Đức: Khu vực tư nhân tăng tốc sau thỏa thuận thương mại; Tham vọng quân sự gặp khó vì Trung Quốc; Thủ tướng bị chính trị gia ‘bóc phốt’

KHU VỰC TƯ NHÂN TĂNG TỐC SAU THOẢ THUẬN THƯƠNG MẠI

Số liệu thống kê

Chỉ số Quản lý Mua hàng Tổng hợp của S&P Global cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã tăng lên 50.9 — cao hơn nữa so với ngưỡng 50 phân biệt giữa mở rộng và co lại, dữ liệu thứ Năm cho thấy. Các nhà phân tích đã dự đoán sự chậm lại nhẹ xuống 50.2.

Lĩnh vực sản xuất chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ đặc biệt lên 49.9, vượt qua kỳ vọng và đưa lĩnh vực này đến bờ vực thoát khỏi vùng co lại lần đầu tiên kể từ tháng 6 năm 2022.

“Nền kinh tế Đức đã tăng trưởng suốt mùa hè cho đến nay, và tốc độ mở rộng thậm chí còn tăng nhẹ,” Cyrus de la Rubia, một nhà kinh tế tại Hamburg Commercial Bank, cho biết trong một tuyên bố.

Sức bền đối với các yếu tố cản trở

Mặc dù mức tăng khiêm tốn, “xu hướng này cho thấy sức bền - xem xét các trở ngại như thuế quan Mỹ, sự không chắc chắn địa chính trị, và lãi suất dài hạn tương đối cao,” ông nói.

Thỏa thuận của Liên minh Châu Âu với Tổng thống Donald Trump chứng kiến mức thuế 15% đối với hầu hết hàng hóa hướng tới Mỹ bắt đầu trong tháng này và có khả năng ảnh hưởng đến mô hình kinh doanh nặng về xuất khẩu của Đức.

Hoạt động kinh doanh tiếp tục thiếu động lực tăng trưởng

“Một điểm ngoặt rõ ràng vẫn chưa nhìn thấy,” Jonas Feldhusen, một nhà kinh tế tại Hamburg Commercial Bank cho biết. “Hoạt động kinh doanh tiếp tục thiếu động lực tăng trưởng.”

Về mặt tích cực hơn, ông nhấn mạnh rằng cả sản xuất và dịch vụ đều chứng kiến sự co lại ít rõ rệt hơn trong tháng 8, “có thể được diễn giải với sự lạc quan thận trọng như một dấu hiệu sớm của sự ổn định.”

Các chỉ số PMI được thị trường theo dõi chặt chẽ vì chúng đến sớm trong tháng và giỏi trong việc tiết lộ xu hướng và điểm ngoặt trong nền kinh tế. Là một biện pháp về phạm vi thay đổi trong sản lượng hơn là độ sâu, các cuộc khảo sát kinh doanh đôi khi có thể khó khăn để ánh xạ trực tiếp đến GDP hàng quý.

 

 

THAM VỌNG QUÂN SỰ GẶP KHÓ VÌ TRUNG QUỐC

Trung Quốc nắm trong tay chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược

Tham vọng của Đức nhằm trở thành cường quốc quân sự hàng đầu châu Âu đang đối mặt với một thách thức lớn: phụ thuộc vào Trung Quốc về các khoáng sản quan trọng.

Báo Politico châu Âu (politico.eu) mới đây dẫn lời các chuyên gia và nhà lập pháp cho biết, rủi ro này có thể làm chệch hướng hoàn toàn kế hoạch tái vũ trang của Berlin. Mặc dù Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã cam kết chi hàng trăm tỷ USD cho quốc phòng đến năm 2029, nỗ lực này đang xây dựng trên một nền tảng mong manh.

Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu, bao gồm cả Đức, phụ thuộc sâu sắc vào các nguyên liệu thô mà Trung Quốc nắm giữ phần lớn chuỗi cung ứng. Jakob Kullik, nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Chemnitz (Đức), cảnh báo: "Nếu nguồn nguyên liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc đột nhiên giảm sút, điều đó có thể làm dừng các kế hoạch công nghiệp quốc phòng của chúng ta".

Nhập khẩu tới 95% nguyên liệu thô

Theo Liên đoàn Công nghiệp Đức (BDI), các nguyên tố đất hiếm như neodymium và dysprosium, cùng với vonfram, than chì, titan và magie tinh khiết cao, là xương sống của các hệ thống quân sự cao cấp. Chúng cung cấp năng lượng cho các mảng radar, động cơ điện, hệ thống dẫn đường tên lửa, kính ngắm nhiệt và động cơ đẩy thiết bị bay không người lái (UAV).

Thực tế đáng báo động là EU nhập khẩu tới 95% tổng lượng nguyên liệu thô chiến lược và phụ thuộc vào các nước ngoài EU cho 90% trong số đó. Trong khi đó, Trung Quốc kiểm soát hơn 50% hoạt động chế biến toàn cầu đối với nhiều khoáng sản quan trọng và lên tới 86% đối với một số nguyên liệu liên quan đến quốc phòng như gali và germani. Mối đe dọa này không chỉ là lý thuyết. Trung Quốc đã và đang tích cực hạn chế xuất khẩu các nguyên liệu thô quan trọng cho các công ty quốc phòng phương Tây, gây ra tình trạng chậm trễ sản xuất và chi phí tăng vọt.

Mặc dù cả EU và Mỹ đều nhận thức được vấn đề này, nhưng họ lại có những cách tiếp cận rất khác nhau. Washington coi các khoáng sản này là tài sản chiến lược và có các luật như Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để tài trợ cho khai thác trong nước và duy trì quỹ dự trữ quốc gia. Tuy nhiên, Mỹ vẫn cần Trung Quốc. Ngược lại, EU đã chọn một con đường nhẹ nhàng hơn, với Đạo luật Nguyên liệu thô Thiết yếu chỉ đặt ra các mục tiêu mà không có cơ quan cấp cao nào hỗ trợ thực thi. Chuyên gia Kullik nhận xét: "Đây là lĩnh vực duy nhất mà tôi nghĩ chúng ta đã hoàn toàn bỏ bê - cả ở EU và Đức".

Đức lo ngại

Sự mềm mỏng của EU đang khiến một số nhà lập pháp Đức cảm thấy lo ngại. Vanessa Zobel, thành viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội Liên bang Đức, chỉ trích Đạo luật Nguyên liệu thô Thiết yếu là "có thiện chí nhưng không hiệu quả". Nghị sĩ này lập luận rằng các chính phủ cấp quốc gia trong EU cần can thiệp vào những vấn đề EU còn do dự, đặc biệt là về quốc phòng. Theo bà Zobel, tình trạng Đức phụ thuộc vào nguyên liệu thô là "mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia".

"Nếu không có chuỗi cung ứng an toàn, sẽ không thể có răn đe quân sự đáng tin cậy. Việc tự khiến mình phụ thuộc vào các lĩnh vực an ninh quan trọng như vậy là liều lĩnh", bà Zobel nói và nhấn mạnh rằng một kho dự trữ chiến lược chỉ là giải pháp tạm thời. Bà kêu gọi thay đổi về mặt cấu trúc để đạt được khả năng phục hồi thực sự.

Điều đó có nghĩa là Đức phải tái kích hoạt các nguồn tài nguyên trong nước và thay đổi tư duy. "Chúng ta đã quá tự mãn trong một thời gian quá dài", bà Zobel nói thêmvà chỉ ra các mỏ lithium chưa được sử dụng và sự phản đối chính trị đối với hoạt động khai thác trong nước.

Bà Zobel kết luận, để có một ngành công nghiệp quốc phòng vững mạnh, Berlin cần phải cấp phép cho các địa điểm khai thác, phê duyệt khai thác và ưu tiên tài trợ. Sự thay đổi này phải thể hiện trong tư duy của các nhà lãnh đạo, như lời cam kết "Zeitenwende" của cựu Thủ tướng Olaf Scholz, ám chỉ đến một thay đổi căn bản trong cách tiếp cận an ninh và quốc phòng của Đức sau cuộc xung đột Nga - Ukraine.

 

THỦ TƯỚNG MERZ BỊ CHÍNH TRỊ GIA ‘BÓC PHỐT’

Đảng SWU lên tiếng

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã không đóng vai trò tích cực trong các cuộc đàm phán giải quyết xung đột ở Ukraine, và dường như ông thường mơ ước trả thù Nga, Sevim Dagdelen, chuyên gia chính sách đối ngoại của đảng "Liên minh Sara Wagenknecht - Vì Lý trí và Công lý" (SWU) của Đức, phát biểu với RIA Novosti.

Trước đó ngày 18/8, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, ông Merz cho biết ông muốn đạt được một lệnh ngừng bắn ở Ukraine trước cuộc họp tiếp theo. Ông cũng tuyên bố ý định thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine với các đối tác trong liên minh cầm quyền tại Berlin - "thậm chí cả vấn đề liệu các quyết định đòi hỏi sự ủy quyền, do Quốc hội Đức đưa ra, có nên được thông qua hay không".

"Nhìn chung, Thủ tướng Merz không đóng vai trò xây dựng nào (trong các cuộc đàm phán). Người ta thường có ấn tượng rằng ông ấy mơ ước trả thù Nga", chuyên gia Dagdelen nói.

Chính trị gia này nhấn mạnh rằng Đức "trong mọi trường hợp" không nên tham gia vào việc gửi quân đến Ukraine như một phần của các biện pháp đảm bảo an ninh, như ông Merz đã thừa nhận trước đó. "Đây sẽ là con đường dẫn đến chiến tranh với Nga và là một bước đi hoàn toàn vô trách nhiệm - cũng cần phải xét đến lịch sử", bà giải thích.

Dagdelen cũng bày tỏ nghi ngờ rằng Tổng thống Zelensky và những người ủng hộ ông ở châu Âu "thực sự mong muốn hòa bình. Về mặt cá nhân, ông ấy đang gặp quá nhiều rủi ro".

Tuyên bố của Mỹ

Ngày 18/8, ông Trump đã tiếp đón ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng. Trong cuộc gặp, ông Trump tuyên bố ông sẽ không so sánh các đảm bảo an ninh mà Kiev có thể nhận được với những đảm bảo hiện có trong NATO. Ông Trump cũng tuyên bố sẽ không có quân đội Mỹ ở Ukraine trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Tờ Bloomberg đưa tin rằng các đảm bảo an ninh của Mỹ và châu Âu dành cho Kiev sẽ dựa trên hoạt động của một "liên minh tự nguyện", có thể bao gồm một lực lượng đa quốc gia.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố

Bất kỳ kịch bản nào về việc triển khai quân đội NATO tại Ukraine đều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga và sẽ dẫn đến leo thang căng thẳng. Những tuyên bố về khả năng triển khai một lực lượng NATO tại Ukraine, được đưa ra tại Anh và các nước châu Âu khác, trước đây bị Bộ Ngoại giao Nga gọi là hành động kích động tiếp tục các hành động quân sự.

 

Nguồn: Dự Báo Tiền Tệ; Báo Tin Tức; Dân Việt

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang