- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Khảo sát thực tế
Hiệp hội Kỹ thuật số Bitkom của Đức đã tiến hành khảo sát 853 công ty toàn ngành IT tại Đức, với kết quả cho thấy số lượng việc làm còn bỏ trống trong năm 2023 tăng 12.000 vị trí so với năm 2022. Nhìn chung, tình trạng thiếu lao động lành nghề trong lĩnh vực IT liên tục tăng lên trong những năm gần đây, ngoại trừ các năm 2020 - 2021 do ảnh hưởng đại dịch COVID-19.
Chủ tịch Bitkom - ông Ralf Wintergerst đánh giá sự thiếu hụt nhân công IT là "vấn đề mang tính hệ thống đối với nền kinh tế Đức". Theo ông, có quá ít lao động lành nghề trong khi có quá nhiều quy định đang làm chậm lại tiến trình phát triển kỹ thuật số ở Đức.
Đánh giá
Khảo sát của Bitkom cho thấy, phần lớn các công ty IT ở Đức bi quan về triển vọng tương lai trong vấn đề này. Có tới 77% số các công ty IT được hỏi lo ngại tình trạng thiếu lao động lành nghề sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn trong thời gian tới, trong khi chỉ có 3% số công ty dự đoán tình hình sẽ được cải thiện.
Nước Đức hiện đối mặt tình trạng thiếu hụt lớn lao động có tay nghề trong nhiều lĩnh vực, khiến nền kinh tế lớn nhất châu Âu này phụ thuộc nhiều vào lao động nhập cư. Gần đây, Chính phủ Đức đã cải cách luật nhập cư để những người có trình độ cao ở lại dễ dàng hơn.
Đơn giản hóa luật nhập cư lao động lành nghề IT
Theo quy định mới, từ tháng 3-2024 lao động IT lành nghề chỉ cần 2 năm kinh nghiệm chuyên môn thay vì 3 năm như yêu cầu hiện nay. Hồ sơ xin thị thực nhập cảnh Đức của những lao động này cũng sẽ không yêu cầu bằng đại học và chứng minh khả năng tiếng Đức như trước đây.
Đức có thể sẽ phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để viện trợ bổ sung cho Ukraine vào năm tới nếu tình hình ở Ukraine tồi tệ hơn, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định hôm 13-12.
"Tôi ủng hộ hỗ trợ bền vững và đáng tin cậy cho Ukraine vì đó là vấn đề an ninh của châu Âu" – Thủ tướng Scholz phát biểu trước Hạ viện Đức (Bundestag).
Kế hoạch của Chính phủ
Thủ tướng Scholz cho biết Berlin lên kế hoạch chi 8,6 tỉ USD mua vũ khí cho Ukraine vào năm 2024, bên cạnh khoản tiền chưa xác định để hỗ trợ tài chính cho Ukraine và 6,5 tỉ USD khác để hỗ trợ người tị nạn Ukraine sống ở Đức.
Thủ tướng Scholz thừa nhận viện trợ quốc tế dành cho Ukraine đang vơi dần và điều này có thể buộc Berlin gia tăng chi tiêu để hỗ trợ Ukraine.
Ông nói thêm nếu tình hình ở Ukraine diễn biến xấu hơn, chính phủ Đức có thể phải kích hoạt điều khoản đặc biệt liên quan đến nợ quốc gia, vốn được sử dụng để giải quyết những vấn đề "khẩn cấp không thể lường trước".
Chỉ trích của phe đối lập
Kế hoạch của Thủ tướng Scholz bị phe đối lập chỉ trích kịch liệt. Ông Friedrich Merz, lãnh đạo của đảng Liên minh Dân chủ Kitô giáo (CDU), tuyên bố sẽ không để Thủ tướng Scholz thực hiện điều ông mô tả là "mánh khóe tài chính", trong khi nhiều nhà lập pháp cáo buộc Thủ tướng Scholz lợi dụng lỗ hổng pháp lý để đẩy mạnh viện trợ cho Ukraine.
Nỗ lực của EU hỗ trợ Ukraine
Trong khi đó, trang The Kyiv Independent cho biết 26 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực vượt qua sự phản đối của Hungary để viện trợ cho Ukraine. Nhiều quan chức cấp cao EU thừa nhận hôm 13-12 rằng đây là một trong những vấn đề "phức tạp, rắc rối và khó khăn nhất" mà họ phải giải quyết trong những năm gần đây.
Trước thềm hội nghị thượng đỉnh ngày 14 và 15-12, giới hoạch định chính sách châu Âu cho biết họ sẽ dựa vào "lập luận chiến lược và thực tế" để thuyết phục Hungary cho phép phê duyệt khoản viện trợ trị giá 54 tỉ USD trong 4 năm cho Ukraine.
Gói viện trợ nêu trên được thiết kế nhằm hỗ trợ Ukraine "phục hồi, tái thiết và hiện đại hóa" từ năm 2024 nhưng cần sự chấp thuận của mọi thành viên EU.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban phản đối khoản viện trợ này, đồng thời tuyên bố Ukraine phải chờ "hàng triệu năm ánh sáng nữa" mới được gia nhập EU.
Gói viện trợ mới của Đức cấp cho Ukraine
Giới lãnh đạo Đức hôm 13/12 cho hay, nước này sẽ gửi cho Ukraine thêm một hệ thống phòng không Patriot trong năm nay.
Trang quân sự Mil.in.ua dẫn lời Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu rằng, hệ thống phòng không Patriot thứ hai nước này gửi cho các lực lượng vũ trang Kiev sẽ đi vào hoạt động cuối năm nay.
“Ngoài Patriot, thì xe thiết giáp, đạn dược và quần áo mùa đông sẽ được cung cấp tới quân đội Ukraine, cũng như các máy phát điện để đối phó tình trạng mất điện. Tất cả sự hỗ trợ trên là cực kỳ cần thiết”, ông Scholz phát biểu trước các thành viên Quốc hội Đức.
Theo tờ Kyiv Independent, việc Đức gửi cho nước này hệ thống Patriot thứ hai sẽ tăng cường hơn nữa khả năng bảo vệ không phận của Ukraine. Nhất là khi loại khí tài này đã chứng minh được tính hiệu quả khi có thể chống lại những loại tên lửa tiên tiến của Nga.
Xe tăng phương Tây viện trợ hiệu quả khi tác chiến
Trang Defense Blog dẫn lời một số binh sĩ Ukraine hoạt động ở tiền tuyến nói rằng, các cỗ xe tăng Leopard 1A5 nước này nhận từ các quốc gia phương Tây đã “thể hiện được tính cơ động cao và sự chính xác, bất chấp chúng được sản xuất từ lâu”.
“Những chiến tăng Leopard 1A5, được cải tiến với những hệ thống nhắm mục tiêu và pháo dùng đạn cỡ 105mm, cho phép chúng tôi tấn công những mục tiêu nằm ở cự ly vượt quá khả năng của quân đội Nga. Các xe Leopard được sử dụng để tấn công mục tiêu nằm ở khoảng cách hơn 3.000m”, một binh sĩ Ukraine giấu tên nói.
Tuy nhiên, quân nhân trên cũng thừa nhận rằng dù xe Leopard 1A5 sở hữu nhiều ưu điểm nhưng khí tài này được trang bị lớp giáp kém hơn so với những xe tăng cùng thời có trong biên chế quân Nga. Ngoài ra, kích thước lớn cũng khiến khí tài này dễ bị đối phương phát hiện.
Theo người này, lớp giáp hiện nay của xe tăng Leopard 1A5 được phương Tây viện trợ “không đáp ứng các tiêu chuẩn hiện đại, nên vũ khí chống tăng cơ bản cùng máy bay không người lái (UAV) của đối phương có thể tạo ra mối đe dọa đáng kể cho kíp lái”.
Đức Việt Onlinne
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá