Đức: Nổ bình khí nén gây cháy lớn tại Hamburg; Không còn cửa dùng Nord Stream 2; Ngày Hội Mở cửa Chính phủ với các chính sách mới

NỔ BÌNH KHÍ NÉN GÂY HOẢ HOẠN LỚN TẠI HAMBURG

Thông báo của Sở Cứu hỏa
Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra vào chiều 25/8 tại một nhà kho ở Hamburg - thành phố cảng phía Bắc nước Đức, gây ra nhiều vụ nổ và hỏa hoạn khác.
Phát ngôn viên Sở Cứu hỏa thành phố Hamburg cho biết một số bình khí nén đã phát nổ và hàng chục người đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Sau vụ nổ, cột khói đen dày đặc đã xuất hiện trên bầu trời thành phố Hamburg chiều 25/8 (giờ địa phương).
Hơn 100 lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường. Theo Sở Cứu hỏa, dù chưa có thống kê chính thức nhưng một số người đã bị thương trong vụ hỏa hoạn.

Diễn tiến
Đám cháy bắt đầu khi một chiếc xe đỗ bên trong nhà kho ở khu vực cảng phía Đông Nam thành phố Hamburg bắt lửa, gây ra các vụ nổ ở các bình khí nén và lan sang các nhà kho gần đó. Theo những điều tra ban đầu, các mảnh vỡ của bình khí phát nổ đã văng ra đường cao tốc A1, khiến 1 nữ tài xế bị thương. Lực lượng cứu hộ đã phải vật lộn suốt buổi chiều 25/8 để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do các vụ nổ liên tiếp.
Để phục vụ công tác điều tra, các cơ quan chức năng đã phong tỏa đường cao tốc A1 theo cả hai hướng từ ngã tư Norderelbe đến ngã tư Hamburg-Südost, gây ra tình trạng tắc đường kéo dài hơn 10 km.
Hamburg là cảng đa năng lớn nhất Đức và là trung tâm thương mại nước ngoài hàng đầu của quốc gia này.

 

CHÍNH PHỦ ĐÓNG SẬP CÁNH CỬA DÙNG NORD STREAM 2, CHẤP NHẬN TRẢ GIÁ ĐẮT

Đảng BSW lên tiếng
Bà Sevim Dagdelen, chuyên gia đối ngoại thuộc Đảng Liên minh BSW nói với báo giới, Chính phủ Đức gần như đã đóng sập cánh cửa đối với đường ống Nord Stream 2, dù phải đánh đổi bằng sự suy yếu của nền công nghiệp quốc gia: Những gì đang diễn ra cho thấy Đức muốn siết chặt trừng phạt Nga, cho dù điều này đồng nghĩa với việc tự hủy hoại nền kinh tế của mình. Chính phủ Đức đã thiệt hại nặng nhưng vẫn tin rằng đặt cược cao hơn sẽ xoay chuyển tình thế.
Theo bà, khả năng khôi phục và đưa Nord Stream 2 vào vận hành gần như bằng không. “Ủy ban châu Âu cùng với sự chấp thuận của chính phủ Đức sẽ chính thức đóng lại đường ống Nord Stream. Ngay cả khi có một công ty Mỹ thay thế nhà điều hành, tôi cũng không thấy cơ hội nào. Thay vào đó, Berlin lại chọn mua khí đốt đắt đỏ hơn nhiều từ Mỹ và Qatar, ngay cả khi điều đó đẩy nền công nghiệp Đức vào suy thoái” - bà Dagdelen nhấn mạnh.

Gói trừng phạt Nga thứ 18
Ngày 18.7, sau 2 tháng thảo luận, các nước EU đã đồng thuận thông qua gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào Nga, bổ sung hơn 50 cá nhân và tổ chức vào danh sách. Một trong những điểm cứng rắn nhất là lệnh cấm hoàn toàn mọi hoạt động liên quan đến Nord Stream và Nord Stream 2 - từ cung cấp hàng hóa, dịch vụ, bảo dưỡng, vận hành cho đến sử dụng trong tương lai.
Điều này chính thức chặn đứng khả năng hồi sinh của dự án vốn từng được kỳ vọng trở thành huyết mạch năng lượng cho châu Âu.
Nord Stream 2 đã hoàn tất xây dựng vào tháng 9.2021, sau nhiều năm trì hoãn vì các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Đường ống có hai nhánh với tổng công suất thiết kế lên tới 55 tỉ m3 khí đốt mỗi năm, kéo dài từ bờ biển Nga qua Biển Baltic đến Đức.
Tuy nhiên, chỉ 1 năm sau, tháng 9.2022, một vụ nổ chưa từng có tiền lệ đã phá hủy ba tuyến ống của Nord Stream và Nord Stream 2, chỉ còn lại một nhánh của Nord Stream 2 khả dĩ hoạt động. Văn phòng Tổng công tố Nga khi đó đã mở hồ sơ điều tra vụ “khủng bố quốc tế”. Tới nay, vẫn chưa thể xác định thời điểm hay phương thức khôi phục.
Thay vì tìm cách tận dụng nguồn cung giá rẻ và sẵn có từ Nga, Berlin chấp nhận nhập khẩu khí hóa lỏng (LNG) từ Mỹ và Qatar với mức chi phí cao hơn gấp nhiều lần. Giới chuyên gia lo ngại rằng điều này sẽ đẩy ngành công nghiệp trụ cột của Đức - vốn dựa nhiều vào nguồn năng lượng rẻ và ổn định - vào vòng xoáy suy giảm, kéo theo nguy cơ mất sức cạnh tranh toàn cầu.

Kết quả điều tra vụ nổ đường ống
Trong một diễn biến có liên quan, công dân Ukraina được xác định là Sergey Kuznetsov đã bị bắt giữ tại Italy theo lệnh truy nã của Đức, liên quan đến các vụ nổ đường ống Nord Stream.
Theo báo Il Fatto Quotidiano, cáo buộc chống lại nghi phạm phá hoại Nord Stream được coi là tương đương với tội khủng bố theo luật pháp Italy.
Lệnh bắt do Tổng công tố Đức ban hành ngày 18.8, Kuznetsov dự kiến sẽ bị dẫn độ về Đức. Phiên điều trần tiếp theo tại tòa Bologna dự kiến ngày 3.9 sẽ xem xét việc dẫn độ, mọi phán quyết có thể bị kháng cáo. Quá trình này còn cần sự chấp thuận của Bộ Tư pháp Italy.

 

NGÀY HỘI MỞ CỬA CHÍNH PHỦ 24.08.2025, VỚI CÁC CHÍNH SÁCH MỚI

Ngày Hội Mở cửa Chính phủ
Ngày hội năm nay có khẩu hiệu "Chính phủ mới mời bạn tới thăm", thu hút hàng chục nghìn khách tham quan đến Phủ Thủ tướng và trụ sở các bộ, cơ quan thuộc chính phủ vào cuối tuần qua trong bối cảnh Chính phủ mới của Đức vừa cán đích 100 ngày hoạt động đầu tiên.
Năm nào Chính phủ Đức cũng tổ chức ngày hội này, giúp người dân và khách tham quan đã có cơ hội được tận mắt thấy hậu trường của những nơi kiến tạo nên nền chính trị Đức, cũng như được trực tiếp giao lưu với các chính trị gia hàng đầu đất nước về những vấn đề mà họ đặc biệt quan tâm. Chiều 24/8, Thủ tướng Merz đã dành gần 1 giờ đồng hồ trả lời các câu hỏi của người dân và thảo luận về những vấn đề quan trọng của nước Đức hiện nay.
Trong hai ngày mở cửa, khách tham quan được vào thăm sảnh lớn, phòng họp chính của Phủ Thủ tướng, được ngồi vào bàn họp nội các và nhập vai thành viên chính phủ trong "Trò chơi mô phỏng Nội các Liên bang". Ở sảnh lớn có không gian trưng bày tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ đương đại, những bức họa chân dung các cựu Thủ tướng Đức và những tặng phẩm quý giá mà các Thủ tướng Đức từng được nhận khi họ đi thăm chính thức các quốc gia khác hay khi nguyên thủ các quốc gia tới thăm Đức.
Ngoài ra, người dân và khách tham quan cũng được tận mắt thấy chiếc ô tô mà Thủ tướng vẫn sử dụng hằng ngày, hay được lên chiếc trực thăng đậu ngay trong khuôn viên Phủ Thủ tướng mà người đứng đầu chính phủ vẫn hay sử dụng cho các chuyến công tác.
Trong khi đó, trụ sở của các Bộ và các cơ quan chính phủ cũng được mở cửa đón người dân vào tham quan trong 2 ngày cuối tuần.
Ngoài các địa điểm trên. Ngày hội Mở cửa Chính phủ của Đức còn có các triển lãm, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, cùng nhiều sự kiện và trò chơi dành cho trẻ em và gia đình.

Tìm kiếm đối tác thương mại mới
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng, Đức nên tìm kiếm các đối tác khác có cùng quan điểm và mở ra các cơ hội thương mại mới ở Nam Mỹ, châu Á và châu Phi để cùng đem lại lợi ích chung.
Phát biểu tại Ngày hội Mở cửa Chính phủ 24/8, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng quốc gia này nên tìm kiếm thêm các đối tác thương mại mới trong những năm tới, thay vì chỉ dựa vào thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ, trong đó hàng hóa EU đang bị Mỹ áp mức thuế đối ứng lên tới 15%.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu tại sự kiện quan trọng được tổ chức thường niên này, Thủ tướng Merz nhấn mạnh Đức nên tìm kiếm các đối tác khác có cùng quan điểm và mở ra các cơ hội thương mại mới ở Nam Mỹ, châu Á và châu Phi để cùng đem lại lợi ích chung.
Theo thỏa thuận thương mại khung giữa Mỹ và EU, Washington áp thuế 15% với hàng hóa của EU. Trong năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại giữa hai bên đạt khoảng 1.680 tỷ Euro (tương đương 1.980 tỷ USD), trong đó EU thặng dư với Mỹ 198 tỷ Euro về hàng hóa nhưng lại thâm hụt 148 tỷ Euro về dịch vụ. Điều này đồng nghĩa việc khối này thặng dư thương mại khoảng 50 tỷ Euro với Mỹ.

Kiểm soát chi tiêu phúc lợi, lương hưu và y tế
Cũng tại sự kiện trên, Thủ tướng Merz đã đề cập đến các vấn đề đối nội được nhiều người dân Đức quan tâm. Ông cho biết những vấn đề cơ bản liên quan đến hệ thống an sinh xã hội sẽ được giải quyết vào cuối năm nay và chính phủ sẽ kiểm soát chi tiêu phúc lợi cho việc làm, lương hưu và y tế. Ông cũng cam kết sẽ làm cho hệ thống an sinh xã hội của Đức "phù hợp với tương lai".
Nhà lãnh đạo Đức đưa ra các tuyên bố trên tại Ngày hội Mở cửa Chính phủ, một sự kiện cho phép các cơ quan công quyền mở cửa đón người dân vào tham quan để có những trải nghiệm chính trị trực tiếp.

Nguồn: VTV; Lao Động; Bnews

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang