Đức: Người cao tuổi trở lại làm việc; Berlin lo ngại tương lai quan hệ Pháp-Đức

BERLIN LO NGẠI VỀ TƯƠNG LAI QUAN HỆ PHÁP-ĐỨC

Theo Quốc vụ khanh phụ trách châu Âu của Bộ Ngoại giao Đức, tình hữu nghị Đức-Pháp vẫn là nền tảng vững chắc của châu Âu; các cuộc trao đổi song phương vẫn diễn ra bình thường ở mọi cấp độ.

Tình trạng bế tắc chính trị, nợ công chồng chất và việc thêm một thủ tướng nữa của Tổng thống Emmanuel Macron từ chức đang khiến Berlin lo ngại về tương lai quan hệ Pháp-Đức.

Khủng hoảng chưa có lối thoát

Pháp đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Sau chưa đầy một tháng nắm quyền, Thủ tướng Sébastien Lecornu bất ngờ từ chức vì bế tắc trong việc thành lập chính phủ. Mâu thuẫn sâu sắc giữa các phe cánh tả và hữu trong quốc hội khiến ông không thể tiến xa hơn.

Đây là thủ tướng thứ ba của ông Macron rời ghế chỉ trong vòng một năm, khiến việc thông qua ngân sách quốc gia trở nên gần như bất khả thi.

Các biện pháp tiết kiệm cần thiết tiếp tục bị hoãn lại, trong khi nợ công và thâm hụt ngân sách của Pháp đã vượt gấp đôi giới hạn quy định của Liên minh châu Âu (EU).

Thị trường tài chính vì thế trở nên lo ngại, đẩy lãi suất trái phiếu chính phủ Pháp tăng cao. Là nền kinh tế lớn thứ hai của EU sau Đức, sự bất ổn của Pháp đang gây chú ý đặc biệt.

Tổng thống Macron suy yếu

Dù tình hình căng thẳng, Chính phủ Đức vẫn tỏ ra thận trọng. Ông Gunther Krichbaum, Quốc vụ khanh phụ trách châu Âu của Bộ Ngoại giao Đức, nói: “Không nên quá bi quan. Tình hữu nghị Đức-Pháp vẫn là nền tảng vững chắc của châu Âu. Các cuộc trao đổi song phương vẫn diễn ra bình thường ở mọi cấp độ”.

Về mặt hiến pháp, chính sách đối ngoại của Pháp thuộc quyền Tổng thống, nên khủng hoảng hiện nay chưa trực tiếp đe dọa vị trí của ông Macron.

Nhiệm kỳ của ông kéo dài đến năm 2027, và ông khẳng định sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, uy tín của Macron đang giảm sút rõ rệt. Không chỉ các đảng đối lập kêu gọi ông từ chức, mà cả cựu Thủ tướng Edouard Philippe, từng là đồng minh thân cận, cũng lên tiếng yêu cầu ông ra đi.

Theo khảo sát mới nhất, 78% người Pháp cho rằng ông Macron là “một tổng thống yếu kém”.

Tác động đến hợp tác Pháp-Đức

Khủng hoảng trong nước khiến ảnh hưởng quốc tế của Tổng thống Macron suy giảm. Ông từng nhiều lần kêu gọi xây dựng “một châu Âu độc lập, tự tin đối đầu với Nga của ông Putin và Mỹ của ông Donald Trump.”

Tuy nhiên, khi chính phủ tê liệt và ngân sách mất kiểm soát, tầm ảnh hưởng của Paris tại châu Âu cũng giảm theo.

Dù vậy, chuyên gia Stefan Seidendorf nhận định: “Pháp vẫn là nhân tố chủ chốt của châu Âu.”

Hiện Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang nỗ lực hàn gắn quan hệ với ông Macron, điều mà người tiền nhiệm Olaf Scholz từng gặp nhiều khó khăn.

Tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Pháp-Đức gần đây ở Toulon, hai bên đã thống nhất danh sách hợp tác dài hơi, từ chính sách năng lượng, phát triển trí tuệ nhân tạo, cho đến hỗ trợ tài chính cho khởi nghiệp.

Tuy nhiên, các dự án cần nhiều sự hậu thuẫn chính trị đang gặp khó khăn, trong đó có dự án máy bay tiêm kích chung Pháp-Đức, vốn đã trì trệ suốt thời gian qua.

Với nợ công chiếm khoảng 115% GDP và thâm hụt ngân sách 5,8%, Pháp sẽ phải mạnh tay cắt giảm chi tiêu công trong năm tới, bất kể ai lãnh đạo.

Ông Krichbaum trấn an rằng điều này chưa đe dọa Khu vực đồng euro: “Pháp vẫn là nền kinh tế mạnh. Khác với Đức, nền kinh tế này đã đạt tăng trưởng trong 3 năm qua. Trong khi Eurozone cũng vững vàng hơn nhờ các cơ chế mới.”

Tuy nhiên, ở Đức, gánh nặng nợ mới đang khiến chính phủ phải trả lãi vay cao hơn, buộc Thủ tướng Merz kêu gọi người dân chuẩn bị “thắt lưng buộc bụng và làm việc nhiều hơn.”

Phe cực hữu trỗi dậy

Phe cực hữu đang tăng ảnh hưởng ở cả Pháp lẫn Đức. Tại Pháp, hai nhân vật hàng đầu của đảng Tập hợp Quốc gia (RN)-Marine Le Pen và Jordan Bardella, đang dẫn đầu trong các khảo sát về ứng viên tổng thống tiềm năng, dù Le Pen hiện bị cấm hoạt động chính trị 5 năm do cáo buộc của tòa án liên quan đến tội tham ô công quỹ.

Theo ông Seidendorf, khả năng RN giành ghế tổng thống “vẫn khó xảy ra, nhưng không còn là điều không tưởng.”

Trong khi ở Đức, hệ thống chính trị khác biệt hơn. Thủ tướng, chứ không phải tổng thống, mới là trung tâm quyền lực. Dù đảng cực hữu AfD chưa thể tham gia chính phủ do bị các đảng khác cô lập, một số cuộc thăm dò gần đây cho thấy AfD tạm vượt CDU của ông Merz.

Ông Seidendorf cho rằng hai quốc gia đang cùng đối mặt với một xu hướng nguy hiểm: “Ở Pháp, phe cực tả và cực hữu đưa ra nhiều đề xuất cực đoan nhưng không phải chịu trách nhiệm điều hành, trong khi khối trung dung đã nhỏ đến mức khó có thể lập được chính phủ. Đức cũng đang tiến gần tới tình trạng đó.”

Cuối cùng, ông Krichbaum nhấn mạnh, Pháp là một nền dân chủ năng động. Những gì đang diễn ra chỉ là một phần của tranh luận dân chủ, nhưng nó cho thấy châu Âu đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Tất cả chúng ta cần chung tay bảo vệ và nuôi dưỡng nền dân chủ.

 

 

KHI NGƯỜI CAO TUỔI TRỞ LẠI LÀM VIỆC

Một trường hợp điển hình

Ước tính cho thấy người về hưu chiếm ¼ dân số 83 triệu người của Đức. Và trong bối cảnh các khoản đóng góp của lực lượng lao động không còn đủ để chi trả các khoản trợ cấp hưu trí, nhiều người trong số này đã phải quay trở lại làm việc.

Pete Maie, 70 tuổi, là trường hợp điển hình. 5 năm sau khi chính thức nghỉ hưu, cụ Maie đang quay trở lại thị trường lao động với sự hỗ trợ của công ty tuyển dụng Unique Seniors. Cụ tỏ ra lo lắng khi bắt đầu buổi phóng vấn xin làm tài xế giao hàng bán thời gian cho một công ty logistics. “Hơi căng thẳng một chút nhưng tôi rất vui khi được ở đây. Tôi có thể bắt đầu làm việc ngay lập tức và sẵn sàng làm việc miễn là sức khỏe cho phép” - cụ Maie cho biết.

Gánh nặng lương hưu và thiếu hụt lao động lành nghề

Theo trang tin France 24, nếu được chính quyền của Thủ tướng Friedrich Merz “bật đèn xanh” thì nhiều người cao tuổi sẽ noi gương cụ Maie để giúp nước Đức đang già hóa nhanh chóng giải quyết thách thức kép, gồm gánh nặng lương hưu và tình trạng thiếu hụt lao động lành nghề. Theo Bộ Lao động Đức, hệ thống lương hưu của nước này hồi năm 2024 đã “ngốn” 408 tỉ Euro, tăng 60% so với năm 2010. Ước tính, người về hưu hiện chiếm ¼ dân số 83 triệu người của Đức, trong khi tình trạng thiếu hụt lao động lành nghề đã khiến các nhà tuyển dụng trong các lĩnh vực như bán lẻ, ngân hàng và lực lượng vũ trang cạnh tranh quyết liệt để thu hút lao động và thực tập sinh trẻ.

Trong nhiều năm, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất châu Âu, Đức, vốn dựa vào xuất khẩu này đã đảm bảo đủ nguồn thu thuế để chi cho các khoản phúc lợi. Tuy nhiên, hệ thống lương hưu của Đức đang trong tình trạng căng thẳng khi Berlin chìm vào suy thoái trong suốt 2 năm, vật lộn với các vấn đề cơ cấu và phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ châu Á, chi phí năng lượng tăng cao cùng các rào cản thương mại mới từ Mỹ. Thủ tướng Merz gần đây cho biết hệ thống phúc lợi của Đức đang trong tình trạng “quá sức chịu đựng”, qua đó cam kết sẽ thực hiện các bước cứng rắn nhằm kiểm soát chi tiêu, từ lương hưu đến trợ cấp thất nghiệp.

Kế hoạch của Chính phủ

Để tạo việc làm cho nhiều người cao tuổi hơn, chính quyền của ông Merz còn có kế hoạch nâng tuổi nghỉ hưu chính thức từ 66 hiện nay lên 67 vào năm 2031; cho phép “những người có khả năng và muốn làm việc” được hưởng mức lương miễn thuế lên tới 2.000 Euro/tháng. “Chúng ta phải làm việc nhiều hơn và trên hết là hiệu quả hơn. Với chế độ làm việc 4 ngày/tuần và sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, chúng ta sẽ không thể nào duy trì sự thịnh vượng của đất nước” - ông Merz phát biểu hồi tháng 5.

Song, theo Hội đồng Chuyên gia Kinh tế Đức (SVR), tuổi nghỉ hưu nên được nâng lên 73 để giữ hệ thống an sinh xã hội của nước này khỏi nguy cơ sụp đổ. Hiện tại, chưa đến 3 người trong độ tuổi lao động hỗ trợ mỗi người hưởng lương hưu. Để duy trì sự cân bằng này, SVR đề xuất tăng dần tuổi nghỉ hưu lên 69 vào năm 2030, 71 vào năm 2035 và duy trì ở mức 73 từ năm 2041 trở đi.

“Chúng ta sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn nếu muốn duy trì chính sách bảo hiểm xã hội mà không để lại thêm gánh nặng cho các thế hệ mai sau. Tuổi nghỉ hưu phải gắn liền với tuổi thọ trung bình” - SVR cho biết. Bên cạnh đó, SVR cũng kêu gọi “thay đổi cơ cấu theo hướng tăng trưởng” và đạt được vị thế dẫn đầu về công nghệ trong các ngành công nghiệp quan trọng, như công nghệ sinh học, y tế và hạt nhân.

 

Nguồn: VietnamPlus; Báo Cần Thơ

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang