Đức: Nhập cư trái phép và vấn nạn buôn người 6 tháng qua; Dự báo 30% công ty sẽ giảm sản lượng trong năm 2024

Nhập cư trái phép và vấn nạn buôn người 6 tháng qua

Hiệu quả các biện phép kiểm soát biên giới

Đức đã và đang đạt được nhiều thành công hơn trong việc ứng phó với vấn đề di cư bất hợp pháp. Các cuộc kiểm tra biên giới của chúng ta đã bắt giữ 708 đối tượng buôn người di cư kể từ tháng 10.2023 và ngăn chặn 17.600 người nhập cảnh trái phép.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức lưu ý rằng số đơn xin tị nạn "hiện thấp hơn 20% so với cùng kỳ năm 2023. Kết quả trên có được là nhờ các biện pháp tăng cường kiểm soát biên giới được chính phủ nước này thông qua từ tháng 10.2023. Các biện pháp kiểm soát tạm thời ở biên giới với một số nước láng giềng của Đức đã đem lại hiệu quả.

Số liệu thống kê tị nạn

Theo dữ liệu từ Văn phòng Di cư và Người tị nạn Liên bang Đức, khoảng 71.061 người đã nộp đơn xin tị nạn ở Đức từ tháng 1/2024 đến tháng 3/2024. Con số này thấp hơn 9.917 người (tương đương tỷ lệ 19,2%) so với quý I/2023.

Chính sách di cư

Bà Faeser đã đề cập đến các biện pháp được Chính phủ Đức thông qua vào tháng 10/2023 nhằm ứng phó với sự gia tăng mạnh mẽ của dòng người di cư và người tị nạn từ các nước láng giềng vào nước này. Trong số đó, Đức đã áp dụng các biện pháp kiểm soát tạm thời tại biên giới với Ba Lan, Cộng hòa Czech và Thụy Sĩ, kéo dài đến giữa tháng 6 năm nay.

Các biện pháp kiểm soát tương tự đã được áp dụng ở biên giới Áo trong vài năm qua.

Chính phủ Đức hiện đang xem xét mở rộng các biện pháp kiểm soát tới tất cả các biên giới trước và trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá châu Âu - EURO 2024 bắt đầu diễn ra vào tháng 6. Những biện pháp khác được thông qua bao gồm trục xuất nhanh hơn những người xin tị nạn bị từ chối.

Tuần trước, Quốc hội Đức (Bundestag) đã bỏ phiếu thông qua việc trả trợ cấp cho những người xin tị nạn bằng thẻ thanh toán thay vì tiền mặt. Động thái này nhằm ngăn chặn người di cư sử dụng số tiềm trợ cấp này để trả cho những kẻ đưa người trái phép hoặc chuyển tiền về cho gia đình ở nước ngoài. Một số chính trị gia lo ngại rằng người di cư bị thu hút tới Đức vì những khoản phúc lợi xã hội.

Bà Faeser đã ca ngợi việc thông qua chương trình cải cách tị nạn của EU - vốn đã mất nhiều năm để hoàn thiện do những bất đồng giữa các quốc gia thành viên và đã được Nghị viện châu Âu thông qua vào tuần trước.

Bà cho biết sẽ đến thăm biên giới bên ngoài của EU giữa Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/4 hôm nay để chứng kiến chính sách di cư mới của EU đang hoạt động như thế nào.

Dự báo 30% công ty sẽ giảm sản lượng trong năm 2024

Khảo sát của Viện Kinh tế Đức (IW)

Công bố ngày 13/4 cho thấy lãi suất cao, tăng trưởng toàn cầu chậm và xung đột ở Ukraine và Dải Gaza đã khiến hơn 1/3 số công ty ở Đức dự báo sản lượng sẽ giảm trong năm nay do các vấn đề địa chính trị và kinh tế toàn cầu suy yếu đè nặng lên nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ.

Tháng 3/2024, năm viện kinh tế hàng đầu của Đức cảnh báo nền kinh tế lớn nhất châu Âu sẽ chỉ tăng trưởng 0,1% năm 2024 và 1,4% trong năm 2025.

37% số doanh nghiệp được khảo sát cho rằng sản lượng sẽ giảm, trong khi 23% dự báo sản lượng sẽ tăng. Các công ty cho biết họ không kỳ vọng nền kinh tế sẽ phục hồi trong năm nay và triển vọng sẽ đặc biệt kém trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng.

Các nhà nghiên cứu của IW giải thích, như vậy là những kỳ vọng về năm 2024 một lần nữa lại giảm xuống kể từ cuộc khảo sát hồi mùa Thu. Số liệu cho thấy 39% doanh nghiệp tin rằng hiệu quả hoạt động hiện tại của họ kém hơn một năm trước, trong khi chỉ 18% nói có sự cải thiện.

Số liệu về việc làm

Theo IW, kỳ vọng tuyển dụng được cải thiện đôi chút, với 23% số công ty dự kiến số việc làm còn trống sẽ tăng, trong khi 35% lên kế hoạch cắt giảm việc làm.

Ngành dịch vụ

IW nhận thấy lĩnh vực dịch vụ là tia hy vọng duy nhất với khoảng 34% số doanh nghiệp dịch vụ mong muốn tạo việc làm và thúc đẩy đầu tư. Để so sánh, gần 40% doanh nghiệp công nghiệp dự kiến cắt giảm việc làm và đặt mục tiêu thu hẹp quy mô đầu tư.

Ngành công nghiệp

Chuyên gia kinh tế Michael Grömling của IW cho rằng cơ sở công nghiệp ở Đức ngày càng sa sút. Ông nói: “Chúng ta đã ở trong một cuộc khủng hoảng đầu tư quá lâu và các chính trị gia cần phải giải quyết khẩn cấp vấn đề này".

Khác nhau giữa các khu vực

Khảo sát của IW cũng cho thấy sự khác biệt trong kỳ vọng sản xuất giữa các khu vực. Ở phía Đông Nam nước Đức, các bang y Sachse và Thüringe, có tỷ lệ gần như ngang nhau giữa các công ty dự kiến có sản lượng cao hơn và các công ty dự kiến sản xuất đi xuống. Ở khu vực này, ngành điện, thông tin và truyền thông có hoạt động kinh doanh tốt hơn cả.

Các khu vực phía Đông như các bang Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt và Berlin là những nơi bi quan nhất, với khoảng 48% doanh nghiệp dự đoán sản lượng sẽ giảm trong năm nay, trong khi 17% dự kiến sản lượng sẽ tăng.

Theo một cuộc khảo sát riêng của Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), tình hình cũng ảm đạm ở khu vực doanh nghiệp này. Tâm trạng lo ngại trong ba tháng đầu năm nay rất phổ biến. Khoảng 45% doanh nghiệp dự đoán doanh thu sẽ giảm trong những tháng tới, so với 16% doanh nghiệp kỳ vọng hoạt động kinh doanh sẽ được cải thiện.

Khảo sát của Hiệp hội SME cho thấy 84% doanh nghiệp ủng hộ việc cắt giảm quan liêu, và 59% ủng hộ hiện đại hóa luật thuế và giảm gánh nặng thuế cho các công ty.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang