- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Theo thông cáo báo chí, Bộ trưởng Kinh tế Liên bang và Bảo vệ Khí hậu Robert Habeck đánh giá: Đường cao tốc điện Südlink sẽ đảm bảo miền nam nước Đức trong tương lai sẽ có thể được hưởng lợi từ lượng lớn năng lượng gió từ phía bắc. Dự án sắp thành hiện thực sau một thời gian dài bị trì hoãn vì tuyến cáp dài 700 km lẽ ra phải đi vào hoạt động từ năm ngoái, theo những thông báo đầu tiên được đưa ra gần mười năm trước. Mục tiêu hiện nay là hoàn thành tuyến đường cáp điện này vào năm 2028.
Sự kết thúc của năng lượng hạt nhân
Đức đã đóng cửa lò phản ứng hạt nhân cuối cùng trong năm nay, với mục tiêu đáp ứng 80% nhu cầu điện bằng năng lượng tái tạo từ năm 2030, đồng thời đóng cửa các nhà máy điện than muộn nhất là vào năm 2038.
Vai trò của đường cáp cao tốc điện Südlink
Đường cáp từ Schleswig-Holstein sẽ được sử dụng chung trên hầu hết tuyến đường và được tạo thành từ các dây cáp ngầm, thay vì đường dây cao thế trên không thường gặp phải điện trở cục bộ. Việc mở rộng mạng lưới điện này phải đảm bảo “nguồn cung cấp điện an toàn cho 2 tiểu bang lớn Bayern và Baden-Württemberg, hai khu vực giàu có ở miền Nam, sử dụng hai kết nối bắt đầu từ các đô thị ở Schleswig-Holstein, nơi tạo ra nhiều năng lượng hơn sức nó tiêu thụ. Là nơi đặt trụ sở của các công ty lớn như nhà sản xuất ô tô BMW và Mercedes, cũng như nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ. Miền nam nước Đức vì vậy cần nguồn cung năng lượng để đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp.
Cấu trúc đường cáp
Đoạn đầu tiên của tuyến đường có vẻ khó khăn với việc đường cáp đi qua sông Elbe, đòi hỏi phải đào một đường hầm dài khoảng 5,2 km và có đường kính trong khoảng 4 mét. SuedLink sẽ có giá 10 tỷ euro, chi phí cao hơn đáng kể so với dự kiến do phải chôn cáp ngầm trong đất. Cấu trúc này sẽ có tổng công suất truyền tải là 4 gigawatt, tương ứng với mức tiêu thụ điện của khoảng 10 triệu gia đình. Một đường dây truyền tải điện dài 137 km khác nối bờ Biển Bắc ở Schleswig-Holstein với biên giới Đan Mạch sắp hoàn thành đoạn thứ năm và cũng là đoạn cuối cùng.
Các tuabin gió của Đan Mạch sẽ cung cấp năng lượng cho lưới điện của Đức và thậm chí cả châu Âu, với kế hoạch kết nối phía Đan Mạch vào năm 2024.
Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Nancy Faeser muốn tăng cường cuộc chiến chống nạn buôn người trong bối cảnh di cư bất hợp pháp ngày càng tăng. Bà nói với báo giới hôm qua: Tôi muốn chấm dứt tình trạng buôn người tàn nhẫn này. Đó là lý do tại sao tôi thúc đẩy các biện pháp tiếp theo trong tuần này.
Chương trình
Theo đó, một trung tâm đánh giá hoạt động buôn người sẽ được thiết lập tại Cảnh sát Liên bang. Cơ quan này sẽ đánh giá tất cả các trường hợp buôn người nhanh chóng, để xác định mối liên hệ giữa các vụ án, liên kết các đường dây và thủ phạm. Một lực lượng đặc nhiệm sẽ được thành lập với các nước láng giềng và hiện Cộng hòa Séc đã cam kết hợp tác. Theo dữ liệu cảnh sát, khoảng 1400 kẻ buôn người đã bị bắt trong năm nay.
Faeser cũng tuyên bố thắt chặt luật pháp: Chúng tôi muốn trục xuất những kẻ buôn người một cách nhanh chóng và nhất quán. Cần được quy định rõ ràng điều đó trong luật. Chúng ta cũng cần một sự thay đổi khác. Cho đến nay, buôn người với trẻ vị thành niên không bị luật trừng phạt vì trẻ em không tự nhập cảnh mà đi cùng người lớn bảo hộ. Tuy nhiên, có thể truy tố nghiêm hành vi buôn người với trẻ em như vậy.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá