Đức: Không thể từ bỏ chocolate dù giá cao kỷ lục; Niềm tin vào ngành ô tô sụt giảm; Kết quả thăm dò dư luận bầu cử Hạ viện Đức dự kiến ngày 23.02.24

GIÁ CAO KỶ LỤC, NGƯỜI ĐỨC VẪN KHÔNG THỂ BỎ CHOCOLATE

Số liệu thống kê

Dữ liệu 9 tháng đầu năm do Cơ quan Thống kê quốc gia Đức (Statistik) công bố ngày 3/12 cho biết, giá cacao thế giới cao kỷ lục chỉ làm nhu cầu chocolate ở Đức giảm 1,6% trong năm 2024.

Mất mùa, đặc biệt ở Tây Phi, giá vận chuyển tăng vọt và nhu cầu tăng cao đã khiến giá hạt cacao, nguyên liệu thô quan trọng nhất để làm chocolate, tăng vọt 50% so với năm 2023.

Mặc dù vậy, mức tiêu thụ chocolate bình quân đầu người ở Đức vẫn ở mức cao trong những năm gần đây. Trung bình, một người Đức ăn 9kg chocolate vào năm 2018 và tăng lên gần 10kg năm 2023.

Chocolate đặc biệt được ưa chuộng ở Đức trong mùa lễ Giáng sinh

Khi lịch mừng Giáng sinh bằng chocolate và nước chocolate nóng được bán cực kỳ phổ biến tại các Chợ Giáng sinh. Ngoài ra, ở Đức còn có truyền thống tặng trẻ em một thanh chocolate hình Thánh Nicolas vào ngày Lễ thánh 6/12.

Năm ngoái, ngành công nghiệp đồ ngọt của Đức đã sản xuất khoảng 1,14 triệu tấn sản phẩm chocolate, tăng 4,6% so với năm 2022, đạt giá trị 6,5 tỷ euro, cho thấy người dân nước này sẵn sàng chấp nhận việc giá sản phẩm tăng cao.

 

 

NIỀM TIN KINH DOANH NGÀNH XE HƠI ĐỨC SỤT GIẢM

Khảo sát của Viện Ifo Munich

Lòng tin kinh doanh của ngành công nghiệp ô tô Đức xấu đi đáng kể trong tháng 11 do đơn đặt hàng sụt giảm. Theo số liệu khảo sát của Viện Ifo Munich, chỉ số này đã giảm xuống âm 32,1 điểm, từ mức âm 28,6 điểm trong tháng 10/2024.

Viện Ifo cho biết ngành công nghiệp ô tô Đức đang bị mắc kẹt giữa sự chuyển đổi sang mô hình xe điện với việc bị cạnh tranh mạnh mẽ bởi các hãng xe nước ngòai, đặc biệt là Trung Quốc. Nền kinh tế yếu kém cũng làm trầm trọng thêm các vấn đề của ngành công nghiệp ô tô nước này.

Các công ty trong ngành công nghiệp ô tô Đức đánh giá tình hình kinh doanh trong tháng 11 đã xấu hơn đáng kể so với tháng 10 và các công ty này cho rằng tình hình có thể sẽ tiếp tục ảm đạm trong sáu tháng tới.

Ông Anita Wölfl, chuyên gia ngành ô tô của Viện Ifo nói: “Ngành công nghiệp ô tô đang bị mắc kẹt giữa chuyển đổi sâu sắc, cạnh tranh gay gắt và nền kinh tế yếu kém hiện nay”.

Giảm nhân công

Cuộc khủng hoảng trong ngành cũng được phản ánh qua nhu cầu lao động. Chỉ số kỳ vọng việc làm tăng nhẹ trong tháng 11, nhưng vẫn ở gần mức thấp nhất trong dài hạn là âm 34,1 điểm. Chuyên gia Wölfl chia sẻ: "Nhiều công ty trong ngành ô tô đang tạm dừng tuyển dụng mới hoặc đang thảo luận về việc cắt giảm việc làm".

Các công ty cũng bi quan về những tháng tới khi nói đến hoạt động kinh doanh nước ngoài.

Tuy nhiên, dường như không có tác động tiêu cực nào từ việc ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ, mặc dù ông từng đe dọa áp thuế nhập khẩu cao trong chiến dịch tranh cử. Phong vũ biểu cho kỳ vọng xuất khẩu thậm chí còn tăng đáng kể, từ âm 31,3 điểm trong tháng 10 lên âm 19,2 điểm trong tháng 11.

Theo chuyên gia Wölfl, các công ty vẫn đang chờ xem chính sách thương mại sẽ diễn biến ra sao. Ngoài ra, việc đồng USD tăng giá đáng kể sau khi ông Trump thắng cử giúp các nhà xuất khẩu Đức hưởng lợi.

 

 

KẾT QUẢ THĂM DÒ DƯ LUẬN BẦU CỬ HẠ VIỆN ĐỨC DỰ KIẾN VÀO NGÀY 23.02.25

Kết quả khảo sát tín nhiệm từ 29.11 – 03.12 của Viện Nghiên cứu Yougov

SPD tăng 3 điểm % lên 18% so với giữa tháng 11 và cực đại kể từ tháng 07.2023.

Đảng Xanh liên minh hiện tại của SPD, cũng tăng thêm 1 điểm % lên 13%. Sự tăng tín nhiệm của hai đảng này rõ ràng gây bất lợi cho Liên minh CDU/CSU và FDP. Liên minh giảm ba điểm % xuống 30%, FDP giảm 1 điểm % xuống 4%, tức dưới ngưỡng 5% để được quyền tham gia đảng đoàn Hạ viện.

Các đảng khác duy trì chỉ số tín nhiệm của họ từ giữa tháng 11: AfD vẫn là lực lượng chính trị mạnh thứ hai ở Đức với tỷ lệ không thay đổi 19%, Liên minh Sahra Wagenknecht (BSW) vẫn ở mức 7%, Cánh tả ở mức 3% và các đảng còn lại cùng nhau chiếm 7%.

Bảng thống kê

- CDU/CSU: 30 % (-3 điểm %)

- AfD: 19 % (+/-0).

- SPD: 18% (+3 điểm %).

- Đảng Grüne: 13 % (+1 điểm %).

- BSW: 7 % (+/-0).

- FDP: 4 % (-1 điểm %).

- Cảnh tả: 3 % (+/- 0).

- Tổng các đảng còn lại: 7 % (+/-0)

Kết quả khảo sát do các Viện thăm dò dư luận khác thực hiện vào tuần trước

Liên minh chiếm từ 31,5 đến 34% và AfD từ 17 đến 18,5%. SPD dao động từ 15 đến 16%. Đảng Xanh từ 12 đến 13%. BSW dao động từ 4 đến 7,5%, FDP từ 3 đến 4,5%, Cánh tả từ 3 đến 4% và tất cả các đảng khác cộng lại từ 5,5 đến 11 %.

 

Nguồn: VietnamPlus; VTV

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang