Đức: Liên minh cầm quyền sụp đổ; Tỷ lệ sinh giảm thấp kỷ lục; Vì sao khinh hạm Hải quân sợ vùng Biển Đỏ?

NÓNG: BỘ TRƯỞNG TÀI CHÍNH BỊ SA THẢI, LIÊN MINH CẦM QUYỀN ĐỨC SỤP ĐỔ

Họp các nhà lãnh đạo Liên minh

Các nhà lãnh đạo của liên minh 3 bên ở Đức - Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), Đảng Tự do (FDP) và Đảng Xanh - đã tập trung tại Văn phòng Thủ tướng ở Berlin vào tối 6.11.

Sau cuộc đàm phán thất bại, Thủ tướng Olaf Scholz của SPD đã sa thải ông Christian Lindner - lãnh đạo của FDP - khỏi cương vị Bộ trưởng Tài chính.

Để đáp lại, lãnh đạo nhóm nghị viện của FDP, ông Christian Durr, tuyên bố rằng Đảng Tự do sẽ rút tất cả các bộ trưởng của mình khỏi chính phủ của Thủ tướng Scholz, chính thức chấm dứt liên minh 3 bên.

Đảng Xanh bày tỏ sự hối tiếc về diễn biến nói trên nhưng tuyên bố họ muốn tiếp tục là một phần của chính phủ thiểu số, nhấn mạnh nhu cầu của Liên minh châu Âu EU - và đặc biệt là Đức - phải chứng minh năng lực hành động của mình sau khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

"Điều này có vẻ sai và không đúng vào đêm nay, khi Đức phải thể hiện sự đoàn kết và khả năng hành động ở châu Âu" - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck cho biết trong một tuyên bố báo chí chung với Bộ trưởng Ngoại giao Annalena Baerbock vào tối 6.11.

"Đây không phải là một ngày tốt lành đối với Đức và cũng không phải là một ngày tốt lành đối với châu Âu" - Ngoại trưởng Baerbock nói thêm.

Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner bị sa thải do đề xuất bầu cử sớm

Khi các nhà lãnh đạo của ba đảng liên minh một lần nữa không tìm được tiếng nói chung về cách giải quyết khoản thâm hụt hàng tỉ euro trong ngân sách năm tới, thì Bộ trưởng Lindner đề xuất bầu cử sớm.

“Bộ trưởng Lindner thường xuyên chặn luật theo cách không phù hợp” - Thủ tướng Scholz tuyên bố, cáo buộc ông Lindner từ chối nới lỏng các quy tắc chi tiêu, trong đó có những quy tắc cho phép viện trợ nhiều hơn cho Ukraina.

Ngược lại, Bộ trưởng Lindner cáo buộc Thủ tướng phớt lờ “mối quan ngại kinh tế” thực sự của người dân Đức. “Ông Olaf Scholz từ lâu đã không nhận ra nhu cầu về một sự thức tỉnh kinh tế mới ở đất nước chúng ta”, ông Lindner nói.

Thủ tướng Scholz tuyên bố

Ông cho biết hiện ông muốn tiếp cận với lãnh đạo phe đối lập Friedrich Merz của Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo để trao cho ông “cơ hội” hợp tác với chính phủ của ông, đồng thời nói thêm rằng xét đến cuộc bầu cử ở Mỹ, điều này “có lẽ cấp bách hơn bao giờ hết”.

Trong khi đó, đảng đối lập cánh hữu Alternative for Germany (AfD) hoan nghênh sự sụp đổ của liên minh cầm quyền.

“Sau nhiều tháng bế tắc, giờ đây chúng ta cần một khởi đầu chính trị mới cơ bản để đưa nền kinh tế và đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng nghiêm trọng do các chính sách mang tính ý thức hệ của SPD, Đảng Xanh và FDP” - các nhà lãnh đạo quốc hội AfD Alice Weidel và Tino Chrupalla cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội X.

Thủ tướng Scholz tuyên bố, Quốc hội Đức (Bundestag) sẽ tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm vào ngày 15.1.2025. Theo hiến pháp Đức, nếu Thủ tướng không đảm bảo được đủ sự ủng hộ, ông có thể chính thức yêu cầu Tổng thống giải tán Hạ viện gồm 733 ghế và triệu tập các cuộc bầu cử mới trong vòng 60 ngày. Điều này có thể đẩy cuộc bầu cử Quốc hội của Đức từ mùa thu năm sau sang tháng 3.2025.

 

 

ĐỨC CẢNH BÁO TỶ LỆ SINH THẤP KỶ LỤC TRONG 10 NĂM QUA

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê của Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức (Ifo) cho thấy tỷ lệ sinh của Đức đạt mức thấp kỷ lục mới 1,35 trẻ trên một phụ nữ, so với 1,58 trẻ trên một phụ nữ năm 2021.

Sự suy giảm rõ rệt hơn ở miền Đông nước Đức so với các bang phía Tây của Đức.

Theo Cục Thống kê Liên bang Đức, khoảng 392.000 trẻ em được sinh ra ở Đức trong khoảng thời gian từ tháng 1-7/2024, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Những con số này củng cố xu hướng giảm đã có từ năm 2022 và 2023, khi có 693.000 trẻ được đăng ký khai sinh, trong khi năm 2021có 795.500 trẻ em được sinh ra ở Đức.

Cho đến năm 2016, số liệu thống kê cho thấy số trẻ sơ sinh ở Đức thấp hơn đáng kể. Năm 2013, chỉ có hơn 682.000 trẻ ra đời. Năm 2015, con số này chỉ cao hơn một chút với 737.000 trẻ. Tuy nhiên, trong những năm đạt đỉnh tiếp theo từ năm 2016 đến năm 2021, cứ 1.000 dân thì có hơn 9 trẻ sơ sinh. Hiện nay, con số này đã giảm xuống chỉ còn 8,2, thậm chí còn thấp hơn so với 10 và 15 năm trước.

Theo Ifo, số ca sinh ở các bang phía Đông của Đức đang giảm nhanh hơn so với ở phía Tây. Trên cả nước, số trẻ sơ sinh đã giảm gần 13% trong thời gian từ 2021-2023. Tuy nhiên, ở các bang phía Đông, mức giảm lên tới 17,5%.

Điều này phù hợp với xu hướng đã được chứng minh về mặt thống kê là có nhiều phụ nữ trẻ hơn là nam giới chuyển từ miền Đông sang miền Tây nước Đức để tìm kiếm các lựa chọn nghề nghiệp tốt hơn hoặc vì lý do cá nhân.

Hệ lụy

Những biến động đáng kể về tỷ lệ sinh của một quốc gia chắc chắn sẽ dẫn đến những thay đổi dài hạn. Trước hết là số nhà trẻ và trường học cần thiết cho việc chăm sóc và giáo dục.

Về lâu dài, tỷ lệ sinh ảnh hưởng đến lực lượng lao động cũng như nguồn tài chính ổn định của quỹ hưu trí. Cuối cùng, tỷ lệ sinh thấp cũng là yếu tố dẫn đến nhu cầu nhập cư.

Việc giảm tổng số trẻ sơ sinh không có gì đáng ngạc nhiên vì số lượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đang giảm và tỷ lệ sinh trên mỗi phụ nữ cũng thấp hơn.

Ông Joachim Ragnitz, Phó Giám đốc chi nhánh Ifo Dresden, cho rằng nhiều yếu tố quan trọng dẫn đến quyết định sinh con, trong đó có cân nhắc chi phí và lợi ích, cũng như kế hoạch cuộc sống. Trên thực tế, chi phí trung bình để nuôi dưỡng một đứa trẻ tại Đức được ước tính khoảng 180.000 euro trong 18 năm đầu đời.

Theo quan điểm của ông Ragnitz, các chính trị gia có trách nhiệm thay đổi phép tính cơ bản "bằng cách tăng lợi ích hoặc giảm chi phí," ngoài ra xã hội cũng cần có thay đổi cơ bản về thái độ tiếp cận trẻ em và gia đình, để cho thấy sự sẵn sàng hỗ trợ các gia đình trẻ cả về mặt vật chất và phi vật chất.

 

Nguồn: Lao Động; Vietnamplus

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang