- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
***Sự cần thiết phải triển khai hệ thống vũ khí tầm xa của Mỹ
Trả lời truyền thông Đức, Ngoại trưởng Annalena Baerbock nêu rõ: Hiện nay, để bảo vệ mình, chúng ta cần đầu tư vào an ninh và sức mạnh của chính chúng ta, đầu tư vào Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Đức. Điều này bao gồm quyết định triển khai các hệ thống vũ khí tầm xa của Mỹ.
Chương trình
Bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO hồi tháng 7 vừa qua, Washington và Berlin thông báo đã nhất trí triển khai vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Đức bắt đầu từ năm 2026, một động thái nhận được những phản ứng trái chiều tại Đức. Động thái trên đánh dấu sự trở lại của các tên lửa hành trình tầm xa của Mỹ tại Đức lần đầu tiên kể từ cuối những năm 1990, nhiều khả năng là tên lửa SM-6, Tomahawk và các tên lửa siêu thanh đang được phát triển với tầm bắn xa hơn những loại hiện có trong kho vũ khí của quân đội các nước châu Âu.
Nga cảnh báo
Tổng thống Nga Vladimir Putin lúc bấy giờ đã gọi thông báo của Mỹ và Đức là "đáng chú ý" vì việc triển khai như vậy sẽ đưa các cơ sở quân sự, cơ sở chính quyền quan trọng, các trung tâm hành chính và công nghiệp của Nga vào tầm bắn của vũ khí Mỹ. Ông chủ Điện Kremlin cảnh báo nếu Mỹ và Đức thực hiện kế hoạch, Nga sẽ đáp trả tương xứng.
Kỳ vọng sẽ bảo vệ bầu trời Ukraine trước những cuộc tấn công đường không của Nga
Đức dự định sẽ mua các tổ hợp phòng không NOMADS của Na Uy để cung cấp cho Quân đội Ukraine, ngoài ra Berlin sẽ bàn giao thêm tên lửa IRIS-T để sử dụng trên hệ thống này. Điều cần quan tâm ở đây là quá trình sản xuất hệ thống phòng không NOMADS chỉ mới được Na Uy tiến hành do vừa hoàn thành phát triển, cho nên Đức cũng có thể tham gia dự án nhằm đầu tư mở rộng sản xuất.
Tổ hợp phìng không
Vào tháng 6/2024, tập đoàn công nghiệp quốc phòng Kongsberg nổi tiếng của Na Uy đã thông báo bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa phòng không NOMADS thế hệ mới. Theo giới thiệu của nhà sản xuất, hệ thống mới với module chiến đấu nhỏ gọn, đặt trên khung xe thiết giáp cơ sở, ngoài các ống phóng còn có đài radar hỏa lực với ăng ten mảng pha quét chủ động (AESA), dùng để phát hiện và theo dõi mục tiêu trên không.
Trạm radar băng tần X thuộc dòng XENTA-M do công ty Weibel Scientific của Đan Mạch sản xuất đã được tích hợp vào hệ thống. Mặc dù mẫu radar cụ thể chưa được biết, nhưng nếu chọn phiên bản mạnh nhất thì phạm vi phát hiện mục tiêu trên không sẽ lên tới 75 km. Theo kế hoạch, những hệ thống tên lửa phòng không NOMADS đầu tiên sẽ được đưa vào đội hình chiến đấu của Quân đội Na Uy từ năm 2026, quá trình bàn giao 6 khẩu đội theo đơn đặt hàng sẽ hoàn thành vào năm 2028. Nhà phát triển tự tin khẳng định hệ thống này rất phù hợp để tiêu diệt các mục tiêu trên không kích thước nhỏ, ví dụ như máy bay không người lái cảm tử hay tên lửa hành trình.
Tổ hợp phòng không này khi sử dụng tên lửa IRIS-T, có khả năng tấn công các mục tiêu trên không ở khoảng cách lên tới 12 km và ở độ cao tối đa 8 km. Bên cạnh đó, nó còn bắn được cả loại AIM-9X Sidewinder của Mỹ. Trong khi NOMADS là câu chuyện của tương lai thì theo thông báo mới nhất từ Kyiv, tổ hợp pháo phòng không Skynex do Tập đoàn Rheinmetall của Đức phát triển đã chính thức phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Ukraine. Nhiệm vụ chính của các tổ hợp Skynex mà Ukraine sử dụng là phòng không điểm, bởi vì module chiến đấu thuộc dạng gắn cố định thay vì gắn trên khung gầm xe cơ động, cho nên chúng được sử dụng để bảo vệ sân bay cũng như các cơ sở hạ tầng quan trọng.
Trên mỗi module chiến đấu riêng lẻ đều có trạm radar riêng, được kết nối với hệ thống ngắm bắn quang học. Radar có tác dụng nhận diện mục tiêu trên không, kết hợp với khí tài quang điện tử mang lại độ chính xác cao trước khi chống lại mục tiêu cỡ nhỏ. Tập đoàn Rheinmetall đã thông báo vào năm 2022 rằng họ sẽ sản xuất 2 khẩu đội Skynex cho một quốc gia châu Âu giấu tên, trong khi chính phủ Đức là nhà tài trợ cho việc chế tạo các hệ thống vũ khí nói trên. Sau đó một vài nguồn tin giấu tên tại Berlin thông báo rằng Ukraine chính là khách hàng nhận được 2 khẩu đội hệ thống phòng không Skynex thế hệ mới nhất với trị giá lên tới 182 triệu euro. Việc chuyển giao trực tiếp các hệ thống pháo phòng không Skynex là một phần trong gói viện trợ quân sự từ chính phủ Đức mà Ukraine đã nhận được vào đầu năm 2024. Điểm đặc biệt nhất của vũ khí này đó là khả năng bắn đạn lắp ngòi điện tử định tầm nổ, là giải pháp rẻ tiền hơn nhiều so với việc dùng tên lửa đánh chặn mục tiêu giá trị thấp như UAV cảm tử Shahed-136.
.jpg)
***Căng thẳng bùng phát ở các khu vực tranh chấp ở Biển Đông.
Trung Quốc và Philippines trong những tháng gần đây đã có những cáo buộc lẫn nhau về các vụ đối đầu ở Biển Đông, trong đó có cáo buộc Trung Quốc cố tình đâm tàu hải quân của Manila, khiến một thủy thủ Philippines bị thương nặng. Bắc Kinh đã bác bỏ điều này, nói rằng hành động của họ là hợp pháp và chuyên nghiệp.
Thỏa thuận Đức Phillipines
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro cam kết thiết lập mối quan hệ lâu dài giữa các lực lượng vũ trang của họ để mở rộng việc huấn luyện và trao đổi song phương, tìm kiếm các cơ hội mở rộng hợp tác vũ khí song phương và tham gia vào các dự án chung.
Cuộc gặp ở Manila là chuyến thăm đầu tiên như vậy của một Bộ trưởng Quốc phòng Đức, khi hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Ông Pistorius nói: “Quyết định này vẫn có hiệu lực, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Nghĩa vụ của chúng tôi là củng cố biên giới trên biển và chúng tôi đang thực hiện điều đó”.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Ông Teodoro cho biết Philippines, vốn đang tìm cách hiện đại hóa quân đội của mình để tăng cường khả năng phòng thủ bên ngoài, sẽ "tìm cách hợp tác với Đức” vì Berlin có khả năng cung cấp những năng lực này.
Đức hôm 1/8 đã gia nhập Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc do Hoa Kỳ lãnh đạo tại Hàn Quốc, trở thành quốc gia thứ 18 trong nhóm giúp bảo vệ biên giới kiên cố với Triều Tiên và cam kết bảo vệ miền Nam trong trường hợp xảy ra chiến tranh.
Ông Pistorius cho rằng động thái đó là bằng chứng cho thấy Berlin tin tưởng mạnh mẽ rằng an ninh châu Âu có mối liên hệ chặt chẽ với an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Ông Pistorius nói tại Manila rằng các cam kết và sự tham gia của Đức trong khu vực “không nhằm vào bất kỳ ai”.
Ông nói: “Thay vào đó, chúng tôi đang tập trung vào việc duy trì trật tự dựa trên luật lệ, đảm bảo quyền tự do hàng hải và bảo vệ các tuyến đường thương mại”.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông
Trong đó bao gồm các khu vực được Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Indonesia tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế. Năm 2016, Tòa trọng tài thường trực ở La Haye cho biết yêu sách của Bắc Kinh không có cơ sở pháp lý. Trung Quốc bác bỏ quyết định đó.
Trung Quốc bày tỏ lo ngại về mối quan hệ ngày càng tăng giữa các thành viên NATO và các quốc gia châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines, trong khi Washington và các đối tác mở rộng liên minh và quan hệ đối tác, bao gồm cả những liên minh trên toàn cầu.
Nguồn: Quân Đội Nhân Dân; Báo Mới; VOA
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá