- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck trường trình trước Hạ viện Đức: Việc nhập khẩu khí đốt của Nga trước đây đã mang lại cho chúng ta lợi thế cạnh tranh, mang lại rất nhiều lợi nhuận. Sau khi dừng nhập khẩu, chúng ta mất lợi thế cạnh tranh vì giá năng lượng ở Đức trở nên cao hơn.
Chỉ số lạm phát và giá tiêu dùng
Trước đó, Văn phòng Thống kê Liên bang Đức (Statistik) cho biết tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Đức đã tăng từ mức 3,2% trong tháng 11 lên 3,7% vào tháng 12/2023. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở Đức đã tăng 0,1% trong tháng 12.
Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa là thước đo lạm phát giá tiêu dùng tiêu chuẩn của EU, tại Đức đã tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với dự báo.
Hội đồng chuyên gia kinh tế Đức đánh giá
Vào tháng 11/2023, kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19, Đức là nền kinh tế có mức tăng trưởng thấp nhất trong số tất cả các nền kinh tế thuộc khu vực đồng euro. Hội đồng cho rằng nguyên nhân của việc này là do giá năng lượng tăng mạnh vào năm 2022 và tỷ trọng cao của các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng ở Đức. Hội đồng cũng dự báo tỷ lệ lạm phát trung bình trong năm 2023 là 6,1% và trong năm 2024 là 2,6%.
Bộ trưởng Đảng Xanh, kiêm phó thủ tướng Đức, cho rằng cho sự sụt giảm sản lượng công nghiệp là hậu quả kéo dài từ cuộc khủng hoảng năng lượng, buộc Ngân hàng Trung ương châu Âu phải tăng chi phí đi vay nhằm kiềm chế lạm phát.
Quốc hội Đức bác đề xuất chuyển cho Ukraine tên lửa hành trình Taurus, loại đạn tầm xa được Kiev nhiều lần đề nghị cung cấp.
Bỏ phiếu tại Hạ viện
Đề xuất do phe đối lập gồm đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) đưa ra bị quốc hội Đức bác ngày hôm qua 17.01 với 485 phiếu chống và 178 phiếu thuận. Chỉ có hai nghị sĩ không thuộc liên minh CDU/CSU bỏ phiếu ủng hộ chuyển tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine.
Marie-Agnes Strack-Zimmermann, chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Đức, cho rằng nguyên nhân đề xuất bị bác là do CDU/CSU đã lồng cả vấn đề về thực trạng quân đội Đức vào trong kế hoạch, khiến một số nghị sĩ vốn ủng hộ chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine bỏ phiếu phản đối.
Quyết định cuối cùng thuộc về Thủ tướng Olaf Scholz
Olaf Scholz trước đó đã từ chối chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine do lo ngại Kiev có thể sử dụng chúng để tập kích lãnh thổ Nga, khiến xung đột có nguy cơ lan rộng. Strack-Zimmermann cho biết các đề xuất mới về viện trợ Ukraine, trong đó có chuyển giao tên lửa Taurus, sẽ được chuyển cho ông Scholz sớm nhất vào tháng sau.
Taurus KEPD 350
Là tên lửa hành trình phóng từ máy bay và ứng dụng thiết kế tàng hình. Mỗi quả đạn nặng 1,4 tấn, đạt tầm bắn 500 km và có thể bay ở độ cao 30-70 m với tốc độ 1.100 km/h. Tên lửa sử dụng đầu nổ kép MEPHISTO nặng 481 kg, có khả năng xuyên qua lớp đất hoặc bê tông dày trước khi kích nổ ở bên trong công trình ngầm của đối phương.
Mục tiêu chính của KEPD 350 là hầm ngầm kiên cố, sở chỉ huy và liên lạc, sân bay, bến cảng, kho tàng vũ khí, tàu chiến và cơ sở hạ tầng.
Giới chuyên gia nhận định tầm bắn xa của tên lửa Taurus sẽ giúp ích nhiều cho hoạt động tác chiến của lực lượng Ukraine. Kiev đã nhiều lần đề nghị Berlin chuyển giao tên lửa Taurus, song chưa được đáp ứng, dù Đức hiện là quốc gia đứng đầu Liên minh châu Âu (EU) về cam kết viện trợ vũ khí Ukraine.
Pháp Anh viện trợ tên lửa hành trình cho Ukraine
Sức ép với chính phủ Đức về việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine gia tăng sau khi Anh, Pháp năm ngoái chấp thuận viện trợ cho Kiev tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP EG có tầm bắn 250-560 km tùy biến thể.
Mẫu tên lửa này đã được quân đội Ukraine nhiều lần sử dụng để tập kích các mục tiêu quan trọng của Nga ở bán đảo Crimea, gần nhất là vụ tấn công tháng 12 năm ngoái khiến tàu đổ bộ cỡ lớn Novocherkassk của Moskva bị phá hủy.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 16/1 thông báo sẽ chuyển giao cho Ukraine thêm 40 tên lửa Storm Shadow/SCALP EG trong thời gian tới, được cho là sẽ khiến áp lực với Đức trở nên lớn hơn.
Đức Việt Online
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá