- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Kết quả nghiên cứu mới của Viện Kinh tế Đức (IW)
Cho thấy người lao động nước ngoài đã trở thành một phần “không thể thiếu” trong nền kinh tế của các bang miền Đông nước này, giúp tạo ra hàng tỷ euro doanh thu.
Nghiên cứu của IW cho biết năm 2023, khoảng 403.000 người có hộ chiếu nước ngoài đã làm việc tại 5 bang vùng Đông Đức, nhiều hơn khoảng 173.000 người so với 5 năm trước đó. Riêng số lao động này đã tạo ra 24,6 tỷ euro tương đương với khoảng 5,8% GDP của miền Đông nước Đức. Các tác giả của nghiên cứu khẳng định: Người lao động nước ngoài là bộ phận không thể thiếu đối với các bang miền Đông vì từ năm 2018-2023, số lượng người Đức làm việc trong khu vực đã giảm 116.000 người.
Lao động nhập cư
Nghiên cứu trên được công bố trong bối cảnh các cuộc bầu cử cấp bang sắp diễn ra, và đảng cựu hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) có quan điểm chống nhập cư hiện có tỷ lệ ủng hộ ngày càng tăng. IW cho rằng nếu số người nhập cư đến các bang miền Đông nước Đức trong 5 năm qua ít hơn thì khu vực này đã phải đối mặt với suy thoái kinh tế chứ không phải phát triển như hiện nay. Nghiên cứu chỉ ra rằng Sachsen là bang hưởng lợi nhiều nhất từ nguồn lao động nước ngoài (đóng góp 7,9 tỷ euro doanh thu), tiếp theo là Brandenburg (6,8 tỷ euro) và Thuringia (Thüringen - 3,9 tỷ euro).
Theo các tác giả nghiên cứu, hầu hết người nhập cư làm việc ở miền Đông nước Đức đến từ Ba Lan và CH Séc, tiếp theo là Romania và Ukraine. Lao động nhập cư hầu hết làm việc trong lĩnh vực xây dựng nhà ở và đường bộ cũng như các dịch vụ tạm thời.
Tăng cường trục xuất và giảm di cư bất hợp pháp
Thủ tướng Đức Olaf Scholz sáng hôm 26/8 cho biết sẽ tăng cường trục xuất và giảm tình trạng di cư bất hợp pháp. Tuyên bố trên được ông Scholz đưa ra trong chuyến thăm thành phố Solingen, nơi 3 người đã thiệt mạng trong một vụ đâm dao hàng loạt cuối tuần qua.
Thủ tướng Scholz nói với các phóng viên tại thành phố ở miền Tây đất nước sau khi đặt hoa tại địa điểm xảy ra vụ tấn công để tưởng nhớ các nạn nhân: Đây là hành động khủng bố, khủng bố chống lại tất cả chúng ta. Chúng tôi sẽ phải làm mọi cách có thể để đảm bảo rằng những người không thể và không được phép ở lại Đức sẽ bị hồi hương và trục xuất.
Cuồng sát ở Solingen chấn động nước Đức
Cụ thể, vào tối hôm 23/8 trong Lễ hội Đa dạng ở Solingen để kỷ niệm 650 năm thành lập thành phố, nghi phạm đã tấn công bằng dao khiến 3 người thiệt mạng, 8 người khác bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng. Một người đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.
Nghi phạm được cho là người Syria, có thể có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Theo truyền thông Đức, nghi phạm đáng lẽ phải bị trục xuất vào năm 2023.
Thanh niên 26 tuổi này đến Đức từ Bulgaria và đơn xin tị nạn của hắn đã bị từ chối. Theo "Quy tắc Dublin" của hệ thống tị nạn Liên minh châu Âu (EU), Bulgaria đáng lẽ phải chịu trách nhiệm về việc trục xuất người này.
Tuy nhiên, việc trục xuất đã không thành công vì người này đã không có mặt tại nơi lưu trú tị nạn của mình khi các nhà chức trách cố gắng thực hiện biện pháp này, truyền thông Đức cho hay.
Tác động chính trí
Vụ tấn công đã làm gia tăng căng thẳng chính trị về các quy định tị nạn và trục xuất cũng như tội phạm bạo lực trước thềm 3 cuộc bầu cử cấp tiểu bang ở Đức vào tháng tới.
Chưa đầy 48 giờ sau vụ tấn công, các cuộc biểu tình đã diễn ra ở Sachsenvà Thueringen, phản đối đảng cực hữu AfD. Trước thềm cuộc bầu cử tiểu bang vào ngày 1/9, những người biểu tình muốn dựng lên một "bức tường lửa" chống lại "cực hữu".
"Với cuộc biểu tình của chúng tôi, chúng tôi kêu gọi tất cả các đảng dân chủ vạch ra ranh giới với cực hữu và AfD - trước và sau cuộc bầu cử tiểu bang", ban tổ chức cuộc biểu tình cho biết.
Tại Dresden, nơi tưởng nhớ 3 nạn nhân bị sát hại, một số người đã cảnh báo không được sử dụng hành động tàn bạo này vào mục đích chính trị. Thị trưởng thành phố Leipzig, Burkhard Jung, một chính trị gia SPD, đã cảnh báo về mối nguy hiểm của chủ nghĩa cực đoan cánh hữu.
Tại Erfurt, 4.500 người đã biểu tình phản đối AfD với khẩu hiệu: "Ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan cánh hữu - hãy đi bỏ phiếu vào Chủ Nhật (ngày 1/9)". Ở Solingen, chính bản thân tổ chức thanh niên của AfD cũng đã tổ chức một cuộc biểu tình với khẩu hiệu "Di cư cứu mạng người", thu hút khoảng 30-40 người tham gia.
Trong khi phe cực tả sử dụng cuộc tấn công để phản đối đảng cực hữu AfD, thì những người theo chủ nghĩa xã hội trung tả đã cố gắng hạ thấp hậu quả.
Chủ tịch liên bang của SPD, Saskia Esken đã phát biểu trên kênh truyền hình ARD vào ngày 25/8: Tôi không nghĩ rằng có nhiều điều để học hỏi từ cuộc tấn công này nói riêng, bởi vì rõ ràng là cảnh sát không biết thủ phạm và do đó không thể theo dõi kẻ đó.
Bà nhấn mạnh rằng không thể theo dõi mọi người ở Đức. Chúng ta không nên từ bỏ quyền tự do của mình vì an ninh, và chúng ta sẽ không làm như vậy.
Ngược lại, đảng CDU trung hữu đòi hỏi cần "câu trả lời" từ Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser (thuộc đảng SPD của ông Scholz). Nhóm nghị sĩ của đảng này yêu cầu bà cho biết tất cả những gì bà biết về thủ phạm bị cáo buộc, cũng như các kế hoạch của bà nhằm cải thiện tình hình an ninh ở Đức.
Nguồn: Báo Tin Tức; Người Đưa Tin
Đức Việt Online
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá