- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Kế hoạch
Triển lãm mang tên "Embrace" do nghệ sĩ người Cộng hòa Séc Klára Hosnedlová thực hiện. Nguồn cảm hứng cho buổi triển lãm là các di sản văn hóa và đời sống hằng ngày tại quê hương của nữ nghệ sĩ.
Vào ngày 1/5/2025 sắp tới, Berlin sẽ trở thành điểm đến của một triển lãm sắp đặt ấn tượng, giới thiệu những tác phẩm thêu khổng lồ với phong cách huyền bí. Sự kiện này đánh dấu sự hợp tác giữa Chanel và Bảo tàng Hamburger Bahnhof, thể hiện cam kết hỗ trợ các nghệ sĩ trong việc hiện thực hóa những ý tưởng nghệ thuật đồ sộ tham quan.
Vốn được xây dựng làm nhà ga xe lửa, sảnh triển lãm tại bảo tàng có diện tích 2.500 mét vuông. Nữ nghệ sĩ chia sẻ không gian rộng lớn của bảo tàng mang lại cảm giác lạnh lẽo, do đó cô muốn đem đến các tác phẩm thêu khổng lồ để lấp đầy không gian trống trải, tạo cảm giác an toàn cho du khách.
Triển lãm mang tên "Embrace"
Anna-Catharina Gebbers - Giám tuyển cho biết, nữ nghệ sĩ đã tạo ra những tác phẩm thêu khổ lớn, có cấu trúc từ nhiều tấm thảm vải lanh, mỗi tấm cao tới 9 mét. Bề mặt tác phẩm còn được trang trí bằng các họa tiết thêu tỉ mỉ và những mảng phù điêu mang dáng dấp hóa thạch. Sự tương phản được tạo ra bởi không gian xung quanh, với những bức tường kim loại và hơn 3.000 tấm bê tông, tái hiện không khí của thời đại công nghiệp.
Bên cạnh quy mô ấn tượng của các tác phẩm, phần âm nhạc của triển lãm cũng được đầu tư nghiên cứu và lựa chọn tỉ mỉ, lấy cảm hứng từ lịch sử, điện ảnh và các giá trị truyền thống của vùng nông thôn Cộng hòa Séc.
Tình hình nhập cư bất hợp pháp Đức và Áo
Theo Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Faeser, số lượng người xin tị nạn hiện đang giảm mạnh ở Đức. Nó đã giảm khoảng 50% trong hai năm qua. Hôm thứ Năm vừa qua, Bộ trưởng Nội vụ Bayern Joachim Herrmann (CSU) cũng đã thông báo rằng số lượng người xin tị nạn đến Bayern đã giảm hơn một nửa trong ba tháng đầu năm. Từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 3, 2025, khoảng 3600 người đã nộp đơn xin tị nạn ở Bayern. Trong quý đầu tiên của năm 2024, có 7600, nhiều hơn gấp đôi.
Tại Áo, Bộ Nội vụ hôm thứ Sáu đề cập đến số lượng người di cư bất hợp pháp giảm mạnh. Với việc tăng cường bảo vệ biên giới bên ngoài của EU, mà Áo ủng hộ, đã có thể giảm đáng kể di cư đến Áo - với mục đích đẩy nó xuống bằng không, theo Bộ Nội vụ. Theo Karner, chỉ có tổng cộng 19 vụ bắt giữ ở biên giới Hungary-Burgenland vào tuần trước. Để so sánh, vào cuối năm 2022, có tới 3600 vụ bắt giữ trong một tuần mùa thu.
Thủ tướng sắp nhậm chức Friedrich Merz (CDU) tuyên bố trong chiến dịch tranh cử
Chính phủ của ông muốn thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ ngay từ ngày đầu tiên và đã đặt cho mình mục tiêu từ chối người di cư ngay cả trong các trường hợp đệ đơn xin tị nạn. Giờ đây, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang sắp bổ nhiệm, Alexander Dobrindt (CSU), cũng đã công bố các biện pháp nhanh chóng chống lại di cư bất hợp pháp ở biên giới Đức.
Tuy nhiên, theo Dobrindt, không có biên giới nào sẽ bị đóng cửa, nhưng chúng sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn. Dobrindt cũng báo hiệu rằng ông đã hành động trước khi nhậm chức để có thể triển khai nhanh chóng. Mục tiêu của Đức là đạt được nhiều hơn ở cấp độ châu Âu. Ông đã tổ chức các cuộc đàm phán với các đối tác châu Âu về vấn đề kiểm soát biên giới. Merz dự kiến sẽ đến Warsaw vào tuần tới cho chuyến thăm đầu tiên của ông đến Tusk. Vấn đề di cư được coi là cực kỳ nhạy cảm ở Ba Lan, vì cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào giữa tháng.
Kế hoạch Đức kiểm soát biên giới bị Ba Lan phản ứng
Thủ tướng Friedrich Merz (CDU) và Bộ trưởng Nội vụ tương lai Alexander Dobrindt (CSU) đang bị phản ứng căng thẳng từ các nước láng giềng, vì kế hoạch kiểm soát biên giới mạnh mẽ hơn. Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Ba Lan tại Berlin, Jan Tombiński trả lời truyền thông, các biện pháp kiểm soát hiện tại ở biên giới Đức-Ba Lan đã là một vấn đề nặng đối với giao thông biên giới hàng ngày và hoạt động của thị trường nội bộ EU. Ông đề cập đến các biện pháp đã được thực hiện bởi chính phủ đèn giao thông, đã gây ra tắc đường trên các con đường từ Ba Lan đến Đức, một số trong số đó đã kéo dài hàng giờ. Do đó, Ba Lan không muốn kiểm soát biên giới được thắt chặt.
Hôm thứ Sáu, ông kêu gọi Đức tuân thủ Hiệp định Schengen với biên giới mở: Tất nhiên, chúng tôi giữ trách nhiệm bảo vệ biên giới bên ngoài của châu Âu - đặc biệt với Nga và Belarus - nhưng đồng thời chúng tôi hy vọng tự do đi lại trong khu vực Schengen châu Âu sẽ được duy trì. Người đứng đầu chính phủ Ba Lan Donald Tusk cũng đã nhiều lần công khai nhấn mạnh rằng ông sẽ không chấp nhận những người di cư bị từ chối từ Đức.
Chính phủ Áo đang theo dõi rất chặt chẽ các kế hoạch của Đức
Bộ trưởng Nội vụ Áo Gerhard Karner (ÖVP) tuyên bố rằng đất nước của ông chỉ chấp nhận từ chối ở biên giới trong khuôn khổ luật pháp châu Âu. Áo hoan nghênh thực tế là Đức đang theo đuổi một chính sách tị nạn nhất quán và nghiêm ngặt, Bộ Nội vụ Áo cho biết hôm thứ Sáu.
Tuy nhiên, Karner cũng tin tưởng rằng các hành động của chính quyền Đức tại biên giới nội bộ của EU sẽ dựa trên hệ thống pháp luật. Theo ông, rốt cuộc, Tòa án Công lý Châu Âu đã nhận thấy rằng việc từ chối không theo quy định nào là không thể thực hiện được về mặt pháp lý khi người tị nạn nộp đơn.
Dự thảo được Bộ Kinh tế Đức thông qua
Để chuẩn bị cho mùa đông 2025-2026, các kho dự trữ khí đốt sẽ phải đạt mức lấp đầy ít nhất 80% vào ngày 01.11.
Tuy nhiên, có 6 cơ sở lưu trữ - gồm Bad Lauchstädt, Frankenthal, Haehnlein, Rehden, Stockstadt và Uelsen - chỉ được đặt mục tiêu 45%.
Những điều chỉnh nói trên được đưa ra nhằm tuân thủ quy định nới lỏng mà EU vừa thông qua vào tháng trước, cho phép các quốc gia thành viên giảm 10% so với mức yêu cầu lấp đầy 90% trước đây.
Quy định ban đầu được áp dụng từ năm 2022, sau khi Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt sang châu Âu, buộc khối EU phải siết chặt dự trữ để đảm bảo an ninh năng lượng. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy các yêu cầu này có thể gây ra chi phí khổng lồ, đặc biệt trong bối cảnh giá khí vẫn chưa hạ nhiệt hoàn toàn.
Hiệp hội các nhà khai thác lưu trữ khí đốt của Đức (INES) cảnh báo
Đức đang vấp phải phản ứng từ các doanh nghiệp khí đốt trong nước khi điều chỉnh luật để phù hợp với quy định mới của EU về dự trữ khí đốt. Hiệp hội cảnh báo, các điều khoản trong dự thảo sửa đổi có thể không chỉ gây bất công mà còn làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trong mùa đông tới.
INES cho rằng sự khác biệt này là “thiếu công bằng” và làm lệch chuẩn vận hành giữa các nhà khai thác. Không chỉ phản đối mục tiêu lấp đầy vào đầu mùa, INES còn chỉ trích sự “bất hợp lý” trong quy định tồn kho vào cuối mùa đông. Dự thảo yêu cầu các kho phải còn ít nhất 30% dung tích vào ngày 1.2.2026. Song 4 cơ sở - Bierwang, Breitbrunn, Inzenham-West và Wolfersberg - lại bị yêu cầu cao hơn, tới 40%.
INES cảnh báo rằng mức tồn kho cao vào cuối mùa có thể khiến nguồn cung thực tế bị bóp nghẹt, đặc biệt nếu nhu cầu đỉnh điểm xảy ra trong tháng 1 hoặc đầu tháng 2. “Việc yêu cầu duy trì mức dự trữ cao ở một số cơ sở có thể khiến thị trường bị căng thẳng không cần thiết trong thời điểm cần giải phóng khí để sưởi ấm và sản xuất” - Reuters dẫn lời một đại diện INES nêu rõ.
Trước các chỉ trích, Bộ Kinh tế Đức vẫn chưa đưa ra phản hồi cụ thể
Người phát ngôn Bộ này cho biết, dự thảo vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến và chưa được trình lên nội các.
Tuy nhiên, dư luận cho rằng việc điều chỉnh luật lưu trữ khí đốt, dù mang tính kỹ thuật, có thể tác động rộng khắp đến thị trường năng lượng toàn EU. Với vai trò là quốc gia tiêu thụ và dự trữ khí lớn nhất lục địa, bất kỳ sự thay đổi nào trong chính sách của Đức đều có khả năng làm thay đổi cán cân cung cầu trên toàn khối.
Nguồn: HTV; Lao Động
Đức Việt Online
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá