Đức: Nỗ lực thoát ‘cái bóng’ Microsoft; Thủ tướng thừa nhận kinh tế gặp ‘khủng hoảng’; Kêu gọi cải cách phúc lợi xã hội

ĐỨC NỖ LỰC THOÁT “CÁI BÓNG” MICROSOFT

Thử nghiệm phần mềm Open Desk
Giữa lúc sức ảnh hưởng của công nghệ Mỹ vẫn bao trùm toàn cầu, việc các nước phương Tây phát triển như Đức có ý định tìm giải pháp thay thế Microsoft không chỉ gây chú ý, mà còn gợi mở câu chuyện chính trị, an ninh và chiến lược quốc gia.
Theo tờ Bild, Bộ Kỹ thuật số Đức xác nhận đang thúc đẩy sử dụng các giải pháp châu Âu và công cụ nguồn mở trong hoạt động của chính phủ. Một thử nghiệm đáng chú ý là Open Desk, phần mềm có thể thay thế toàn bộ bộ ứng dụng Microsoft Office từ Word, Excel, PowerPoint đến Outlook. Quyết định mạnh mẽ này cho thấy chính phủ Đức không còn muốn phụ thuộc hoàn toàn vào hệ sinh thái đóng kín của Microsoft.
Báo Bild lưu ý rằng động thái của Đức mang màu sắc chính trị rõ rệt. Báo này cho rằng việc phụ thuộc vào các sản phẩm công nghệ Mỹ ngày càng bị xem là rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi đường lối “zigzag” khó đoán. Hay nói cách khác, khi chính sách ở Washington thay đổi thất thường, Berlin không muốn lợi ích chiến lược của mình bị ràng buộc bởi một công ty ngoại quốc.

Tiểu Bang Schleswig-Holstein đi tiên phong
Chính quyền tiểu bang đã quyết định loại bỏ dần các sản phẩm của Microsoft khỏi toàn bộ hệ thống hành chính, chuyển sang LibreOffice thay thế Office, Linux thay thế Windows, và các nền tảng như Nextcloud, Open-Xchange, Thunderbird thay thế Outlook và Exchange. Hàng chục nghìn công chức, giáo viên và cảnh sát thuộc diện áp dụng – một bước đi cho thấy quyết tâm thực sự.
Tuy nhiên, con đường này không hề dễ dàng. Chính phủ Đức thừa nhận nâng cao chủ quyền số là một quá trình lâu dài, không thể “chỉ với một nút bấm”. Thách thức nằm ở khả năng thích ứng, chi phí đào tạo nhân lực, và đặc biệt là sức ỳ từ thói quen sử dụng phần mềm quen thuộc.
Rõ ràng, câu chuyện của Đức phản ánh xu thế toàn cầu: “chủ quyền số” trở thành ưu tiên chiến lược ngang hàng với năng lượng hay quốc phòng. Thoát khỏi sự chi phối của Microsoft không dễ, nhưng với Berlin, đây không còn là lựa chọn, mà là bước đi tất yếu để bảo đảm tương lai độc lập về công nghệ.

Các nước cũng đang tìm cách thay thế phần mềm Mỹ
Cảnh sát Pháp, Bộ Kỹ thuật số Đan Mạch, cùng nhiều cơ quan chính phủ tại Áo và Tây Ban Nha đã triển khai hệ thống nguồn mở thay cho sản phẩm của Microsoft.
Ở Nam Mỹ, Brazil, Ecuador, Peru và Venezuela cũng áp dụng các chương trình tương tự. Tại Ấn Độ, Bộ Quốc phòng giới thiệu Maya OS, một nền tảng dựa trên Linux, để thay thế Windows trong hệ thống an ninh.
Nga thậm chí còn tăng tốc quá trình “nội địa hóa” phần mềm, đặc biệt sau khi Microsoft và nhiều công ty công nghệ phương Tây cắt giảm hoạt động tại nước này kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng nổ. Giới chức Nga lập luận việc các nhà cung cấp Mỹ rút lui đã cho thấy rõ rủi ro khi phụ thuộc vào nguồn bên ngoài khó lường, đồng thời càng củng cố nhu cầu phải bảo đảm chủ quyền số.

 

 

THỦ TƯỚNG MERZ THỪA NHẬN KINH TẾ 'KHỦNG HOẢNG'

Khủng hoảng cấu trúc
Thủ tướng Friedrich Merz thừa nhận việc giải quyết những thách thức về kinh tế của Đức đang khó khăn hơn so với dự tính.
Đài RT ngày 24/8 cho biết, Thủ tướng Đức Friedrich Merz mới đây đã tuyên bố rằng nền kinh tế nước này đang trải qua "một cuộc khủng hoảng cấu trúc", chứ không phải chỉ là tình trạng "yếu kém tạm thời".
"Tôi thừa nhận điều này với thái độ tự phê bình. Nhiệm vụ đưa nền kinh tế trở lại đúng hướng khó khăn hơn những gì chúng ta nghĩ cách đây 1 năm. Không ai nên chủ quan về mức độ sâu sắc và rộng lớn của những thách thức mà chúng ta phải đối mặt", ông Merz cho biết.

Cần thêm các ưu đãi thuế
Do sức cạnh tranh của nền kinh tế Đức đã sụt giảm đáng kể, và mức thuế 15% của Mỹ với hàng xuất khẩu của Berlin khiến tình hình trở nên phức tạp hơn.
"Chất lượng sản phẩm của chúng ta vẫn ổn, và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cũng nhận thức được việc cần phải thích ứng. Nhưng điều kiện cơ bản ở Đức trong thập niên qua vẫn chưa đủ tốt. Chúng ta cần thêm các ưu đãi về thuế với các doanh nghiệp vừa", ông Merz nói thêm.
Thủ tướng Đức sau đó lấy dẫn chứng qua việc hãng xe Volkswagen sụt giảm 36% lợi nhuận và BMW giảm 29% trong đầu năm nay. Sự suy thoái của ngành ô tô đã làm dấy lên nhiều quan ngại với nền kinh tế hàng đầu của châu Âu, khi Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự đoán Đức sẽ không tăng trưởng trong năm nay.
Theo giới quan sát, nền kinh tế Đức đã phải vật lộn với chi phí năng lượng từ cuộc xung đột Nga - Ukraine suốt thời gian qua, và hiện nay là những thách thức tới từ chính sách thuế quan của Mỹ.

 

 

THỦ TƯỚNG KÊU GỌI CẢI CÁCH PHÚC LỢI XÃ HỘI

Cải cách phúc lợi xã hội và không tăng thuế
Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã kêu gọi cải cách chi tiêu phúc lợi xã hội của Đức, loại trừ khả năng tăng thuế đối với các công ty vừa và nhỏ.
Phát biểu trên được đưa ra tại hội nghị đảng cấp tiểu bang của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của ông ở Niedersachsen.
Ông Merz nói: “Nhà nước phúc lợi mà chúng ta có ngày nay không còn có thể được tài trợ bằng những gì chúng ta tạo ra trong nền kinh tế”. Các đối tác trong liên minh của ông đã nhất trí cải cách hệ thống bảo hiểm xã hội, trong đó bao gồm cả bảo hiểm y tế, lương hưu và trợ cấp thất nghiệp, do chi phí tăng cao và thâm hụt ngân sách liên bang. Bên cạnh đó, ông Merz nhấn mạnh: “Sẽ không có bất kỳ sự gia tăng thuế thu nhập nào đối với các công ty vừa và nhỏ ở Đức dưới sự lãnh đạo của tôi”.
Mặc dù vậy, người đứng đầu Chính phủ thừa nhận rằng việc cắt giảm phúc lợi xã hội sẽ không dễ dàng đối với đảng Dân chủ Xã hội trung tả (SPD), vốn tự coi mình là người bảo vệ nhà nước phúc lợi và có thể sẽ không ủng hộ những cắt giảm lớn, đặc biệt là khi tỷ lệ phiếu bầu của đảng này đã sụt giảm trong cuộc bầu cử gần đây.
Kể từ khi nhậm chức, ông Merz luôn phải vật lộn để thu hút cử tri ủng hộ mình, những tuyên bố trên của ông có thể được coi là một sự ủng hộ đối với những cử tri CDU truyền thống, cũng như những cựu cử tri CDU đã chuyển sang ủng hộ đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD). Phát biểu tại hội nghị cấp tiểu bang ở Osnabrück, Thủ tướng Merz nói: “Tôi không hài lòng với những gì chúng ta đã đạt được cho đến nay. Chúng ta phải nỗ lực để làm được nhiều hơn nữa”.

Ủng hộ của các chính khách
Trước đó, Phó Thủ tướng Lars Klingbeil (SPD) cũng kêu gọi cải cách phúc lợi xã hội, nhưng nhấn mạnh sự cần thiết của các giải pháp sáng tạo thay vì chỉ cắt giảm phúc lợi cho người lao động.
Phát biểu với Tập đoàn truyền thông Funke ngày 22/8, ông Klingbeil khẳng định: “Chúng ta sẽ vẫn là một quốc gia hỗ trợ những người gặp khó khăn và những người bệnh tật cần được giúp đỡ”. Trong khi đó, phát biểu với tờ “Stuttgarter Zeitung”, người đứng đầu cánh Thanh niên “Jusos” của SPD Philipp Türmer, cho rằng nếu ý tưởng đằng sau các cải cách chỉ là cắt giảm phúc lợi, thì “SPD không thể nhượng bộ dù chỉ một li”.

 

Nguồn: Báo Đà Nẵng; Vietnamnet; Bnews

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang