- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Robot ba tay được lập trình để bắt chước "nhạc trưởng con người"
Vừa ra mắt tại thành phố Dresden, Đức. Robot này đã chỉ huy dàn nhạc Dresdner Sinfoniker trong hai buổi biểu diễn cuối tuần qua, với các tác phẩm được sáng tác đặc biệt để phù hợp với khả năng của nó.
Robot gồm ba cánh tay riêng biệt cầm những chiếc gậy chỉ huy trông giống như "kiếm ánh sáng" trong phim Star Wars. Nó được huấn luyện để nhận biết nhịp điệu và biểu thị cường độ âm nhạc,
Khả năng được thể hiện rõ nét trong buổi trình diễn tác phẩm "Semiconductor's Masterpiece" của nhà soạn nhạc kiêm nghệ sĩ piano Andreas Gundlach, được dàn nhạc Dresdner Sinfoniker đặt hàng sáng tác. Robot có thể sử dụng ba cánh tay để hướng dẫn ba bộ phận của dàn nhạc một cách riêng biệt - điều mà một "nhạc trưởng con người" không thể làm được.
Từ ý tưởng đến thực tế
Nhà soạn nhạc Gundlach chia sẻ rằng ý tưởng về robot này được lấy cảm hứng từ các nhà khoa học tại Đại học Kỹ thuật Dresden, những người phát triển "cobot" - tức robot cộng tác, không nhằm thay thế con người mà là để làm việc cùng con người. Quá trình phát triển và huấn luyện robot kéo dài hai năm, với sự hợp tác của Đại học Kỹ thuật Dresden.
Nhà soạn nhạc Gundlach cũng cho biết việc dạy robot thực hiện các động tác cần thiết để chỉ huy đã giúp ông nhận ra "con người là một tạo vật tuyệt vời như thế nào". Cần có sự kiên nhẫn để dạy máy móc "thực hiện những chuyển động tay thẩm mỹ mà dàn nhạc có thể nắm bắt tốt".
Ngoài ra, hai trong số ba cánh tay của robot cũng đã chỉ huy các nhạc công trong buổi ra mắt tác phẩm "#kreuzknoten" của Wieland Reissmann - một bản nhạc khác có sự kết hợp của các nhạc cụ được chơi đồng thời ở các nhịp độ khác nhau.
Hy vọng chuyến đi
Ông Zelensky có hai mục tiêu chính khi bắt đầu chuyến công du chớp nhoáng tới các cuộc họp với các nhà lãnh đạo phương Tây: Xin phép sử dụng vũ khí do nước ngoài sản xuất, bao gồm cả tên lửa Taurus của Đức vẫn chưa được chuyển giao để tấn công các mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ Nga và lời hứa về một quá trình gia nhập NATO nhanh chóng. Các quan chức Ukraine đã nhiều lần yêu cầu Đức cung cấp tên lửa Taurus tầm xa, có thể bắn trúng mục tiêu cách xa tới 500km. Bất chấp cuộc tranh luận gay gắt và qua lại ở Berlin về vấn đề này.
Kết quả
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã né tránh câu hỏi của Tổng thống Ukraine Zelensky về việc liệu Kiev có được chấp nhận vào NATO hay không, hoặc có nhận được tên lửa tầm xa từ Berlin hay không. Ông không hẳn đã nói 'không', nhưng cũng không có phản hồi tích cực" nào. Scholz cho đến nay vẫn từ chối thực hiện, viện dẫn những lo ngại về leo thang và lập luận rằng việc giao hàng sẽ chỉ "có thể duy trì" nếu Berlin có thể tự xác định mục tiêu, điều này sẽ khiến nước này trở thành bên tham gia trực tiếp vào các cuộc chiến.
Truyền thông Đức mô tả chuyến đi của ông Zelensky trên khắp châu Âu để đảm bảo sự hỗ trợ quân sự là một thảm họa.
Một thất bại khác
Ông Zelensky đã không thể gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden, người vẫn ở lại Mỹ để theo dõi cơn bão cấp 5 Milton khi nó tàn phá Florida. Tuy nhiên, một người Ukraine đã bác bỏ điều đó, cho chỉ là một "cái cớ", tuyên bố rằng ông Biden không muốn nêu chủ đề về cuộc xung đột ở đỉnh điểm của chu kỳ bầu cử Mỹ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố
Nếu phương Tây quyết định cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do nước ngoài sản xuất để tấn công sâu vào Nga, điều đó có nghĩa là NATO đang "tiến hành chiến tranh" chống lại Moscow. Ông cũng đã ra lệnh cập nhật chiến lược hạt nhân quốc gia để nói rằng "hành động xâm lược chống lại Nga của bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào, nhưng có sự tham gia hoặc hỗ trợ của một quốc gia hạt nhân sẽ được coi là "cuộc tấn công chung" và là hành động vượt qua ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân.
Theo truyền thông Đức, Đức hiện không còn thiết bị quân sự để cấp cho Ukraine ngoài những gì đã cam kết trước đó. Bộ Quốc phòng Đức cho biết, Đức sẽ không gửi vũ khí hạng nặng, bao gồm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép và pháo tự hành, cho Ukraine nữa. Các đợt viện trợ thiết bị quân sự loại này của Berlin đã hoàn tất.
Ngoài ra, gói viện trợ quân sự trị giá 1,4 tỷ euro mà Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết gần đây trên thực tế đề cập đến các cam kết đã đưa ra và thực hiện cho năm ngoái.
Viện trợ của Đức
Đức là một trong những quốc gia viện trợ quân sự lớn cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi tháng 2/2022. Kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022, Đức đã cung cấp cho Ukraine viện trợ quân sự trị giá 5,2 tỷ Euro, bao gồm xe tăng Leopard và các thiết bị hạng nặng khác.
Bất chấp các khoản viện trợ khổng lồ từ phương Tây, Ukraine vẫn bị Nga áp đảo cả về quân số và vũ khí.
Khó tiến hành một cuộc phản công lớn
Bộ Quốc phòng Đức cho rằng Ukraine khó tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn để giành lại lãnh thổ trong tương lai gần.
Lần gần đây nhất Ukraine phát động một cuộc phản công toàn diện để giành lại lãnh thổ là vào đầu tháng 6/2023, tập trung vào mặt trận Zaporizhia ở miền Nam. Tuy nhiên, cuộc phản công bị cho là không mang lại kết quả như kỳ vọng và khiến Kiev tổn thất lớn.
Đầu tháng 8, Ukraine cũng mở chiến dịch tấn công vào vùng Kursk của Nga. Mặc dù ban đầu quân đội của họ đã đạt được một số tiến bộ nhưng đà tiến công nhanh chóng bị chững lại. Trong khi đó, Nga có điều kiện tiến nhanh hơn ở miền Đông Ukraine do phòng thủ của Ukraine bị kéo căng.
Nguồn: Dân Việt; Báo Tin Tức; Dân Trí
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá