- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Tuyên phạt
Hôm kia, ngày 26.05, Tòa án Landgericht thành phố Braunschweig đã tuyên phạt 4 cựu Giám đốc của hãng chế tạo ô tô Volkswagen về tội danh gian lận, trong đó 2 người lĩnh án tù giam và 2 người nhận án treo do hành vi thao túng kiểm soát khí thải.
Cựu Giám đốc phát triển động cơ diesel bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù giam và cựu Giám đốc bộ phận điện tử truyền động bị tuyên phạt 2 năm 7 tháng tù giam. Trong khi 2 người còn lại nhận các mức án treo từ 10 đến 15 tháng.
VW đã phải chịu thiệt hại, nộp phạt hơn 33 tỷ USD và bồi thường cho các chủ xe, 2 Giám đốc điều hành VW đã phải nhận án tù tại Mỹ. Trong đó, cựu Giám đốc bộ phận Audi của công ty, Rupert Stadler lĩnh án 21 tháng tù treo và phạt 1,1 triệu euro (1,25 triệu USD).
Cáo buộc
Vụ bê bối bắt đầu từ tháng 09.2015 khi Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ kết luận rằng VW đã gian lận phần mềm kiểm soát động cơ cho phép ô tô vượt qua các kỳ kiểm tra khí thải trong khi trên thực tế, lượng thải gây nhiều ô nhiễm môi trường cao hơn nhiều khi chạy xe.
Cựu Giám đốc điều hành Martin Winterkorn đã vắng mặt trong phiên tòa kéo dài gần 4 năm. Các thủ tục tố tụng chống lại ông đã bị đình chỉ vì vấn đề sức khỏe và không rõ khi nào ông có thể ra tòa. Cho đến nay, Winterkorn vẫn phủ nhận hành vi sai trái.
Các thủ tục tố tụng tiếp theo đang được tiến hành với 31 nghi phạm khác tại Đức.
Thủ hiến tiểu bang Sachsen Michael Kretschmer kêu gọi
Theo ông, việc xem xét khả năng tái khởi động đường ống khí đốt Nord Stream có thể là cơ hội để nối lại đối thoại giữa Berlin và Moscow. Điều này sẽ có lợi cho cả hai nước.
Trong bối cảnh nền kinh tế Đức đang chịu áp lực ngày càng lớn từ giá năng lượng cao và làn sóng doanh nghiệp rút khỏi thị trường nội địa, Thủ hiến tiểu bang Sachsen, ông Michael Kretschmer, vừa kêu gọi Chính phủ Đức nối lại đối thoại với Nga và xem xét khôi phục hoạt động của các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream.
Phát biểu này không chỉ thách thức chính sách đối đầu hiện tại của Đức mà còn làm dấy lên tranh luận về tương lai năng lượng và địa chính trị của Đức cũng như toàn bộ Liên minh châu Âu.
Ông Kretschmer, người đồng thời giữ vai trò Phó Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), cho rằng chính sách trừng phạt và cắt đứt quan hệ năng lượng với Moscow trong 2 năm qua đã không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Thay vào đó, theo ông, chúng đang hủy hoại nền công nghiệp Đức và đẩy đất nước đến bờ vực của một cuộc khủng hoảng sản xuất sâu rộng.
“Chúng ta cần một cách tiếp cận tích cực với Nga. Nord Stream là một cơ hội để bắt đầu đối thoại với Nga. Việc khởi động các cuộc đàm phán như vậy sẽ mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia,” ông Kretschmer nhấn mạnh.
Kretschmer lập luận
Nền kinh tế Đức vẫn cần ít nhất 20% nguồn cung khí đốt từ Nga để có thể duy trì hoạt động bình thường. Trước khi bùng phát chiến sự tại Ukraine hồi tháng 2/2022, Nga cung cấp tới 55–60% lượng khí đốt tiêu thụ tại Đức, giúp các ngành công nghiệp then chốt như hóa chất, luyện kim, cơ khí nặng giữ được lợi thế cạnh tranh.
Sau khi nguồn cung này bị cắt đứt bởi các lệnh trừng phạt chống Nga và vụ phá hoại các đường ống Nord Stream, giá khí đốt tại châu Âu đã tăng vọt, trong giai đoạn đỉnh điểm lên tới gấp 4 lần mức trung bình của năm trước đó.
Giá năng lượng tăng cao tại Đức làm giảm năng lực sản xuất, dẫn đến làn sóng sa thải nhân công và hiện tượng “di cư công nghiệp” khi nhiều doanh nghiệp Đức bắt đầu chuyển nhà máy ra nước ngoài.
“Nếu tình hình không thay đổi, chính chúng ta, chứ không phải Nga, sẽ phải điều chỉnh chính sách trong vòng một hoặc hai năm tới,” ông Kretschmer cảnh báo.
Lập trường cứng rắn của Thủ tướng Đức
Tuyên bố của Thủ hiến bang Sachsen trái ngược hoàn toàn với lập trường cứng rắn của Thủ tướng Đức Friedrich Merz.
Thủ tướng Merz hiện đang tích cực vận động trong nội bộ Liên minh châu Âu (EU) nhằm thúc đẩy một lệnh cấm hoàn toàn đối với việc sử dụng các đường ống Nord Stream, bao gồm cả tuyến Nord Stream 2, và ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào nhằm khôi phục thương mại năng lượng với Moscow.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh xuất hiện các thông tin cho rằng Nga và Mỹ đang âm thầm thăm dò khả năng khôi phục hoạt động của đường ống Nord Stream 2, như một phần của các nỗ lực rộng hơn nhằm bình thường hóa quan hệ song phương.
Thủ tướng Đức đã tìm cách dập tắt mọi cuộc tranh luận trong nước về tiềm năng tái khởi động cặp đường ống này.
Mặc dù không có quyền kiểm soát nhà nước đối với bất kỳ đường ống nào trong số 2 đường ống đôi này – hiện đang bị vô hiệu hóa sau khi các vụ nổ làm hư hại 3 nhánh trong số đó vào năm 2022, Berlin sẽ phải cấp chứng nhận cho bất kỳ hoạt động nào của đường ống dẫn khí đốt.
Tiếng nói ủng hộ Michael Kretschmer
Tuy nhiên, tại Đức, ngày càng nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp lên tiếng ủng hộ việc nối lại hợp tác năng lượng với Nga. Ông Christian Gunther, Giám đốc điều hành khu công nghiệp hóa chất Leuna tại miền Đông nước Đức, nhận định với Reuters rằng khí đốt giá rẻ từ Nga là yếu tố then chốt để tái khởi động các lĩnh vực sản xuất như hóa chất, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề trong hai năm qua.
Ủy ban châu Âu (EC) lên tiếng ủng hộ lập trường của Thủ tướng Đức Merz
Chủ tịch EC Ursula von der Leyen khẳng định các đường ống Nord Stream sẽ nằm trong gói trừng phạt thứ 18 sắp tới nhằm vào Nga. Gói biện pháp mới được cho là sẽ nhắm vào Nord Stream 2 AG – công ty có trụ sở tại Thụy Sĩ sở hữu đường ống, cũng như bất kỳ đơn vị nào liên quan đến nỗ lực khởi động hoặc vận hành lại đường ống.
Nga tuyên bố
Về phần mình, Nga tuyên bố sẵn sàng khôi phục cung cấp khí đốt cho châu Âu và tiếp tục khẳng định vị thế là một đối tác năng lượng đáng tin cậy. Moscow cáo buộc vụ phá hoại Nord Stream vào tháng 9/2022 là hành động khủng bố năng lượng có chủ đích do tình báo phương Tây thực hiện, dù đến nay chưa có cuộc điều tra quốc tế độc lập nào được công bố rõ ràng.
Ba trong số bốn tuyến ống của hệ thống Nord Stream đã bị phá hủy trong loạt vụ nổ dưới lòng biển Baltic, khiến phần lớn cơ sở hạ tầng dẫn khí đốt giữa Nga và Đức tê liệt. Tuy nhiên, một nhánh của đường ống Nord Stream 2 vẫn còn nguyên vẹn, và việc khôi phục hoạt động không phải là điều bất khả thi về mặt kỹ thuật.
Chính quyền Đức sẽ không công bố về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul phát biểu với báo giới hôm 26/5 trong chuyến thăm Bồ Đào Nha khi được hỏi về khả năng chuyển giao tên lửa tầm xa Taurus cho Kiev, Đức sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về một số hệ thống chiến đấu nhất định",
Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Đức, Berlin không muốn Moscow biết về các hành động của mình liên quan đến cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine.
Trước đó, chính phủ Đức đã quyết định không công khai các kế hoạch liên quan đến việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sau 3 năm minh bạch về vấn đề này.
Cũng hôm 26/5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã có tuyên bố liên quan đến các hạn chế đối với Ukraine về phạm vi tấn công của vũ khí phương Tây vào lãnh thổ Nga.
Theo ông Merz – nhà lãnh đạo đến từ Đảng CDU trung hữu bảo thủ trong liên minh cầm quyền, Vương quốc Anh và Pháp đã đưa ra các quyết định tương tự. "Không còn hạn chế nào nữa về phạm vi vũ khí cung cấp cho Ukraine, dù là từ Anh, Pháp, chúng tôi hay Mỹ", ông nói.
Trong khi đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil hôm 26/5 đã phủ nhận sự thay đổi trong lập trường của Berlin liên quan đến các hạn chế về phạm vi tấn công của Ukraine bằng vũ khí Đức trên lãnh thổ Nga.
Các nhân vật chính trị Đức lên tiếng
Ông Klingbeil là đại diện cho Đảng SPD trung tả trong liên minh cầm quyền ở Đức. Đây là đảng của cựu Thủ tướng Đức Olaf Scholz, người phản đối việc chuyển giao tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine.
"Không có quyết định mới nào về vấn đề này. Chúng tôi đã nhất trí không thảo luận công khai về các hệ thống vũ khí. Về phạm vi, tôi muốn nói rằng không có thỏa thuận mới nào vượt quá chính sách trước đây của chính phủ", ông Klingbeil nói với kênh truyền hình Đức NTV.
Ngoài ra, ông Ralf Stegner, một nhà lập pháp thuộc Đảng SPD, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RND rằng các tuyên bố công khai của Thủ tướng Friedrich Merz về việc dỡ bỏ giới hạn về phạm vi tấn công bằng vũ khí Đức vào Nga "là không hữu ích".
"Tôi coi bất kỳ điều gì mở rộng chiến tranh đều là sai", nhà lập pháp này cho biết, ủng hộ việc tăng cường các nỗ lực ngoại giao.
Cho đến nay, Đức, quốc gia cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ, vẫn chưa cung cấp bất kỳ loại vũ khí nào cho Ukraine có tầm bắn vượt quá 70 km (43 dặm), trang The Guardian cho biết.
Phản ứng phía Nga
Bình luận về quyết định này, ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, cho biết đây là một động thái có khả năng gây nguy hiểm, đi ngược lại các nỗ lực giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.
Nguồn: Báo Tin Tức; Kinh tế & Đô thị; Người Đưa Tin
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá