.jpg)
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÒNG THỦ CHỐNG DRONE
Quân đội Đức hợp tác với công ty khởi nghiệp quốc phòng Tytan Technologies
Theo Hãng tin Bloomberg, Công ty Tytan, có trụ sở ở thành phố München, đã thử nghiệm công nghệ sản xuất Drone tại Ukraine và tích hợp một phần vào hệ thống phòng không của nước này.
Dựa trên kết quả đó, Tytan dự kiến sẽ chính thức được giao nhiệm vụ trong tuần tới để phát triển giải pháp phòng thủ toàn diện cho các căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Đức.
Dự án này sẽ tập trung vào việc chống lại các loại máy bay không người lái (drone) hạng II theo phân loại của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bao gồm cả dòng drone tự sát Shahed mà Nga đang sử dụng trong chiến sự ở Ukraine.
Hợp đồng này cũng sẽ mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa Tytan và phòng thí nghiệm đổi mới của quân đội Đức tại thị trấn Erding, miền nam nước Đức, nơi đặt một căn cứ không quân.
Lỗ hổng phòng thủ Bức và tường chống Drone
Hãng tin Bloomberg nhận định trong bối cảnh châu Âu - bao gồm cả Đức, nền kinh tế lớn nhất khu vực - vẫn thiếu một hệ thống phòng không độc lập, hàng loạt vụ xâm nhập không phận gần đây đã làm dấy lên các cuộc thảo luận về việc xây dựng “bức tường chống drone” và lá chắn phòng không chung.
Giới quan sát nhận xét những vụ máy bay chiến đấu hoặc drone của Nga xuất hiện ở không phận các nước châu Âu khác như Ba Lan hay gần nhất là Đan Mạch cho thấy rõ lỗ hổng phòng thủ của khu vực.
Tháng trước, NATO đã phải thực hiện bước đi tốn kém và chưa từng có khi bắn hạ các mục tiêu "không vũ trang" bay vào không phận Ba Lan.
Trong vài ngày qua, hoạt động bay tại sân bay Munich hai lần bị đình chỉ do phát hiện drone, nối tiếp sự cố tương tự ở Copenhagen (Đan Mạch) và Oslo (Na Uy).
BẮT GIỮ MỘT NGƯỜI CROATIA ĐIỀU KHIỂN UAV GẦN SÂN BAY FRANFURT AM MAIN
UAV trên bầu trời Frankfurt am Main
Truyền thông Đức ngày 4/10 đưa tin cảnh sát nước này đã bắt giữ một công dân Croatia vì điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV) gần sân bay Frankfurt am Main, sân bay lớn nhất nước Đức ở cách trung tâm thành phố Frankfurt khoảng 12km về phía Tây Nam.
Tờ Bild cho biết, sáng 3/10 theo giờ địa phương, hệ thống phát hiện UAV của Cảnh sát Liên bang Đức đã phát hiện một UAV ở khu vực cách sân bay Frankfurt am Main khoảng 700m về phía Tây.
Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ một người Croatia 41 tuổi đang điều khiển chiếc UAV này và mở ngay một cuộc điều tra sau đó.
Đức đối mặt với hực trạng UAV
Ngoài ra, cảnh sát Đức cũng đang điều tra các UAV khác xuất hiện tại sân bay München vào sáng sớm 4/10 theo giờ địa phương nhưng chưa tìm thấy người điều khiển.
Hiện tượng các UAV xuất hiện gần hoặc tại các sân bay đã gây ảnh hưởng đến hoạt động của các sân bay Đức.
Tối 2/10 theo giờ địa phương, Cơ quan Kiểm soát Không lưu Đức đã phải hạn chế các chuyến bay và sau đó tạm dừng mọi hoạt động ở sân bay München do có UAV xâm nhập.
Theo tờ Bild, các UAV xuất hiện ở sân bay München cũng đã bay qua Trung tâm đổi mới của quân đội Đức gần thành phố Erding, cách sân bay hơn 10km.
Đây là trung tâm được quân đội sử dụng để thử nghiệm các máy bay không người lái thế hệ mới.
Các vụ việc liên quan tới UAV tại Đức đang làm dấy lên các cuộc tranh luận về năng lực quân sự của quân đội nước này.
Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt thừa nhận nguy cơ về an ninh đang gia tăng tại Đức sau hàng loạt vụ UAV bay qua các cơ sở hạ tầng trọng yếu.
Ông cho biết chính phủ sẽ thành lập một Trung tâm phòng thủ UAV mới để đối phó với tình hình.
Nguồn: VietnamPlus; Tuổi Trẻ
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá