- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Con số thông kê xuất khẩu
Theo cơ quan Thống kê Liên bang Đức Statistik, xuất khẩu Đức sang Mỹ trong tháng 5.2025 giảm mạnh, xuống 7,7%, kéo theo tổng xuất khẩu hàng hóa nước này giảm 1,4% so với tháng trước. Giá trị xuất khẩu của Đức tới Mỹ giảm mạnh xuống còn 12,1 tỉ Euro, mức thấp nhất kể từ tháng 03.2022.
Dù sụt giảm, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Đức. Hiện tại, mức thuế Mỹ áp với hàng hóa từ Liên minh châu Âu là: 25% với ôtô, 50% với kim loại, 10% với các mặt hàng khác. Chính sách áp thuế khiến xuất khẩu của EU sang Mỹ giảm khoảng 10% vào tháng 4.2025.
Nguy cơ bị áp thuế thêm vẫn là một mối đe dọa thường trực
Ngày 7.7, Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành sắc lệnh hành pháp gia hạn áp thuế đối ứng sau khi lệnh tạm hoãn hết hạn ngày 9.7. “Nguy cơ bị áp thêm thuế treo lơ lửng như thanh gươm Damocles trên đầu các nhà xuất khẩu Đức và châu Âu” - Carsten Brzeski, trưởng bộ phận nghiên cứu vĩ mô của ING, viết trong văn bản gửi khách hàng. Thanh gươm Damocles thường được dùng để chỉ một hiểm nguy hoặc một phán quyết đang cận kề.
Nền kinh tế Đức có khả năng đình trệ trong năm nay
Xuất khẩu là chìa khóa cho sức mạnh kinh tế của Đức, với các mặt hàng chủ lực là ô tô, dược phẩm. Khí đốt Nga giá rẻ có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất ở Đức. Tuy nhiên, xung đột ở Ukraina đẩy chi phí năng lượng lên cao, làm trầm trọng thêm những lo ngại hiện tại với nền kinh tế Đức, khi có nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh hơn và nước này đang trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh.
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức Joachim Nagel chia sẻ ngày 7.7: “Nền kinh tế Đức đang đối mặt với nhiều khó khăn chỉ trong một thời gian ngắn”.
Nền kinh tế Đức có khả năng đình trệ trong năm nay. Việc tăng thuế và tình hình bất ổn gia tăng có thể khiến tăng trưởng của Đức giảm khoảng 0,75%. Nếu xung đột thương mại leo thang, tăng trưởng có thể giảm tới 1,5% vào năm 2027.
“Tình hình vẫn còn rất khó đoán, cả leo thang lẫn hạ nhiệt căng thẳng đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào" - ông Nagel nói.
Chính phủ Đức có thể giảm bớt phần nào tác động từ việc bị áp thuế thông qua kế hoạch tăng mạnh chi tiêu cho hạ tầng và quốc phòng, nới lỏng chính sách thắt chặt tài khóa đã duy trì nhiều năm qua.
Dù có cải thiện trong thời gian gần đây, niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng vẫn ở mức thấp. Việc đồng euro tăng giá so với đồng USD cũng có thể làm giảm nhu cầu đối với hàng hóa Đức.
Hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất
Ukraine đã nhiều lần đề nghị mua thêm hệ thống Patriot thông qua các đối tác châu Âu vì việc mua trực tiếp từ Mỹ không phải là một lựa chọn khả thi.
Trong bối cảnh các cuộc không kích ngày càng gia tăng vào Ukraine, hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất là một trong những "lá chắn thép" hiệu quả nhất giúp Kiev ngăn chặn các mối đe dọa từ trên không.
Nhưng số lượng khẩu đội Patriot mà Ukraine đang sở hữu là quá ít so với yêu cầu của thực tế chiến đấu.
"Chúng ta sẽ phải gửi thêm vũ khí cho Ukraine. Vũ khí phòng thủ. Họ phải tự bảo vệ mình", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 7/7 khi nói về khả năng phòng thủ của Ukraine.
Nhưng khi người đứng đầu Nhà Trắng nói "chúng ta", ông không chỉ ám chỉ Mỹ. Theo Axios, ông Trump được cho là đã đề xuất Đức bán một trong những khẩu đội Patriot của mình cho Ukraine.
Ukraine cũng thường xuyên kêu gọi các đồng minh hỗ trợ phòng không của nước này bằng cách cung cấp thêm các hệ thống Patriot và tên lửa đánh chặn dùng cho hệ thống.
"Chúng tôi rất tin tưởng vào các đối tác của mình để thực hiện đầy đủ những gì chúng tôi đã thỏa thuận. Phòng không vẫn là ưu tiên hàng đầu", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 7/7.
Thỏa thuận giữa Đức và Mỹ
Đầu tháng này, Lầu Năm Góc đã bất ngờ thông báo dừng một số viện trợ quân sự cho Ukraine khi Bộ Quốc phòng Mỹ tiến hành đánh giá các đợt giao hàng viện trợ nước ngoài do dự trữ thấp.
Trong bối cảnh này, Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm 4/7 đã có cuộc điện đàm với ông Trump, trong đó yêu cầu Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là tên lửa đánh chặn Patriot, một phát ngôn viên của chính phủ Đức cho biết.
Chỉ vài ngày sau, Lầu Năm Góc thông báo nối lại hoạt động giao hàng và nói rằng các vũ khí phòng thủ bổ sung này nhằm giúp Ukraine tự bảo vệ mình.
Đồng thời, theo 2 nguồn tin của Axios, ông Trump đã đồng ý ngay lập tức gửi 10 tên lửa đánh chặn Patriot tới Ukraine.
Con số này chỉ bằng 1/3 so với tổng số 30 tên lửa ban đầu Washington định chuyển giao cho Kiev trong lô hàng đã bị chặn lại ở biên giới Ba Lan-Ukraine.
Trong cuộc điện đàm với ông Trump, ông Merz cũng thảo luận về lời đề nghị rằng Đức mua hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, đồng thời nói thêm rằng Berlin đang "đàm phán chuyên sâu" về vấn đề này, theo vị phát ngôn viên của chính phủ Đức.
"Có nhiều cách để lấp đầy khoảng trống Patriot này", vị phát ngôn viên nói với các nhà báo, đồng thời nhấn mạnh rằng một lựa chọn đang được cân nhắc là mua các tổ hợp tên lửa Patriot tại Mỹ rồi chuyển đến Ukraine.
Bảo đảm chuyển giao Patriot Mỹ cho Ukraine nhanh như có thể
Đức đã gửi 3 hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất đến Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu. Theo đó, quốc gia Tây Âu hiện chỉ còn 9 hệ thống Patriot để đáp ứng nhu cầu phòng không của chính mình và che chắn cho các đồng minh NATO ở sườn Đông.
Với sự chuyển giao từ Đức và các đồng minh khác, Ukraine hiện có 6 khẩu đội Patriot đang hoạt động. Kiev đã nhiều lần đề nghị mua thêm hệ thống Patriot thông qua các đối tác châu Âu vì việc mua trực tiếp từ Mỹ không phải là một lựa chọn khả thi.
Một đơn đặt hàng mới được ước tính sẽ mất nhiều năm để thực hiện và nó sẽ chỉ được xử lý sau khi Lầu Năm Góc hoàn thành các đơn đặt hàng của chính mình vì Bộ Quốc phòng Mỹ là khách hàng có mức độ ưu tiên cao hơn.Trong khi đó, thời gian là thứ Ukraine không có trong bối cảnh xung đột hiện tại. Đó là lý do tại sao Đức đã đưa ra ý tưởng mua các hệ thống Patriot trực tiếp từ Mỹ để đảm bảo những "lá chắn thép" này đến được Ukraine một cách nhanh chóng nhất có thể.
Dự kiến, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius sẽ có mặt tại Washington vào cuối tháng này để thảo luận về năng lực sản xuất và lịch trình giao hàng.
Trên toàn cầu, hiện có khoảng 180 hệ thống Patriot được cho là đang hoạt động, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại London.
Khoảng 1/3 trong số này thuộc về Mỹ, và Washington đã triển khai nhiều "lá chắn thép" này tới các địa điểm ở châu Âu, châu Á và Trung Đông.
Khoảng 40 hệ thống Patriot đang có mặt ở châu Âu, bao gồm cả các hệ thống được triển khai ở Ukraine.
.jpg)
Chuyến thăm ba ngày của Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier tới Litva và Latvia
Chuyến thăm đã nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của cường quốc châu Âu này đối với khu vực Baltic, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác an ninh, theo Tân Hoa xã ngày 9-7.
Tổng thống Frank-Walter Steinmeier đã kết thúc chuyến thăm Latvia ngày 8-7, sau khi dừng chân tại Litva. Tại thủ đô Riga (Latvia), ông đã gặp Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics và Thủ tướng Evika Silina, đồng thời đến thăm một con tàu của Hải quân Đức tham gia chiến dịch "Baltic Sentry" - một hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại biển Baltic.
Tại cuộc họp báo ở Lâu đài Riga, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier nhấn mạnh vai trò của hải quân Đức trong chiến dịch Baltic Sentry là đóng góp quan trọng vào việc bảo vệ biển Baltic và an ninh của cơ sở hạ tầng dưới nước quan trọng.
Về phần mình, Tổng thống Edgars Rinkevics gọi Đức là đồng minh NATO không thể thay thế của Latvia ở khu vực biển Baltic, đặc biệt là trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng dưới nước. Ông cũng bày tỏ sự quan tâm của Latvia trong việc tăng cường hợp tác kinh tế với Đức, đặc biệt là trong ngành công nghiệp quốc phòng, lĩnh vực mà Latvia đang tích cực theo đuổi mục tiêu mở rộng hợp tác.
Trước đó, trong chuyến thăm Vilnius (Litva) ngày 7-7, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier cam kết, Đức sẽ bảo vệ chủ quyền của Litva và tuyên bố: "An ninh của các bạn chính là an ninh của chúng tôi".
Cam kết Đức đối với sườn phía Đông của Nato
Đức đã chính thức triển khai Lữ đoàn Thiết giáp số 45 "Lietuva" tại Litva, đánh dấu lần đầu tiên một lữ đoàn quân sự Đức đồn trú cố định bên ngoài biên giới quốc gia kể từ Thế chiến II. Trong lễ ra mắt lữ đoàn vào ngày 22-5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã nhấn mạnh cam kết của Berlin đối với sườn phía Đông của NATO, nêu rõ đợt triển khai này báo hiệu sự lãnh đạo của Đức trong việc phòng thủ khu vực.
Hiện tại, 500 binh lính Đức đang được triển khai tại Litva. Việc triển khai toàn bộ khoảng 5.000 binh lính và nhân viên dân sự, cùng với các thiết bị và vật tư cần thiết, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2027.
Triệu tập đại sứ quán Trung Quốc, vì lý do không thể chấp nhận
Ngày 8/7, Bộ Ngoại giao Đức cho biết họ đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Berlin về một vụ việc mà bộ này cho rằng “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.
Trang thông tin TWZ cho biết một tàu chiến Trung Quốc đã chiếu laser vào một máy bay trinh sát của Đức đang hoạt động trên không phận Biển Đỏ. Sự việc bị cáo buộc xảy ra vào tuần trước, khi máy bay của Đức đang hỗ trợ Chiến dịch Aspides của Liên minh châu Âu (EU), bắt đầu từ tháng 2/2024 nhằm bảo vệ hoạt động hàng hải ở Biển Đỏ trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen.
Trong một tuyên bố đưa ra trên nền tảng mạng xã hội X hôm 8/7, Bộ Ngoại giao Đức cho biết họ đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Berlin để yêu cầu giải thích về vụ việc. “Việc đe dọa tính mạng nhân viên Đức và gây gián đoạn hoạt động thực thi nhiệm vụ là hoàn toàn không thể chấp nhận được”, tuyên bố viết.
Máy bay bị chiếu tia la de
Theo các báo cáo trên truyền thông Đức, chiếc máy bay trinh sát nói trên do một nhà thầu vận hành, bay từ Djibouti. Ngoài phi hành đoàn dân sự, trên máy bay còn có tới bốn quân nhân thuộc Lực lượng Vũ trang Đức. Chiếc máy bay bị chiếu laser khi đang bay ngoài khơi Yemen vào ngày 2/7.
Tạp chí Der Spiegel của Đức đưa tin, vụ việc xảy ra khi chiếc máy bay trên tiếp cận một tàu hộ vệ thuộc Hải quân Trung Quốc (PLAN), và chiếc tàu này đã chiếu laser vào máy bay. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức cho biết tàu chiến Trung Quốc không được nêu tên này đã nhiều lần xuất hiện trong khu vực trước đây, và đã “chiếu laser vào máy bay trong một chuyến bay thực hiện nhiệm vụ thông thường mà không có lý do hay thông báo trước”. Sau khi bị chiếu laser, chiếc máy bay trinh sát của Đức buộc phải hủy bỏ nhiệm vụ và quay trở về Djibouti.
Loại laser được sử dụng chưa được xác định chi tiết, nhưng công nghệ laser quân sự bao gồm nhiều hệ thống với mức độ công suất khác nhau, một số đủ mạnh để gây ra mối đe dọa nghiêm trọng. Tùy theo công suất, laser có thể làm mù tạm thời các thiết bị quang học hoặc tầm nhìn của con người, thậm chí có thể gây hư hỏng vĩnh viễn. Các loại laser mạnh hơn còn có thể đốt thủng cấu trúc máy bay, làm vô hiệu hóa hoặc phá hủy thiết bị.
Chiếu laser vào máy bay hoặc tàu thuyền khác, dù là quân sự hay không, rõ ràng là một hành động nguy hiểm và có khả năng dẫn đến hậu quả pháp lý. Việc sử dụng laser như vậy có thể vi phạm Bộ Quy tắc Ứng xử đối với các cuộc chạm trán không lường trước trên biển (CUES), trong đó đặc biệt đề cập đến việc sử dụng laser gây nguy hại cho con người hoặc thiết bị.
Trang bị laser
Các hệ thống laser trên tàu chiến đang ngày càng phổ biến, kể cả trong Hải quân Mỹ, và hiện nay bao gồm nhiều loại có công suất và chức năng khác nhau. Ở cấp thấp là các thiết bị laser cầm tay gây lóa mắt, tiếp theo là các loại phức tạp hơn dùng để gây nhiễu và đối phó với nhiều loại cảm biến khác nhau, bao gồm cảm biến trên tàu mặt nước, máy bay,UAV và thậm chí một số tên lửa chống hạm. Còn có các vũ khí laser mạnh hơn nhiều, chủ yếu nhằm tiêu diệt chứ không chỉ gây nhiễu.
Theo TWZ, khi sức mạnh mở rộng sang các khu vực mới. Tầu Trung quốc dường như sẵn sàng sử dụng hệ thống laser và không có gì ngạc nhiên khi Berlin phản ứng mạnh mẽ như vậy, dù hiện chưa rõ Bắc Kinh sẽ phản hồi ra sao. Tầu hộ vệ Trung Quốc rõ ràng đang ngày càng nắm bắt tiềm năng của vũ khí laser trên biển, thể hiện qua việc trang bị vũ khí laser trên một tàu đổ bộ tấn công Type 071, tương tự như những hoạt động mở rộng của Mỹ và các quốc gia khác trong lĩnh vực này.
Đồng thời, các quan chức châu Âu ngày càng lo ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các cơ sở hạ tầng chiến lược, bao gồm các tuyến hàng hải trọng yếu. Điều này hiện nay không chỉ là mối lo ngại ở Biển Đỏ mà còn ở biển Baltic và vùng Cực Bắc, nơi Trung Quốc cũng đang gia tăng ảnh hưởng.
Tuy nhiên, với việc chính thức triệu tập Đại sứ Trung Quốc, Đức đã thực hiện một động thái ngoại giao khá mạnh mẽ nhằm phát đi thông điệp không hài lòng về hành vi bị cáo buộc của tầu hộ vệ Trung Quốc ở Biển Đỏ.
Nguồn: Lao Động; Người Đưa Tin; Hà Nội Mới; Zing News
Đức: Kỷ lục đặt phòng khách sạn trực tuyến; Người lao động xin nghỉ ốm kỷ lục; Mở đường bay với Việt Nam ; Tước quốc tịch đối tượng khủng bố; Nhập hồ tiêu Việt Nam nhiều nhất
Đức: Tinh thần người dân ở mức “thấp nhất lịch sử”; Chuỗi tiệm bánh lớn đóng cửa hàng loạt chi nhánh; Nắng nóng khiến gần 10.000 người thiệt mạng
Đức: Thủ tướng nguy cơ mất ghế; Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần lan tỏa bản sắc dân tộc tại Đức; Doanh số bán lẻ nhích nhẹ nửa đầu năm 2026
Đức: Kêu gọi siết chặt luật hình sự; Môi trường kinh doanh chuyển biến chậm; Bộ trưởng Giao thông xin rời ghế; Giải pháp giảm tình trạng nghỉ ốm
Đức: Người thừa kế giàu thứ tư nước Đức; Ô tô điện tăng tốc, vượt xe xăng; Bắt nghi phạm khống chế con tin ở Regensburg; Một thất bại của NATO
Đức: 10.000 người chết do nắng nóng; Audi Q9 ra mắt; Lạm phát tăng; Các thành phố đề nghị hỗ trợ ứng phó nắng nóng; Siết chặt luật hình sự chống khủng bố
Đức: Zelensky đẩy Thủ tướng Đức Merz vào thế bí; Các thương hiệu xe cao cấp khủng hoảng; Triển lãm Yayoi Kusama; Phát hiện UAV chứa chất nổ tại sân bay
Đức: Thương hiệu 125 năm tuổi chọn Việt Nam là thị trường trọng điểm; Cảnh báo AI làm tăng tấn công mạng; Ra mắt khinh hạm GMF 140; Cảnh báo quay lén bằng kính Meta
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá