- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Đức tuyên bố
Ông Steffen Hebestreit, phát ngôn viên của Thủ tướng Đức, hôm 31/5 tuyên bố Ukraine có quyền tự vệ theo luật quốc tế để đáp trả lại cuộc tấn công xuất phát từ bên trong lãnh thổ Nga.
Ông nói rằng trong những tuần gần đây, Moscow đã gia tăng các cuộc tập kích từ lãnh thổ Nga vào Ukraine, đặc biệt là nhắm vào khu vực quanh Kharkov. Ông nhấn mạnh, Berlin cùng các đồng minh phương Tây đều ủng hộ Ukraine phòng vệ trước các đòn tấn công từ Nga.
Quyết định này đánh dấu sự thay đổi chính sách quan trọng của Berlin, diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden bật đèn xanh cho Kiev tấn công đáp trả Nga bằng vũ khí mà Mỹ cung cấp.
Giới chức kêu gọi
Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Đức, bà Marie-Agnes Strack-Zimmermann nhấn mạnh sự cần thiết phải huấn luyện binh lính khẩn cấp để chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể xảy ra với Nga. Quân đội Đức cần tuyển ít nhất 900.000 quân dự bị, cùng với 180.000 quân nhân tại ngũ để nâng quy mô quân đội Đức lên hơn một triệu binh sĩ và sĩ quan. Bà lý giải quan điểm của mình do sự cứng rắn của Nga dưới thời Tổng thống Vladimir Putin, đồng thời lưu ý rằng các công dân Nga cũng sẵn sàng cho tình huống xung đột xảy ra.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 2/6 tuyên bố động thái gần đây của NATO nhằm củng cố biên giới phía đông để ngăn chặn Nga. Theo ông, Moscow cần phải hiểu rõ rằng liên minh này sẵn sàng tự vệ khi cần thiết.
Thủ tướng Scholz cho biết: Đức đã đóng vai trò dẫn đầu trong sự hiện diện của NATO tại vùng Baltic gần biên giới Nga, kéo dài gần một thập niên. Bởi vì mối đe dọa từ Nga sẽ tiếp tục, nên năm ngoái chúng tôi và các đồng minh khác đã quyết định triển khai thêm các đơn vị tới các nước vùng Baltic và đóng quân thường trú toàn bộ một lữ đoàn ở đó trong tương lai.
Sự thay đổi chính sách an ninh này là cần thiết để cho Nga thấy: Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ từng mét vuông lãnh thổ NATO trước các cuộc tấn công.
Ông cho rằng ngoại giao sẽ chỉ thành công nếu có sức mạnh, đồng thời nói thêm rằng một điều vô cùng quan trọng là các quốc gia vùng Baltic có thể hoàn toàn trông cậy vào việc các đồng minh NATO sẽ hỗ trợ phòng thủ trong trường hợp bị Nga tấn công.
Đó là thông điệp dành cho chúng tôi. Nhưng đó cũng là thông điệp gửi tới Nga. Bởi độ tin cậy của cam kết này tất nhiên cũng là một phần tính toán của Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo
Putin đã cảnh báo các thành viên NATO không được phép cho Ukraine bắn vũ khí vào lãnh thổ Nga, sau khi một số đồng minh phương Tây dỡ bỏ các hạn chế áp đặt đối với việc sử dụng vũ khí tài trợ cho Kiev.
Bạo lực hồi giáo cực đoan nhằm vào cảnh sát
Hôm 31.05, một cảnh sát đã thiệt mạng sau khi bị kẻ hồi giáo cực đoan đâm liên tiếp trong vụ tấn công tại cuộc biểu tình chống Hồi giáo cực đoan ở Đức, tại quảng trường ở thành phố Mannheim. Viên cảnh sát 29 tuổi đã bị đâm nhiều nhát vào vùng đầu khi đang cố gắng can thiệp đám đông, được đưa đi cấp cứu khẩn cấp nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.
Ngoài một cảnh sát thiệt mạng, 5 người tham gia cuộc biểu tình do Pax Europa, một chiến dịch chống Hồi giáo cực đoan tổ chức, cũng bị thương trong vụ tấn công.
Từ vài tháng qua, Đức cũng đã chứng kiến một loạt vụ tấn công nhằm vào các chính trị gia tại nơi làm việc hoặc trong quá trình vận động tranh cử trước cuộc bầu cử nghị viện châu Âu diễn ra vào ngày 09.06 tới.
Giới chức phẫn nộ
Bộ trưởng tài chính Lindner nói: Chúng ta phải quyết tâm bảo vệ mình trước chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan và chúng ta cũng sẽ tăng cường tài chính cho các cơ quan an ninh.
Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser kêu gọi điều tra kỹ lưỡng vụ tấn công trên. Trong một tuyên bố, bà nói: Nếu các cuộc điều tra cho thấy động cơ Hồi giáo, đây sẽ là một sự xác nhận thêm về mối nguy hiểm lớn do các hành động bạo lực của người Hồi giáo cực đoan gây ra.
Tổng thống Frank-Walter Steinmeier tuần trước bày tỏ lo ngại trước xu hướng bạo lực ngày càng tăng, khẳng định rằng người Đức không bao giờ được sử dụng bạo lực trong cuộc xung đột về quan điểm chính trị.
Kể từ khi bùng nổ cuộc xung đột Hamas-Israel, Đức luôn cảnh giác cao độ trước các cuộc tấn công Hồi giáo cực đoan có thể xảy ra. Giám đốc Cơ quan tình báo nội địa Đức cho biết nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công như vậy là có thật và cao hơn trước đây.
Đức Việt Online
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá