Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Vụ khủng bố nhằm vào người nước ngoài
Tại buổi lễ đặt vòng hoa tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công bằng dao khiến 2 người thiệt mạng trong tuần qua ở thành phố Aschaffenburg của Đức, Thị trưởng Jürgen Herzing đã cảnh báo về làn sóng bạo lực và thù hận sau vụ tấn công, đồng thời kêu gọi mọi người bình tĩnh.
Vụ tấn công đã khiến một bé trai 2 tuổi người Maroc, một người Đức tử vong và 3 người bị thương, trong đó có một bé gái người Syria và làm gia tăng cuộc tranh cãi tại Đức về vấn đề di cư trước thềm cuộc bầu cử sớm vào ngày 23/2.
Ông Herzing cho biết có nhiều điểm tương đồng với những vụ trước đó, ám chỉ đến các vụ khủng bố gây chết người ở thành phố Magdeburg, Solingen và Würzburg, đều do người di cư gây ra. Ông Herzing bày tỏ sự thương tiếc đối với các nạn nhân.
Ông lưu ý tới cảm giác tức giận, đau buồn và “suy nghĩ trả thù” của một bộ phận cư dân thành phố, tuy nhiên nhấn mạnh: “Chúng ta không bao giờ được quy kết hành động của một cá nhân cho toàn bộ một nhóm dân số.”
Theo cảnh sát, nghi phạm có tiền sử hành vi bạo lực và đang được điều trị tâm thần. Trước đó, đối tượng cho biết sẽ tự nguyện rời khỏi Đức vào tháng 12 nhưng cho đến nay vẫn ở lại Đức và vẫn đang điều trị tâm thần.
Giới chính khách lên tiếng
Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ tiểu bang Bayern Joachim Hermann cho biết nghi phạm đã được lên lịch trục xuất vào tháng 6 năm ngoái, song những trục trặc về quy trình thủ tục cuối cùng đã khiến việc hồi hương của nghi phạm trở nên khó khăn.
Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) bảo thủ, đồng thời là ứng cử viên Thủ tướng Đức của phe đối lập trong cuộc bầu cử trước thời hạn sắp tới, ông Friedrich Merz kêu gọi Đức cần phải cải tổ chính sách di cư và tị nạn sau vụ tấn công.
Ông Merz nói: “Chúng ta đang phải đối mặt với chính sách tị nạn và di cư dễ dãi.” Ông kêu gọi chấm dứt mọi hành vi nhập cảnh bất hợp pháp vào nước này. Ông cho rằng Đức nên kiểm soát vĩnh viễn mọi cửa khẩu biên giới.
Các nhà quan sát cho rằng lãnh đạo liên minh bảo thủ Merz mong muốn thực hiện các chính sách này nếu ông trở thành thủ tướng sau cuộc bầu cử vào tháng 2.
CDU hiện đang dẫn đầu trong hầu hết các cuộc thăm dò ý kiến, với kết quả khảo sát cho thấy họ nhận được từ 28% đến 34% sự ủng hộ của công chúng Đức.
Dự hội nghị đảng AFD
Ngày 25/1, tỷ phú Mỹ Elon Musk đã bất ngờ tham dự trực tuyến sự kiện của đảng cực hữu AfD tại Halle, miền Đông nước Đức, thu hút sự chú ý lớn từ công chúng và giới truyền thông.
Đây là lần thứ hai trong vài tuần qua ông công khai ủng hộ đảng này. Phát biểu qua liên kết video trước khoảng 4.500 người tham dự, ông Musk nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn văn hóa và các giá trị truyền thống của nước Đức.
Musk kêu gọi bao vệ văn hóa Đức
Trong bài phát biểu, ông Musk kêu gọi khán giả tự hào về văn hóa và bản sắc dân tộc, đồng thời bày tỏ quan điểm phản đối chủ nghĩa đa văn hóa mà ông cho rằng có nguy cơ làm mờ nhạt các giá trị truyền thống của người Đức. Ông cũng cho rằng người Đức không nên quá tập trung vào những tội lỗi lịch sử, đặc biệt là những hệ lụy từ quá khứ Đức Quốc xã mà cần vượt qua gánh nặng này để hướng đến một tương lai tích cực hơn.
Trước đó, ông từng làm dậy sóng dư luận với một hành động bị nhiều người so sánh với kiểu chào của Đức Quốc xã trong lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump. Ngoài ra, ông Musk cũng công khai chỉ trích Thủ tướng Đức Olaf Scholz trên nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter), cáo buộc chính phủ Đức đàn áp quyền tự do ngôn luận. Về phần mình, ông Scholz đã bác bỏ các quan điểm cực hữu, nhấn mạnh rằng quyền tự do ngôn luận không thể được sử dụng để truyền bá các tư tưởng thù địch.
Bài phát biểu của ông Musk tại sự kiện của AfD không chỉ làm dấy lên những lo ngại về ảnh hưởng của ông đối với chính trị Đức mà còn đặt ra câu hỏi về nguy cơ can thiệp vào bầu cử. Trước đó, ông Musk đã trực tiếp trao đổi với bà Alice Weidel trên chương trình X và làm gia tăng sự chú ý đến mối quan hệ giữa ông với đảng này.
AfD tán thưởng
Những phát ngôn của ông Musk đã nhận được sự tán thưởng từ các thành viên của đảng AfD, vốn đang nỗ lực củng cố vị thế chính trị tại Đức. Đảng này từ lâu đã bị chỉ trích vì các quan điểm cực hữu và thái độ phản đối nhập cư. Trong sự kiện, bà Alice Weidel bày tỏ lời cảm ơn tới ông Musk, đồng thời kêu gọi những người ủng hộ cùng nỗ lực để “làm cho nước Đức vĩ đại trở lại”, lấy cảm hứng từ câu khẩu hiệu "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh ông Musk gần đây liên tục gây tranh cãi tại Đức.
Biểu tình hôm 25/01/2025
Ban tổ chức biểu tình cho biết số người tham gia có thể lên đến 100 000 người. « Hàng chục ngàn người, nhất là có nhiều gia đình đã tụ họp lại cổng Brandebourg ở thủ đô Berlin, mang theo những tấm bảng thể hiện lập trường chống phe cực hữu. Mia mới 16 tuổi, cô có một thông điệp rõ ràng muốn truyền tải trên tấm biểu ngữ của mình : « Tự Do, Bình Đẳng , và AfD chết tiệt ».
Ban tổ chức đã yêu cầu những người biểu tình chiếu sáng đèn điện thoại để tạo thành một « biển ánh sáng chống lại phe cực hữu », hoặc giống như tấm biển mà cô Katja ghi : « Hy vọng trong bóng tối ».
Phần lớn những người biểu tình đều tạo ra mối liên hệ với tình hình ở Hoa Kỳ
Như trường hợp của bà Yasmine, 50 tuổi. Bà nói : « Trên tấm biển, tôi viết ‘Hãy để trào lưu chống phát xít lớn mạnh trở lại’, gợi nhớ đến những gì xảy ra tại Hoa Kỳ (qua khẩu hiệu Make America Great Again của Donald Trump), để chúng tôi tiếp tục chiến đấu cho nền dân chủ của mình ».
Một biểu tượng mà cô Luisa Neubauer, đại diện của phong trào « Thứ Sáu vì tương lai - Fridays for future », đồng tổ chức cuộc biểu tình này cho biết : « Đúng là có một mối nguy hiểm về địa chính trị, nhất là một vở kịch lớn mà Trump cho thế giới xem. Cách tốt nhất để khiến mọi người hiểu rằng vở kịch đó không có gì bí ẩn, là ngừng vỗ tay, và bật đèn lên … »
Nguồn: VietnamPlus; Báo Tin Tức; RFI
Đức: Kinh hoàng bác sĩ ở Berlin bị nghi sát hại 10 bệnh nhân; Tỷ phú Nga Abramovich bị điều tra
Đức: CDU đang phá vỡ lằn ranh cực hữu; Lý do bất ngờ tiếp tục mua khí hóa lỏng Nga; Tổng thống công du Trung Đông
Đức: Sôi sục với dự luật hạn chế nhập cư bị bác bỏ; Cấp chế độ nghỉ thai sản cho phụ nữ sảy thai; Lạm phát bất ngờ chậm lại
Đức: Thách thức chính trị kinh tế an ninh trước thềm bầu cử; Nguyễn Thị Thanh Nhàn ẩn nấu ở đâu tại Đức; Khẩn cấp điều tra UAV bí ẩn bay qua Patriot
Đức: Sẵn sàng điều quân tới Greenland; Gần 4/5 doanh nghiệp vừa & nhỏ quyết tâm gắn bó với thị trường nội
Rúng động nước Đức: Kẻ cuồng sát đâm xe thẳng vào đoàn biểu tình trên 200.000 người ở München
Đức: Suy thoái lĩnh vực sản xuất đã giảm bớt; Đảng AfD đòi dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga; Chỉ trích Mỹ yêu cầu Ukraine cung cấp đất hiếm
Đức: Số người thất nghiệp sát kỷ lục 10 năm; Tăng lượng nhập khẩu khí đốt hóa lỏng từ Nga; Biểu tình phản đối chính sách hạn chế nhập cư
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá