- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Khảo sát mới nhất
Viện nghiên cứu kinh tế Ifo (Đức) hôm 26/8 công bố chỉ số môi trường kinh doanh tháng 8 đạt 86,6 điểm, giảm nhẹ so với tháng trước đó. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp chỉ số này đi xuống, kéo tụt kỳ vọng về khả năng hồi phục của nền kinh tế Đức lớn nhất châu Âu.
Khảo sát của Ifo được thực hiện hàng tháng với khoảng 9.000 lãnh đạo doanh nghiệp. Ngoài môi trường kinh doanh, chỉ số đánh giá về tình hình hiện tại và triển vọng tương lai cũng đi xuống, cho thấy doanh nghiệp đang bi quan. Kinh tế Đức đang trong trạng thái lạm phát cao kèm tăng trưởng chậm. Tất cả các lĩnh vực, từ sản xuất đến dịch vụ đều thiếu đơn hàng, đầu tư yếu và người tiêu dùng ngần ngại chi tiêu do lo ngại lạm phát.
Dự báo
Ifo dự báo GDP Đức quý III có thể còn giảm mạnh hơn. Quý trước, nền kinh tế lớn nhất châu Âu bất ngờ chỉ tăng 0,1%. Lạm phát tháng 7 tăng tốc lên 2,3%.
Một chuyên gia ngân hàng LBBW nhận định, hiện tại không có nhiều lý do để lạc quan, bởi hàng loạt thách thức, từ kinh tế toàn cầu bất ổn, rủi ro địa chính trị đến cuộc bầu cử Tổng thống tại Mỹ tháng 11. Những yếu tố này khiến doanh nghiệp khó kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm nay.
Thomas Gitzel - kinh tế trưởng tại VP Bank cũng nhận thấy quá trình hồi phục kinh tế hiện tại không diễn ra. Kinh tế Đức tiếp tục nằm giữa ranh giới suy thoái và tăng trưởng không đáng kể.
Khảo sát của Ifo cho ra kết quả tương tự chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 8. Theo đó, hoạt động sản xuất của Đức co lại tháng thứ 2 liên tiếp với mức giảm mạnh hơn dự báo, xuống 42,1 điểm. PMI dưới 50 cho thấy sản xuất giảm.
Các số liệu gần đây chỉ ra kinh tế Đức nhiều khả năng tăng trưởng yếu trong quý III. Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) khẳng định nước này không suy thoái, dù triển vọng vẫn ảm đạm.
Năm ngoái, Đức là nền kinh tế lớn có diễn biến tệ nhất thế giới, khi GDP giảm 0,3% trong bối cảnh lạm phát kéo dài, giá năng lượng cao và nhu cầu nước ngoài yếu. Đây là lần đầu tiên kể từ sau Covid-19, nước này tăng trưởng âm.
.jpg)
Truy tố tội phạm khủng bố
Ngày 25/8, Văn phòng Công tố Đức đã ra lệnh tạm giam, mở điều tra nhằm đưa ra xét xử đối với nghi phạm gây ra vụ tấn công bằng dao khiến 3 người chết và 8 người bị thương tại một lễ hội ở thành phố Solingen, tiểu bang Nordrhein-Westfalen.
Lệnh bắt giữ nêu rõ nghi phạm được xác định là “Issa Al H”, 26 tuổi, công dân Syria, bị cáo buộc giết người với những bằng chứng cho thấy người này là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Cùng ngày, Tòa án công lý liên bang (BGH) ở Karlsruhe cũng đã tiếp nhận vụ án và ra lệnh bắt giữ nghi phạm. Tòa án cao nhất của Đức sẽ chịu trách nhiệm thụ lý giải quyết vụ việc được xếp vào tội phạm khủng bố.
Nan đề kiểm soát người nhập cư, đảng CDU lên tiếng
Trên trang cá nhân, Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo (CDU) đối lập theo đường lối trung hữu, Friedrich Merz, kêu gọi Thủ tướng Olaf Scholz hợp tác với CDU để đưa ra quyết định nhanh chóng nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố tương tự. Ông Merz đề nghị triệu tập một cuộc họp trong vài ngày tới, đồng thời đề xuất một loạt biện pháp mạnh tay, trong đó có trục xuất người tị nạn về Syria và Afghanistan, đồng thời không nhận thêm người tị nạn từ 2 quốc gia này. Ngoài ra, bất kỳ người tị nạn nào hồi hương cùng những trường hợp bị Đức trục xuất cũng sẽ ngay lập tức bị tước quy chế cư trú ở Đức.
Chủ tịch CDU cho rằng liên minh cầm quyền có thể sẽ sớm chấp thuận các đề xuất như tăng cường giám sát biên giới và khôi phục các nguyên tắc của Quy chế Dublin. Theo đó, người xin tị nạn đặt chân vào lãnh thổ của nước EU nào đầu tiên thì nước đó sẽ chịu trách nhiệm giải quyết yêu cầu tị nạn, ngoài ra, những cá nhân nhập cảnh từ một “nước an toàn” sẽ không được phép ở lại Đức.
Theo truyền thông Đức, nghi phạm của vụ đâm dao đã vào EU qua Bulgaria và lẽ ra phải nộp đơn xin tị nạn ở đó theo Quy chế Dublin. Sau khi đơn xin tị nạn ở Đức bị từ chối vào năm 2023, nghi phạm phải bị trục xuất về Bulgaria nhưng người này đã bỏ trốn.
Đảng SPD
Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser (Đảng SPD) cho biết đã xem xét đề xuất về khả năng hồi hương người tị nạn Syria hoặc Afghanistan. Tuy nhiên, bà cũng chỉ ra rằng trên thực tế, vì lý do nhân đạo, Đức đã ban hành lệnh cấm trục xuất người Afghanistan về nước kể từ khi Taliban lên nắm quyền vào tháng 9/2021.
Theo bà Faeser, Đức đang mở rộng việc kiểm soát biên giới, trong bối cảnh nhiều nước EU như Bulgaria và Romania, dễ dàng cho phép người tị nạn sang Đức. Cảnh sát liên bang Đức hiện đang tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên tại một số khu vực biên giới giáp Ba Lan, CH Séc và Áo. Biện pháp này được áp dụng cho tới tháng 12 năm nay và có thể sẽ được kéo dài thêm ít nhất 6 tháng.
Đảng Xanh
Trong khi đó, Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck (đảng Xanh) cũng kêu gọi siết chặt hơn nữa trong quản lý việc mang dao và những loại vũ khí khác tại các sự kiện công cộng. Chủ tịch tổ chức công đoàn “Hiệp hội Cảnh sát hình sự Đức” Dirk Peglow đề nghị cho phép cảnh sát khám xét việc mang dao mà không cần lý do cụ thể, đồng thời cấm sử dụng dao ở những địa điểm công cộng.
Đức luôn đặt trong tình trạng báo động cao trước các cuộc tấn công cực đoan kể từ khi căng thẳng Israel - Hamas bùng phát tại Dải Gaza vào cuối năm ngoái. Các lễ hội đường phố và hội chợ ở Đức trước đây từng là mục tiêu tấn công của những đối tượng cực đoan. Đức đã tiếp nhận hơn 1 triệu người tị nạn vào năm 2015-2016, khi cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu lên đến đỉnh điểm. Làn sóng người di cư đã gây chia rẽ sâu sắc ở Đức và thúc đẩy sự ủng hộ dành cho phe cực hữu.
Nguồn: Công Luận; Báo Tin Tức
Đức Việt Online
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá