Đức: Nguy cơ khủng hoảng dân số, sinh mới không tăng, lao động giảm; Bị Nigaragua kiện ra tòa án công lý quốc tế vì bán vũ khi cho Israel

Nguy cơ khủng hoảng dân số, sinh mới không tăng, lao động giảm

Các chỉ số chung

Một nghiên cứu mới do Quỹ Bertelsmann công bố ngày 9/4 cho thấy dân số Đức dự kiến chỉ tăng 0,6% vào năm 2040, với sự chênh lệch lớn giữa các vùng. Đồng thời, số người trong độ tuổi lao động sẽ giảm xuống dưới 50% dân số trên toàn quốc.

Dự báo này dựa trên số ca sinh, số người chết và số người di cư do Văn phòng Thống kê Liên bang cung cấp.

Chỉ số các tiểu bang

Báo cáo dự báo dân số tăng mạnh ở tiểu bang Baden-Württemberg, Tây Nam nước Đức, với mức tăng 4,6%. Mức tăng tại Berlin là 5,8% và Hamburg - thành phố lớn thứ hai của Đức là 3,5%.

Ngược lại, dự báo dân số ở tiểu bang Sachsen-Anhalt, miền Đông Đức sẽ giảm 12,3%. Sự sụt giảm dân số cũng được dự báo ở các tiểu bang phía Đông như Thüringia với 10,9% và Mecklenburg-Vorpommern 7,3%.

Báo cáo của Bertelsmann cho thấy tỷ lệ người dân Đức từ 65 tuổi trở lên sẽ tăng từ 22% vào năm 2020 lên 28% vào năm 2040.

Trong cùng thời gian trên, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động sẽ giảm từ 54% xuống 48% và tỷ lệ nhóm tuổi trẻ hơn trong tổng dân số hầu như không thay đổi.

Quỹ Bertelsmann nhận định tình trạng già hóa dân số ngày càng tăng trong xã hội Đức là điều hiển nhiên ở hầu hết các tiểu bang. Các chuyên gia cho rằng cần có các chiến lược có mục tiêu để phát triển cơ sở hạ tầng phù hợp cho các thế hệ già và vượt qua những thách thức kinh tế phát sinh.

Bị Nigaragua kiện ra tòa án công lý quốc tế vì bán vũ khi cho Israel

Ngày 8.4, Nicaragua đệ đơn lênTòa án Công lý Quốc tế, nhằm ngăn chặn Đức cung cấp viện trợ quân sự cho Israel, với lập luận rằng sự hỗ trợ của Berlin tạo điều kiện cho các hành động diệt chủng và vi phạm luật nhân đạo quốc tế ở Gaza.

Cáo buộc

Đại sứ Nicaragua tại Hà Lan, Carlos Jose Arguello Gomez, nói với hội đồng gồm 16 thẩm phán rằng, Berlin đang phớt lờ các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế khi tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự cho Israel.

Đại sứ Arguello Gomez tuyên bố, đồng thời yêu cầu tình trạng này phải chấm dứt: Không thể nghi ngờ rằng, Đức đã và đang nhận thức rõ ít nhất về nguy cơ diệt chủng nghiêm trọng đang xảy ra tại Gaza.

Bác bỏ

Chính phủ Đức đã bác bỏ cáo buộc của Nicaragua. Bà Tania von Uslar-Gleichen, cố vấn pháp lý của Bộ Ngoại giao Đức, gọi vụ kiện của Nicaragua là “hoàn toàn thiên vị” và phủ nhận việc Berlin vi phạm luật pháp quốc tế.

Bà von Uslar-Gleichen nói với các nhà báo tại phiên điều trần: Đức không và chưa bao giờ vi phạm Công ước diệt chủng cũng như luật nhân đạo quốc tế, dù trực tiếp hay gián tiếp.

Vụ kiện do Nicaragua đệ trình xảy ra vào thời điểm ngày càng có nhiều lời kêu gọi trên toàn thế giới yêu cầu ngừng cung cấp vũ khí cho Israel. Đức là nước xuất khẩu quân sự lớn thứ hai sang quốc gia Trung Đông, sau Mỹ.

Tòa án Công lý

Vào tháng 1, Tòa án Công lý Quốc tế đã áp đặt các biện pháp tạm thời, yêu cầu Israel làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn các hành động tàn phá và diệt chủng ở Gaza. Phán quyết được đưa ra trong một vụ kiện do Nam Phi đệ trình cáo buộc Israel vi phạm Công ước Diệt chủng năm 1948. Tuy nhiên, Tòa án Công lý Quốc tế từ chối yêu cầu Israel ngừng các hoạt động quân sự.

Tuần trước, Tòa án Công lý Quốc tế yêu cầu Israel thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện tình hình nhân đạo ở Gaza, bao gồm mở thêm các tuyến đường bộ để vận chuyển thực phẩm, nước, nhiên liệu và các vật tư khác vào vùng đất bị chiến tranh tàn phá. Ngày 5.4, văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, Israel sẽ cho phép chuyển hàng viện trợ tạm thời qua biên giới với phía bắc Dải Gaza.

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang