Đức: Nhà sản xuất amoniac lớn nhất đóng cửa 1 nhà máy; Thịt lợn bị nhiều nước từ chối; Bàn giao pháo tự hành RCH 155 tối tân cho Ukraine

NHÀ SẢN XUẤT AMONIAC LỚN NHẤT ĐỨC GIẢM SẢN LƯỢNG & ĐÓNG CỬA 1 NHÀ MÁY

Nhà máy bị đóng cửa

Ngày 13/1, một trong những nhà sản xuất phân bón Amoniac lớn nhất ở Đức, SKW Piesteritz tại Wittenberg, tiểu bang miền Đông nước Đức Sachsen-Anhalt, thông báo cắt giảm sản lượng và đóng cửa một trong hai nhà máy sản xuất amoniac trong thời gian không xác định, do tình hình thị trường khó khăn và các điều kiện cơ bản do chính trị chi phối.

Nhà máy sản xuất nitơ ở Piesteritz được cho là một trong những nơi sản xuất amoniac và AdBlue lớn nhất tại Đức. Công ty đã hoạt động sản xuất tại quận Piesteritz của Wittenberg từ thời CHDC Đức và là một trong những công ty lớn nhất trong khu vực với 800 nhân viên và doanh thu 717 triệu euro vào năm 2023. Công ty này thuộc sở hữu của tập đoàn Agrofert của Cộng hòa Czech (Séc), do cựu Thủ tướng Czech Andrej Babis làm chủ.

Nitơ và hydro là những chất cần thiết để sản xuất amoniac, nguyên liệu thô cho nhiều loại phân bón. Trong khi nitơ có sẵn trong không khí thì khí thiên nhiên thường được sử dụng để sản xuất hydro. Quá trình sau đó cũng sử dụng nhiệt độ cao, do đó cần rất nhiều năng lượng.

Nguyên nhân đóng cửa

Đồng Giám đốc điều hành SKW, bà Antje Bittner, cho biết: “Cho đến nay, các chính trị gia vẫn chưa làm được điều gì hiệu quả để ngăn chặn thị trường châu Âu tràn ngập phân bón giá rẻ của Nga”.

Ngoài ra, các công ty như SKW Piesteritz đang bị buộc phải rời khỏi thị trường do các quyết định của Chính phủ liên bang làm gia tăng bất lợi cho cạnh tranh. Chúng tôi đang bị các chính trị gia ép phải cắt giảm mạnh sản lượng phân bón. Việc sản xuất các sản phẩm được dán nhãn AdBlue, có tác dụng giảm lượng khí thải ô nhiễm từ động cơ xe tải, cũng tương tự như vậy. Nếu không có đủ AdBlue, bà Bittner cho biết: “Sẽ có vấn đề về hậu cần xe tải ở Đức và các siêu thị có thể bị thiếu hàng hoá”.

Do chi phí năng lượng cao, SKW Piesteritz đã từng tạm thời ngừng sản xuất năm 2022 và hiện công ty lại tiếp tục giảm sản lượng. Đồng giám đốc điều hành Carsten Franzke cho rằng nếu giới chính trị muốn duy trì sản xuất ở Đức thì chi phí năng lượng và khí đốt phải được giảm ngay lập tức.

 

 

THỊT LỢN BỊ NHIỀU NƯỚC TỪ CHỐI VÌ DỊCH LỞ MỒM LONG MÓNG

Theo Văn phòng Nông nghiệp và Thực phẩm Liên bang, Đức đã bán khoảng 2,3 triệu tấn thịt lợn ra nước ngoài trong năm ngoái. Hầu hết lượng thịt xuất khẩu đều sang các nước châu Âu. Italy là nước mua thịt lợn lớn nhất, sau đó là Ba Lan và Hà Lan.

Bùng nổ dịch lở mồm long móng

Đợt bùng phát được xác nhận vào ngày 10/1 tại thị trấn Hönow gần Berlin, dẫn đến việc tiêu hủy lợn và các loài động vật móng chẻ khác ở gần đó để phòng ngừa.

Đợt dịch này cũng ghi nhận trường hợp mắc bệnh lở mồm long móng đầu tiên được biết đến ở Đức kể từ năm 1988 và là trường hợp đầu tiên ở tiểu bang Brandenburg. Đức và rộng hơn là Liên minh châu Âu đã được ghi nhận là không còn căn bệnh này trong những năm gần đây.

Viện Thú y Liên bang Đức cho biết họ đã xác định được biến thể cụ thể của mầm bệnh, cho phép sản xuất vaccine.

Bệnh lở mồm long móng là một căn bệnh do virus, lây lan rất nhanh ở các loài động vật móng chẻ như cừu, dê và lợn. Nhiều loài động vật hoang dã và động vật trong vườn thú cũng có thể bị nhiễm bệnh. Mặc dù không gây nguy hiểm cho con người, căn bệnh này có thể gây ra tác động lớn đối với vật nuôi và mối đe dọa kinh tế đối với người nông dân.

Hàn Quốc và Mexico dừng nhập khẩu

Bộ Nông nghiệp Đức cho biết Hàn Quốc và Mexico thông báo sẽ dừng nhập khẩu thịt lợn từ Đức khi dịch lở mồm long móng ở lợn tại nước này đang diễn biến phức tạp.

Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc đã ra thông báo rằng lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức. Bộ này cho biết sẽ tiến hành xét nghiệm tất cả các sản phẩm thịt lợn của Đức được giao đến Hàn Quốc kể từ ngày 27/12. Khoảng 360 tấn thịt lợn Đức hiện đang được kiểm dịch.

Hàn Quốc vốn được coi là thị trường tiêu thụ thịt lợn Đức quan trọng bậc nhất ở châu Á. Năm 2019, nước này đã nhập khẩu khoảng 106.000 tấn thịt lợn từ Đức trước khi tạm dừng nhập khẩu vào năm sau đó do dịch tả lợn châu Phi bùng phát, và phải đến mùa xuân năm 2023 mới nhập khẩu trở lại. Kể từ đó, doanh số bán thịt lợn Đức sang Hàn Quốc phục hồi khá chậm.

Đối phó với dịch bệnh

Chính quyền Đức đã thực hiện các bước nhằm hạn chế khả năng lây lan của bệnh lở mồm long móng lo ngại đang đe dọa đến hoạt động xuất khẩu gia súc của nước này. Trong 2 ngày cuối tuần, hai sở thú ở Berlin đóng cửa đối với người dân đến tham quan như một biện pháp phòng ngừa. Tương tự, không có gia súc, lợn, cừu hoặc dê nào được phép tham gia một hội chợ thương mại nông nghiệp lớn mang tên Tuần lễ xanh, dự kiến khai mạc tại Berlin vào ngày 17/1 tới nhằm hạn chế sự lây lan của bệnh.

trầm trọng

 

BÀN GIAO PHÁO TỰ HÀNH RCH 155 TỐI TÂN CHO UKRAINE

Pháo tự hành loại tối tân đầu tiên do Đức sản xuất

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 13/1 đã bàn giao cho Ukraine những khẩu pháo tự hành đầu tiên trong số 54 hệ thống pháo tự hành bánh lốp RCH 155 theo dự kiến để giúp Kiev tăng cường năng lực pháo binh.

Theo Bộ trưởng Pistorius, phát biểu tại thành phố Kassel (Đức) - nơi nhà sản xuất xe tăng KNDS cho ra đời các hệ thống pháo tự hành RCH 155 - nhấn mạnh: “Ukraine có thể tin tưởng vào chúng tôi... Đức đã sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm ở châu Âu”.

Đại sứ Ukraine tại Đức Oleksii Makeiev đã nhận tượng trưng những hệ thống pháo tự hành RCH 155 đầu tiên do Đức sản xuất.

RCH 155 được KNDS mô tả là “pháo tự hành bánh lốp hiện đại nhất thế giới”, bởi đây là loại pháo đầu tiên trên thế giới cho phép bắn khi đang di chuyển.

Gói viện trợ mới của EU

Cùng ngày, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố gói viện trợ nhân đạo mới trị giá 140 triệu euro (142,8 triệu USD) để hỗ trợ miền Đông và Nam Ukraine, qua đó nâng tổng số tiền viện trợ nhân đạo được phân bổ từ EC cho quốc gia Đông Âu lên hơn 1,1 tỷ euro.

Theo EC, khoản tài trợ trên được dành để hỗ trợ cung cấp thực phẩm, nơi trú ẩn, nước sạch, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ trong mùa Đông cho những người ở các khu vực bị chiến tranh tàn phá.

 

Nguồn: Bnews; VTV; Báo Tin Tức

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang