Đức quyết định nhập cảnh từ Trung Quốc phải trình xét nghiệm âm tính từ thứ 2; Bộ Ngoại giao Đức khuyến cáo ngừng vào Trung Quốc


Nội các Đức quyết định người nhập cảnh từ Trung Quốc phải được xét nghiệm

Như đã thông báo, hôm thứ 6, nội các liên bang đã thông qua các quy định thắt chặt đối với khách du lịch nhập cảnh từ Trung Quốc. Theo đó, Đức đang thực hiện các khuyến nghị chung của các quốc gia khối EU. Vào giữa tuần, các tiểu bang đã thống nhất về các khuyến nghị của EU liên quan đến bùng phát đại dịch ở Trung Quốc và việc nới lỏng các hạn chế đi lại ở đó từ 09.01.2023.

Theo quy định mới, khách du lịch từ Trung Quốc nhập cảnh vào Đức, từ thứ 2 tuần tới phải trình ít nhất một xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính không quá 48 giờ trước khi khởi hành đến Đức. Điều này được kiểm soát bởi các hãng hàng không. Ngoài ra, du khách có thể được kiểm tra ngẫu nhiên sau khi hạ cánh theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Giống như các quốc gia khác, Đức cũng kiểm tra nước thải máy bay từ Trung Quốc để tìm các biến thể virus Covid-19 mới.

Bộ Ngoại giao Đức khuyến cáo không nên thực hiện các chuyến đi “không cần thiết” đến Trung Quốc

Do tình hình dịch Covid-19 ở Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Liên bang Đức khuyến cáo “hiện tại không nên tới Trung Quốc khi không cấp bách”. Văn phòng Bộ đã ra khuyến cáo đó trên Twitter vào thứ Bảy. Theo khuyến cáo số ca nhiễm bệnh ở Trung Quốc hiện đang ở mức cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu vào năm 2020. Hệ thống y tế Trung Quốc đang quá tải và việc chăm sóc đầy đủ trong các trường hợp khẩn cấp y tế cũng bị ảnh hưởng.

EU phân loại Trung Quốc thuộc khu vực có biến thể virus nguy hiểm từ ngày 09.01.2023.

(Xem thêm:

=> Quy định Covid-19 Đức trong năm mới, hy vọng trở lại bình thường; Tiêm phòng Covid-19 sang năm mới thực hiện tại hiệu thuốc, phòng khám).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang