngoài nếu tình hình ở Đức tiếp tục xấu đi.
Các hiệp hội vận động hành lang đang kêu gọi Chính phủ Liên bang đưa ra những thay đổi nhằm thúc đẩy tăng trưởng, chẳng hạn như cung cấp nhiều ưu đãi đầu tư, giảm chi phí năng lượng, giảm thuế và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Nền kinh tế Đức đã có sự suy giảm trong năm 2023 và 2024, dự báo sẽ chỉ chứng kiến mức tăng trưởng nhẹ trong năm nay.
Nguồn: Vietnamnet; Bnews
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá