- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Đức đang áp dụng các biện pháp tăng cường kiểm soát dọc biên giới trong bối cảnh nước này là chủ nhà của UEFA Euro 2024.
Bộ Nội vụ Đức cho biết các biện pháp kiểm soát bổ sung sẽ được thiết lập ở biên giới với Đan Mạch, Pháp, Bỉ, Hà Lan và Luxembourg, vốn không có biện pháp kiểm soát biên giới thường xuyên mà chỉ thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên.
Theo đó, các biện pháp kiểm tra sẽ được thực hiện một cách "linh hoạt và tạm thời". Các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời đã được áp đặt từ tháng 10/2023, dọc biên giới Đức với Ba Lan, Cộng hòa Czech và Thụy Sĩ trong nỗ lực hạn chế tình trạng buôn lậu và di cư bất thường.
Các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời được duy trì cho đến hết ngày 19/7 khi vòng chung kết Euro 2024 kết thúc, với mục đích là kiểm tra và ngăn chặn những hành động bạo lực có thể xảy ra càng sớm càng tốt.
Ngoài các biện pháp tăng cường tại những địa điểm quan trọng, hàng trăm sĩ quan cảnh sát từ các quốc gia khác cũng tham gia cùng lực lượng thực thi pháp luật Đức thực hiện tuần tra tại các nhà ga, hệ thống đường sắt và các thành phố diễn ra các trận đấu của Euro 2024.
Ông Frank Malack - Chánh thanh tra cảnh sát Liên bang Đức - cho biết: "Chúng tôi cùng các đồng nghiệp có kinh nghiệm kiểm soát an ninh trong các sự kiện thể thao đang nỗ lực hết sức. Bước đầu tiên sẽ là kiểm tra thông thường, được áp dụng ngẫu nhiên. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra kỹ hơn, xem có ai mang theo vũ khí hay không. Chúng tôi không ngăn cản những cổ động viên chân chính mà thực sự chỉ cố gắng ngăn chặn đối tượng có nguy cơ gây rối vào nước Đức, tránh gây ra thêm bất ổn".
Đức phát hiện 1.400 người nhập cảnh trái phép và đã ban hành lệnh bắt giữ 173 người trong tuần trước khi giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 diễn ra.
Ngày 16.6, tờ Bild đưa tin, từ ngày 7.6 đến 13.6, Đức đã tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới và ngăn chặn được 900 người nhập cảnh trái phép vào nước này.
Các biện pháp kiểm soát mở rộng được thực hiện ở biên giới của Đức với Đan Mạch, Pháp và các quốc gia Benelux (Bỉ, Hà Lan, Luxembourg) với những du khách đến từ khu vực Schengen. Những người này bị kiểm tra kỹ tại các sân bay và bến cảng.
Đối với khu vực Schengen, các biện pháp kiểm soát được lên kế hoạch kéo dài đến hết ngày 19.7.
Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser nói: “Điều này cho thấy các biện pháp của chúng tôi đang phát huy tác dụng. Trên hết, chúng tôi muốn sớm xác định và ngăn chặn tội phạm bạo lực”.
Theo tờ Bild, đã có 22.000 cảnh sát liên bang được điều động để giữ gìn an ninh trật tự cho Đức trong khoảng thời gian giải Euro diễn ra. Đây được xem như hoạt động an ninh lớn nhất trong lịch sử của cảnh sát liên bang, bà Faeser chia sẻ.
Giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 được tổ chức tại Đức và đã khai mạc vào ngày 15.6 vừa qua.

Euro 2024 được dự báo mang về 1,07 tỷ USD cho kinh tế Đức, nhờ du khách đến quốc gia này xem bóng đá.
Thông tin này được Viện Nghiên cứu Kinh tế tại Đại học Munich (IFO) công bố mới đây. Theo IFO, 1,07 tỷ USD tương ứng với khoảng 0,1% tăng trưởng kinh tế quý II năm nay của Đức. Các lĩnh vực được hưởng lợi nhiều nhất từ kỳ Euro vừa khởi tranh tại Đức có thể là bản lẻ thực phẩm, khách sạn.
Nhà nghiên cứu Gerome Wolf nói rằng tác động này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và sẽ trở lại mức cân bằng trong quý III sau khi giải đấu kết thúc. Theo dữ liệu của IFO, tại kỳ World Cup được tổ chức năm 2006, Đức đón hơn 600.000 du khách quốc tế và khoảng 1,5 lượt lưu trú qua đêm trong thời gian diễn ra sự kiện.
Bộ Kinh tế Đức cũng kỳ vọng vào sự phục hồi tạm thời trong lĩnh vực tiêu dùng khi mà doanh số bản lẻ tại đây đã giảm sút từ đầu năm. Nhiều chuyên gia cho rằng tác động tổng thể từ giải đấu bóng đá này với nền kinh tế lớn nhất châu Âu còn phụ thuộc vào màn trình diễn của đội tuyển quốc gia. Nhưng Đức đã có khởi đầu rất thuận lợi khi đè bẹp Scotland với tỷ số 5-1 ngay tại trận khai mạc giải đấu hôm 15/6.
Ngoài nước chủ nhà, đơn vị tổ chức - UEFA cũng sẽ hưởng lợi lớn từ Euro năm nay. Trong cơ cấu doanh thu, bản quyền truyền hình để phát sóng trực tiếp các trận đấu vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất mỗi kỳ Euro. Năm nay, giá trị bản quyền truyền hình được dự kiến vượt mốc 1,135 tỷ euro (hơn 1,21 tỷ USD) của giải đấu 4 năm trước.
Một nguồn khác cũng quan trọng không kém là từ các nhà tài trợ. Năm nay, Euro có các doanh nghiệp lớn tham gia với vai trò nhà tài trợ chính thức toàn cầu như Alipay+, Booking.com, Coca-Cola, Unilever. Ngoài ra, UEFA còn hưởng nguồn thu từ bán vé, các sản phẩm quần áo, đồ lưu niệm.
Tổng trị giá giải thưởng cho các đội tham dự Euro 2024 là 331 triệu euro, tương đương gần 355 triệu USD. Trong đó, UEFA sẽ dành 222 triệu euro chia đều cho 24 đội tuyển tham dự. 109 triệu euro để phân bổ theo thành tích của các đội. Nhà vô địch có thể nhận giải thưởng cao nhất lên đến 28,5 triệu euro.
Các nước EU đã gần đạt được thỏa thuận trừng phạt khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga, nhưng cuộc đàm phán đã đổ vỡ vào phút cuối.
Sáu nhà ngoại giao EU cho biết, các nước thuộc Liên minh châu Âu đã không đồng ý về biện pháp trừng phạt mới đối với nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Nga.
Đặc biệt hơn nữa, Đức đã hủy bỏ thỏa thuận này trước thềm hội nghị hòa bình quốc tế về Ukraine sắp diễn ra. Sự kiện trên mang tính lịch sử khi quốc gia lãnh đạo EU lên tiếng phản đối một cách dứt khoát.
Bản chất của gói trừng phạt mới là cấm các nước tái xuất khẩu LNG của Nga từ các cảng của EU nhằm ngăn chặn việc cấp nhiên liệu cho các trạm LNG ở Bắc Cực và Baltic của Liên bang Nga.
Quyền phủ quyết được đưa ra do sự chia rẽ trong liên minh trung tả 3 đảng, với một bên là Đảng Dân chủ Xã hội của Thủ tướng Olaf Scholz, hai đảng còn lại là Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Tự do đồng ý với lệnh cấm vận LNG.
"Họ từng nói rằng chúng ta nên đổ lỗi cho Hungary vì đã ngăn chặn các lệnh trừng phạt, nhưng giờ Đức lại bắt đầu làm điều này", một nhà ngoại giao giấu tên nói với tờ Politico.
Bỉ - quốc gia hiện đang chủ trì các cuộc đàm phán giữa các nước EU, đã buộc phải chia nhỏ cuộc thảo luận về gói trừng phạt thành hai phiên họp riêng biệt do Đức phản đối lệnh hạn chế mới.
Berlin lo ngại việc mở rộng cấm vận dẫn tới nhiều công ty EU phải phá sản do thiếu khí đốt từ Nga.
Sự phủ quyết của Đức diễn ra khi các nhà lãnh đạo G7 tổ chức cuộc đàm phán cấp cao tại Ý, có sự tham gia của các quan chức hàng đầu EU. Họ dự kiến sẽ đưa ra tuyên bố mạnh mẽ về thương mại với Trung Quốc, đồng thời chỉ trích Bắc Kinh cung cấp thiết bị lưỡng dụng để giúp đỡ Nga.
Biện pháp trừng phạt thuộc gói thứ 14 về cơ bản được các nước thành viên EU ủng hộ, nhưng cho đến nay điều này vẫn chưa xảy ra, đặc biệt khi đã có những thay đổi căn bản về cơ cấu.
Một nhà ngoại giao hàng đầu giấu tên cho biết, Ủy ban châu Âu đang đàm phán với Thủ tướng Đức để thuyết phục Berlin dỡ bỏ quyền phủ quyết.
Nguồn: VTV; Lao Động; Vnexpress; CafeF
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá