Đức: Quốc hội thông qua "luật sưởi ấm mới" gây tranh cãi; Hòa nhập khó khăn, 80% người Ukraine tị nạn ở Đức thất nghiệp

Quốc hội Đức thông qua "luật sưởi ấm mới" gây tranh cãi

Ngày 08.09.2023 vừa qua, "Luật sưởi ấm mới - Gesetz für Erneuerbares Heizen" sửa đổi được thông qua với 399 phiếu thuận, 275 phiếu chống và 5 phiếu trắng. Luật mới có mục đích cơ sử dụng hệ thống sưởi ấm thân thiện với khí hậu hơn để thay thế dần các hệ thống sưởi bằng dầu và khí đốt.

Trước đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ Khí hậu Robert Habeck đã có màn tranh luận trước Quốc hội để bảo vệ cho việc sửa đổi Đạo luật này.

Đạo luật vẫn cần Hội đồng Liên bang thông qua để có hiệu lực. Tuy nhiên, với sự ủng hộ của đa số như trên, kế hoạch thông qua tại Thượng viện ở Đức vào cuối tháng 9 sẽ chỉ là thủ tục mang tính hình thức.

Luật sưởi ấm mới

Luật mới có mục đích chính là thay đổi để hệ thống sưởi ấm thân thiện với khí hậu hơn khi thay thế dần các hệ thống sưởi bằng dầu và khí đốt.

Với luật mới, Chính phủ Đức muốn đảm bảo cho việc bảo vệ khí hậu hiệu quả hơn khi sưởi ấm. Ngoài ra, từ năm 2024, mọi hệ thống sưởi ấm lắp đặt mới phải được vận hành với ít nhất 65% năng lượng xanh. Việc chuyển đổi này sẽ được chính phủ hỗ trợ tài chính.

Tuy nhiên, sẽ không có thiết bị sưởi nào đang còn hoạt động phải thay thế, trong khi các thiết bị hỏng cũng có thể được sửa chữa. Việc chuyển đổi này sẽ được chính phủ hỗ trợ tài chính. Ngoài ra, luật mới cũng vạch ra kế hoạch thực hiện giai đoạn chuyển tiếp, cũng như các quy định nghiêm ngặt liên quan.

Quy hoạch nhiệt đô thị phải được lập ở các đô thị có hơn 100.000 dân vào giữa năm 2026 và các thành phố còn lại vào giữa năm 2028.

Theo Bộ Kinh tế Đức, gần 50% trong khoảng 41 triệu hộ gia đình ở Đức sưởi ấm bằng khí đốt tự nhiên, tiếp theo là sưởi ấm bằng dầu chiếm gần 25% và sưởi ấm từ xa (hệ thống sưởi vùng) với 14%, còn lại là sưởi bằng điện hay bơm nhiệt.

Tranh cãi

Ban đầu, đạo luật dự kiến được Quốc hội Đức thông qua trước kỳ nghỉ hè, nhưng do tranh cãi, đặc biệt là việc Tòa án Hiến pháp Liên bang yêu cầu Quốc hội tạm hoãn việc phê chuẩn, công tác này phải dời lại tới tháng 9.

Trước khi được đưa vào chương trình nghị sự ở Quốc hội, việc sửa đổi đạo luật đã gây ra những tranh luận gay gắt trong liên minh cầm quyền nhiều tháng qua.

Với luật mới, Chính phủ Đức muốn đảm bảo cho việc bảo vệ khí hậu hiệu quả hơn khi sưởi ấm. Ngoài ra, từ năm 2024, mọi hệ thống sưởi ấm lắp đặt mới phải được vận hành với ít nhất 65% năng lượng xanh.

Hòa nhập khó khăn, 80% người Ukraine tị nạn ở Đức thất nghiệp

Theo Liên hợp quốc, trên 1 triệu người di cư Ukraine đã đến Đức kể từ tháng 02.2022. Sau hơn 1,5 năm, 4/5 trong số này vẫn thất nghiệp. Dữ liệu của Liên hợp quốc cũng cho thấy, 5,8 triệu người Ukraine di cư đã được ghi nhận ở châu Âu kể từ khi bắt đầu xung đột giữa Moscow và Kiev.

Quá trình hòa nhập của người Ukraine vào thị trường lao động Đức diễn ra "chậm chạp" so với tại các nước láng giềng Ba Lan và Cộng hòa Czech, nơi có khoảng 2/3 số người tị nạn có việc làm.

Trợ cấp ở Đức

Truyền thông Đức cho biết, một trong những lý do chính dẫn đến sự chênh lệch trên là bởi chính quyền Đức đã cung cấp sự hỗ trợ tài chính hào phóng cho nhóm này. Người Ukraine có thể nhận được khoản thanh toán hàng tháng không xác định thời hạn với 502 Euro và cũng có thể được trang trải chi phí sinh hoạt. Điều này đã dẫn đến tình trạng thiếu động lực tìm kiếm việc làm của người Ukraine di cư tới Đức.

Đức dựa vào "một chiến lược khác" để giữ người tị nạn, 3/4 trong số này có bằng đại học, tham gia các khóa học ngôn ngữ và hội nhập kéo dài 6 tháng, qua đó họ có thể tìm được việc làm phù hợp với trình độ của mình.

Tuy nhiên, chiến lược của Đức "dường như không hiệu quả". Dữ liệu từ tổ chức tư vấn Friedrich Ebert Foundation cho thấy, số lượng người Ukraine tản cư sang Đức đang làm việc chỉ tăng 1% kể từ tháng 10.2022.

Trợ cấp ở Ba Lan và Séc

Ở Ba Lan, trợ cấp hàng tháng cho người tị nạn chỉ là 66 Euro, trong đó, những người sống trong nhà tập thể được yêu cầu trang trải một nửa chi phí sau bốn tháng. Chính quyền Czech cung cấp hỗ trợ tài chính trị giá 200 Euro. Con số này sẽ giảm xuống còn 130 Euro sau 5 tháng.

Người Ukraine ở Ba Lan và Cộng hòa Czech chủ yếu làm những công việc được trả lương thấp.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang