Đức: Kinh tế tăng trưởng nhẹ trong quý I; Dứt khoát không hồi sinh Nord Stream 2; Tổng thống trấn an NATO

KINH TẾ TĂNG TRƯỞNG NHẸ TRONG QUÝ I

Số liệu thống kê từ Cơ quan Thống kê Liên bang (Statistik)

Được công bố ngày 30/4, nền kinh tế Đức phục hồi nhẹ trong quý đầu năm nay, tăng 0,2% so với quý trước đó, sau khi điều chỉnh các yếu tố giá cả và mùa vụ. Như vậy, kinh tế Đức đã tránh được suy thoái kỹ thuật do nền kinh tế này đã sụt giảm 0,2% trong quý IV/2024.

Khởi đầu tích cực trong năm nay là nhờ cả chi tiêu tiêu dùng cá nhân lẫn đầu tư của các doanh nghiệp đều tăng so với quý cuối năm ngoái. Tuy nhiên, nếu so với quý I/2024, kinh tế Đức đã suy giảm 0,2% và có khả năng tiếp tục đi xuống do chính sách thuế quan mạnh mẽ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến triển vọng kinh tế toàn cầu ảm đạm.

Tranh chấp thuế quan với Mỹ

Đối với nền kinh tế hướng đến xuất khẩu của Đức, tranh chấp thuế quan do Tổng thống Mỹ khởi xướng là một yếu tố đặc biệt tiêu cực. Michael Grömling, người đứng đầu bộ phận kinh tế tại Viện Kinh tế Đức, phát biểu trên truyền thông: "Cuộc chiến thuế quan đang gây áp lực rất lớn lên hoạt động kinh doanh thường ngày. Những ý thích nhất thời của ông Trump xuất hiện vào thời điểm không thích hợp và là một thử thách nghiêm trọng đối với nền kinh tế Đức. Chính phủ Đức mới phải có biện pháp đối phó phối hợp chặt chẽ với Liên minh châu Âu (EU) để mang lại cho các công ty sự ổn định nhất có thể trong thời điểm bất ổn này".

Các nhà kinh tế cũng dự kiến sẽ có những tác động tiêu cực đáng kể đến nền kinh tế toàn cầu. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde gần đây đã nói về “mức độ bất ổn cực kỳ cao”.

Nền kinh tế Đức bị ảnh hưởng đặc biệt bởi chính sách thuế quan của ông Trump vì Mỹ là đối tác thương mại quan trọng nhất của Đức, trên cả Trung Quốc và Hà Lan, và là nước mua hàng xuất khẩu lớn nhất của Đức.

Theo Destatis, thương mại song phương Đức-Mỹ đạt khoảng 253 tỷ euro (286,5 tỷ USD) năm 2024, trong đó Đức xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 161 tỷ euro sang Mỹ, chiếm tới 10% tổng lượng hàng xuất khẩu của Đức. Đối với các nhà xuất khẩu Đức, thị trường Mỹ quan trọng hơn bao giờ hết. Các nhà thống kê nhấn mạnh: "Thuế quan đối với hàng xuất khẩu của Đức sang Mỹ ảnh hưởng nặng nề đến các ngành như công nghiệp dược phẩm và công nghệ y tế, cũng như kỹ thuật ô tô và cơ khí".

Triển vọng kinh tế Đức

Sẽ tươi sáng hơn đáng kể nếu tranh chấp thuế quan với Mỹ được giải quyết. EU đã hoãn kế hoạch áp thuế trả đũa với hy vọng có thể đàm phán, và ít nhất, ông Trump đã hứa miễn thuế cho các nhà sản xuất ô tô. Nền kinh tế trong nước cũng có khả năng được thúc đẩy nhờ gói đầu tư vài trăm tỷ euro của chính phủ liên bang dành cho quốc phòng và cơ sở hạ tầng, mặc dù không phải ngay lập tức. Chính phủ liên bang sắp mãn nhiệm cho biết: "Các quyết định về chính sách tài khóa của chính phủ liên bang tương lai sẽ mang lại động lực tích cực, mặc dù điều này chỉ đóng góp đáng kể vào tăng trưởng trong những năm tới".

Dự kiến tăng trưởng kinh tế của Đức đạt ít nhất 1% năm 2026. Liên minh cầm quyền tương lai giữa Liên minh Cơ đốc giáo CDU/CSU và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đã công bố các biện pháp kích thích nền kinh tế, trong đó có những kế hoạch hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp. Các đối tác liên minh cầm quyền mới cũng muốn giảm chi phí năng lượng và thuế doanh nghiệp, làm cho luật lao động linh hoạt hơn và giảm bớt tình trạng quan liêu. Việc phát triển năng lượng tái tạo dự kiến cũng sẽ giúp cắt giảm chi phí.

 

 

DỨT KHOÁT KHÔNG HỒI SINH NORD STREAM 2

Quan điểm các chính khách

Đường ống Nord Stream và Nord Stream 2 không nên được tái khởi động lại, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock chia sẻ.

“Không tái khởi động Nord Stream 2 là cách tự bảo vệ tốt nhất của chúng ta. Sự gắn kết của EU là bảo hiểm nhân thọ của chúng ta và điều này luôn phải được cân nhắc kỹ” - Bloomberg dẫn lời bà Baerbock chia sẻ với báo giới bên lề cuộc họp với những người đồng cấp Bắc Âu và Baltic tại đảo Bornholm của Đan Mạch.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock nhấn mạnh, một số nước thành viên EU đã từng cảnh báo Đức rằng "đường ống dẫn khí đốt như Nord Stream 2 không chỉ là một dự án kinh tế thuần túy mà còn phục vụ cho các lợi ích địa chính trị”. Do đó, khi Nga sử dụng khí đốt như một vũ khí, việc không tái khởi động nhập khẩu khí đốt Nga là hành động để tự vệ, củng cố năng lượng tái tạo.

Sau cuộc họp ở Bornholm, Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Baiba Braze cho biết, việc khôi phục lại đường ống Nord Stream và nguồn khí đốt Nga là "không thể chấp nhận được".

“Chính phủ Đức đã trấn an chúng tôi rằng điều đó sẽ không xảy ra” - bà nói, nhấn mạnh các quốc gia vùng Baltic đã thay thế hoàn toàn khí đốt Nga bằng khí đốt từ Mỹ và Na Uy.

Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski bày tỏ sự phản đối đường ống Nord Stream và tiết lộ đã nói chuyện với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về vấn đề này vào tuần trước.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Ba Lan cũng đã trao đổi với người đồng cấp Đức về khả năng mở lại đường ống Nord Stream sau khi một số nhà lập pháp Đức lên tiếng ủng hộ việc chấm dứt lệnh trừng phạt của Mỹ với Nord Stream 2, nguồn tin giấu tên tiết lộ với Bloomberg.

Đức đã cơ bản ngừng phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng Nga sau khi xung đột ở Ukraina nổ ra 3 năm trước. Đường ống Nord Stream nối Đức với Nga đã bị hư hại cả 2 nhánh trong vụ nổ năm 2022. Đường ống Nord Stream 2 có 1 nhánh còn nguyên vẹn nhưng đường ống này chưa được Đức cấp phép vận hành.

Phản đối dự án

Tập đoàn khí đốt Nga Gazprom nắm giữ phần lớn cổ phần của Nord Stream và là chủ sở hữu duy nhất của Nord Stream 2. Từ lâu, các quốc gia Baltic và Ba Lan đã phản đối dự án này.

Ý tưởng đưa Nord Stream trở lại đang được nêu ra trong thời gian gần đây trong khuôn khổ thảo luận về lệnh ngừng bắn ở Ukraina. Tháng 3 năm nay, tờ Financial Times đưa tin, cựu điệp viên Matthias Warnig đang "thiết kế khởi động lại" đường ống Nord Stream 2.

Trong khi đó, tờ Bild của Đức đưa tin, Richard Grenell - đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump về các nhiệm vụ đặc biệt và là cựu đại sứ Mỹ tại Berlin - đã nhiều lần đến Thụy Sĩ để tham gia các cuộc đàm phán về đường ống Nord Stream 2. Cả ông Warnig và ông Grenell đều phủ nhận những thông tin này.

EU và Đức có thể chỉ có tác động giới hạn đến khả năng bán Nord Stream 2 vì quá trình này sẽ diễn ra theo luật pháp Thụy Sĩ. Tuy nhiên, đường ống Nord Stream 2 vẫn cần Bộ Kinh tế Đức cấp giấy phép hoạt động để tái khởi động và điều này sẽ không xảy ra, nguồn tin lưu ý.

Theo Bloomberg, cuộc họp trên đảo Đan Mạch có thể là chuyến đi cuối cùng của bà Baerbock với tư cách là bộ trưởng ngoại giao Đức. Đầu tuần này, ứng cử viên thủ tướng Đức Friedrich Merz, đã đề cử nhà lập pháp bảo thủ Johann Wadephul làm người kế nhiệm bà Baerbock. Wadephul sẽ là bộ trưởng ngoại giao đầu tiên của đảng CDU sau gần 60 năm.

 

 

TỔNG THỐNG ĐỨC TRẤN AN NATO

Thông điệp được Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier

Được đưa ra nhân kỷ niệm 70 năm cường quốc Tây Âu gia nhập liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương NATO.

Đức gia nhập và trở thành thành viên thứ 15 của NATO vào ngày 6/5/1955. Một buổi lễ đánh dấu sự kiện này đã được tổ chức tại trụ sở của liên minh ở Brussels gần đây với sự tham dự của Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier.

Trong bối cảnh an ninh đang thay đổi nhanh chóng ở châu Âu, nhà lãnh đạo Đức đã tìm cách trấn an các đồng minh đang lo lắng về những gì ông gọi là sự thay đổi địa chính trị mang tính thời đại.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm hôm 28/4, ông Steinmeier cho biết, NATO có thể trông cậy vào Berlin khi nói đến việc tăng cường đóng góp vào công cuộc bảo vệ châu Âu.

Ông cho biết, trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra ác liệt, và với việc Mỹ gây sức ép dữ dội lên các đồng minh châu Âu của mình, vị thế của Đức ở châu lục này càng trở nên quan trọng.

"Đức đang được kêu gọi và chúng tôi đã nghe thấy lời kêu gọi. Chúng tôi đã nhận được thông điệp, các vị có thể trông cậy vào chúng tôi… Chúng tôi sẽ nỗ lực để biến Đức, cả quân đội và cơ sở hạ tầng của mình, trở thành xương sống của nền quốc phòng châu Âu", Tổng thống Steinmeier nói khi đứng cạnh Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Phát biểu của Tổng Thư ký NATO

Ông nhấn mạnh rằng một nước Đức hùng mạnh có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh của châu Âu và sự ổn định toàn cầu.

"Với quân đội dọc theo phía đông của Liên minh, máy bay phản lực tuần tra bầu trời Baltic và tàu bảo vệ các tuyến tiếp tế quan trọng và cơ sở hạ tầng quan trọng ở Biển Baltic. Đức cũng là nước châu Âu đóng góp viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine", ông Rutte cho biết.

Trong một bước ngoặt lớn đối với một quốc gia theo truyền thống ủng hộ kỷ luật tài chính nghiêm ngặt, nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã phê duyệt các kế hoạch tăng chi tiêu lớn khi ông Friedrich Merz chuẩn bị nhậm chức Thủ tướng Đức vào tháng 5.

Kế hoạch tài chính bao gồm 500 tỷ Euro (569 tỷ USD) cho một quỹ đặc biệt dành cho cơ sở hạ tầng và các kế hoạch loại bỏ phần lớn đầu tư quốc phòng khỏi các quy tắc hạn chế việc vay nợ, gọi là "phanh nợ" (debt brake).

Việc Berlin tăng mạnh chi tiêu quốc phòng là do lo ngại ngày càng tăng rằng châu Âu không còn có thể hoàn toàn phụ thuộc vào Mỹ về quốc phòng như đã từng, sau một loạt chỉ trích từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính quyền của ông.

 

Nguồn: Bnews; Lao Động; Người Đưa Tin

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang