- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Kinh tế Đức quý II
Giảm 0,3% so với quý I, sâu hơn ước tính sơ bộ ban đầu do tác động từ căng thẳng thuế quan.
Cơ quan Thống kê Liên bang Đức cho biết GDP quý II nước này giảm 0,3% so với 3 tháng đầu năm, cao hơn ước tính sơ bộ 0,1% đưa ra cuối tháng trước. Vào quý I, kinh tế Đức tăng 0,3% so với quý IV/2024.
Theo dữ liệu chính thức, sản xuất, xây dựng và xuất khẩu yếu kém 3 tháng qua đã kéo giảm tăng trưởng. Trong khi, chi tiêu công lẫn tư nhân không hỗ trợ nhiều. So với cùng kỳ 2024, GDP Đức vẫn tăng 0,2%.
Đầu tàu kinh tế châu Âu nhìn chung suy giảm trong hai năm qua. Ông Carsten Brzeski, Trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế vĩ mô ngân hàng ING (Hà Lan) cho đây là dấu hiệu "trở lại vùng nguy hiểm". "Quy mô nền kinh tế Đức hiện vẫn thấp hơn một chút so với năm 2019, minh chứng rõ ràng và đau đớn nhất cho sự trì trệ", ông nhận định.
Thủ tướng Friedrich Merz coi hồi sinh tăng trưởng là ưu tiên hàng đầu
Chính phủ của ông đã triển khai chương trình khuyến khích đầu tư và lập quỹ 500 tỷ Euro để nâng cấp cơ sở hạ tầng trong 12 năm tới, đồng thời hứa hẹn cắt giảm thủ tục và thúc đẩy chuyển đổi số.
Tháng trước, một nhóm hàng chục doanh nghiệp cam kết đầu tư ít nhất 631 tỷ Euro vào Đức trong ba năm tới, bao gồm cả những khoản dự kiến trước đó, nhằm gửi tín hiệu củng cố niềm tin vào nền kinh tế.
Cảnh báo
Theo ông Carsten Brzeski, triển vọng kinh tế Đức phụ thuộc nhiều vào thương mại, tỷ giá và kích thích tài khóa. Trong ngắn hạn, kết quả kinh doanh gần đây cho thấy thuế quan Mỹ và quá trình chuyển đổi cơ cấu làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp. "Xu hướng này khó thay đổi trong quý III, khi Mỹ áp thuế 15% lên hầu hết hàng hóa châu Âu và chưa rõ khi nào mức thuế ôtô 27,5% sẽ giảm về 15%. Với 10% xuất khẩu của Đức sang Mỹ, gánh nặng này sẽ đè lên tăng trưởng", ông nêu.
Đó là niềm tin kinh doanh trong khảo sát chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) mới nhất vẫn ổn định và thị trường tài chính cũng bình tĩnh trước các thông tin thuế quan gần đây. Dù vậy, chuyên gia cảnh báo các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể chịu áp lực khi khó chuyển dịch sản xuất hơn so với các tập đoàn lớn. Đồng Euro mạnh lên - không chỉ so với USD mà cả nhiều đồng tiền khác, cũng khiến nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu của Đức bất lợi. Theo ông Carsten Brzeski, có thể phải "đến năm sau mới chứng kiến đà phục hồi đáng kể hơn".
Thông cáo của Văn phòng Công tố Đức
Ngày 21.8, Văn phòng Công tố Liên bang Đức thông báo một công dân Ukraina, được xác định là Sergey K, đã bị bắt giữ tại Italy. Người này bị tình nghi tham gia vào nhóm đặt chất nổ phá hoại đường ống Nord Stream gần đảo Bornholm (Đan Mạch) tháng 9.2022.
Theo cáo buộc, nhóm này sử dụng một du thuyền rời cảng Rostock (Đức), thuê qua trung gian bằng giấy tờ giả để vận chuyển chất nổ. Vụ nổ ngày 26.9.2022 đã phá hủy 3 trong 4 nhánh của Nord Stream và Nord Stream 2, gây chấn động toàn cầu khi châu Âu đang đối mặt với khủng hoảng khí đốt.
Phía Nga từ lâu khẳng định, đây là “hành vi khủng bố quốc tế” với sự hậu thuẫn từ bên ngoài. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov từng tuyên bố Mátxcơva không nghi ngờ gì việc Mỹ có dính líu đến vụ việc. Viện Công tố Liên bang Nga cũng đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi khủng bố quốc tế.
Nga tiếp tục kêu gọi
Điều tra toàn diện, minh bạch về vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream và Nord Stream 2, đồng thời đưa những kẻ đứng sau ra trước công lý.
Đại sứ Nga tại Đức - ông Sergey Nechayev - khẳng định, đây là hành vi khủng bố quốc tế, nhằm trực tiếp vào hạ tầng chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng của châu Âu, đặc biệt là nước Đức.
Phát biểu với TASS sau thông tin một nghi phạm Ukraina bị bắt giữ tại Italy, ông Nechayev nhấn mạnh: “Nga kiên quyết yêu cầu một cuộc điều tra khách quan và đầy đủ về vụ tấn công khủng bố này, cũng như việc xác định và truy tố tất cả những kẻ thực hiện và tổ chức”.
Theo nhà ngoại giao Nga, việc Đức thông báo bắt giữ một công dân Ukraina tại Italy, bị tình nghi là điều phối viên trong vụ phá hoại Nord Stream, là một bước tiến nhưng chưa thể coi là kết quả cuối cùng. “Không thể chỉ dừng lại ở việc bắt một nghi phạm. Các quốc gia liên quan phải làm rõ toàn bộ mạng lưới đứng sau vụ việc” - ông nói.
Chỉ trích châu Âu
Tuy nhiên, ông Nechayev chỉ trích quá trình điều tra của các nước châu Âu là “kéo dài nhưng ít kết quả”. Ông nhấn mạnh, sau gần 3 năm, “các cuộc điều tra do các quốc gia ven biển khởi xướng vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể nào”.
Đan Mạch và Thụy Điển, theo ông, đã nhanh chóng “phủi tay”, tuyên bố không thể xác định thủ phạm trong phạm vi thẩm quyền của họ. Chỉ còn Đức tiếp tục các bước điều tra, minh chứng là vụ bắt giữ nói trên.
Đại sứ Nechayev nhắc lại rằng, ngay cả cựu Thủ tướng Đức Olaf Scholz năm ngoái cũng thừa nhận, đánh giá của Nga về vụ Nord Stream là hợp lý. Ông nhấn mạnh: “Cần phải làm rõ toàn bộ sự thật. Việc trì hoãn hay giấu diếm chỉ càng làm suy yếu lòng tin của dư luận châu Âu”.
Vụ nổ Nord Stream được coi là một trong những hành động phá hoại cơ sở hạ tầng năng lượng nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại và cho đến nay, vẫn là tâm điểm tranh cãi ngoại giao giữa Nga, châu Âu và Mỹ.
.jpg)
Hàng loạt chính trị gia Đức lên tiếng phản đối sau khi Thủ tướng Friedrich Merz bày tỏ sự quan tâm đến kế hoạch đưa quân tới Ukraina.
Cuộc thảo luận của các đồng minh về việc gửi lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu tới Ukraina như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ tại Đức.
Thủ tướng Friedrich Merz
Ông thể hiện sự cởi mở với khả năng Đức tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Ukraina, đồng thời nhấn mạnh, quyết định như vậy sẽ cần sự phối hợp với các đối tác châu Âu và liên minh của ông.
Ông Merz cũng lưu ý, việc triển khai quân đội có thể sẽ cần sự phê chuẩn của Quốc hội - thách thức đối với một thủ tướng mà việc bổ nhiệm chính thức cũng phải trải qua lần bỏ phiếu thứ 2.
Đảng AfD
Trong khi đó, bà Alice Weidel - lãnh đạo Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), một đảng cực hữu đang trỗi dậy - cáo buộc phe bảo thủ là hiếu chiến chỉ vì động thái vừa rồi của Thủ tướng Merz. Bà gọi ý tưởng này là "nguy hiểm và vô trách nhiệm."
Sự ủng hộ dành cho ông Merz thậm chí cũng đã giảm sút kể từ khi nhậm chức, trong khi AfD, đảng có lập trường thân Nga và phản đối viện trợ vũ khí cho Ukraina, đang dẫn đầu các cuộc thăm dò ý kiến toàn quốc trước thềm cuộc bầu cử địa phương vào năm tới.
Đảng AfD thậm chí đã đăng một bức ảnh chế trên X, với hình ảnh ông Merz đang cười tươi bên cạnh 5 thanh niên Đức và dòng chữ: "Ông Merz muốn gửi bạn tới Ukraina? Chúng tôi thì không!".
Nội bộ đảng CDU/CSU
Ngay cả Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul - thuộc Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của ông Merz - cũng cảnh báo, việc gửi quân tới Ukraina "có thể sẽ vượt quá khả năng của chúng ta".
Ông Marcel Dirsus - chuyên gia tại Viện Chính sách An ninh Kiel - nhận định, kế hoạch này “rõ ràng là cực kỳ gây tranh cãi ở Đức”, đồng thời kêu gọi chính phủ không nên “tiêu tốn nguồn lực chính trị cho một việc có thể không bao giờ xảy ra”.
Ngay cả ông Jens Spahn - lãnh đạo nhóm nghị sĩ của Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo (CDU) - đã viết thư gửi các nhà lập pháp kêu gọi họ kiềm chế không công khai suy đoán về vấn đề này.
Chưa dừng lại ở đó, quyết định này khiến Thủ tướng Merz phải đối mặt với nhiều khó khăn khi chính ông đã cam kết xây dựng lực lượng vũ trang của Đức mạnh nhất châu Âu kể từ khi nhậm chức hồi đầu năm.
Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, nguồn lực của quân đội Đức vẫn được đánh giá là còn hạn chế.
Nguồn: Vnexpress; Báo Mới; Lao Động
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá