- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Kế hoạch tuyệt mật bị rò rỉ hôm 20/11
Tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức đưa tin, lực lượng vũ trang nước này đã chuẩn bị một kế hoạch bí mật đề phòng trường hợp xảy ra xung đột quân sự với Nga.
Theo đó, kế hoạch "Chiến dịch Đức" dày 1.000 trang liệt kê tất cả các cơ sở hạ tầng cần được bảo vệ đặc biệt và một quy trình phòng thủ hoặc các biện pháp ngăn chặn Nga ở sườn phía đông của NATO.
Bản kế hoạch cho biết, trong trường hợp xung đột xảy ra, Đức sẽ trở thành trung tâm tập trung hàng chục nghìn và có thể là hàng trăm nghìn binh sĩ NATO cũng như thiết bị quân sự, thực phẩm và vật tư y tế để chuyển tới sườn phía đông.
Bản kế hoạch cũng cung cấp cho các doanh nghiệp địa phương mẹo ứng phó với xung đột, bao gồm việc chuẩn bị nhân viên thay thế nếu người lao động di cư rời khỏi Đức.
Chuẩn bị kế hoạch
Theo hãng tin Tass, trong suốt năm qua, các quan chức quân sự Đức đã nhiều lần tuyên bố cần phải chuẩn bị cho một cuộc xung đột với Nga, có thể diễn ra trong 5 năm nữa. Hồi tháng 7, tờ Bild của Đức viết, lực lượng vũ trang nước này đã vạch ra một kế hoạch bí mật, phác thảo thứ tự hành động quân sự và dân sự trong trường hợp quân NATO cần di chuyển tới sườn phía đông của liên minh.
Nga lên tiếng
Bình luận về phát biểu của Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hồi tháng 7 rằng Nga là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh ở châu Âu, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết đó là điều vô lý khủng khiếp.
Hội nghị thông qua đề cử
Ngày 21/11, đảng Dân chủ Xã hội trung tả (SPD) xác nhận sẽ đề cử ông Olaf Scholz làm ứng cử viên Thủ tướng vào ngày 25/11 tới.
Như vậy, ông Olaf Scholz sẽ một lần nữa là ứng cử viên của SPD cho chức Thủ tướng trong cuộc bầu cử sớm dự kiến diễn ra vào ngày 23/2/2025, sau khi đối thủ của ông là Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius rút lui.
Quyết định đề cử ông Olaf Scholz được Chủ tịch đảng SPD Lars Klingbeil và đồng chủ tịch SPD, bà Saskia Esken xác nhận. Trong một tuyên bố, bà Saskia Esken cũng hoan nghênh quyết định rút lui của ông Pistorius, cho rằng quyết định này thể hiện sự đoàn kết to lớn với SPD và Thủ tướng Scholz.
Việc đề cử ông Scholz diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius, vốn được coi là chính trị gia được ủng hộ nhất của Đức, thông báo với ban lãnh đạo SPD rằng ông sẽ không tranh cử để trở thành ứng cử viên thủ tướng của đảng.
Trong một phát biểu, ông Pistorius tuyên bố đây là quyết định cá nhân, đồng thời kêu gọi các đồng nghiệp chấm dứt bất đồng nội bộ liên quan đến việc ai sẽ lãnh đạo SPD trong cuộc bầu cử bất thường, được triệu tập sau khi chính phủ liên minh sụp đổ ngày 6/11. Ông Pistorius cũng ca ngợi ông Scholz vì đã chỉ đạo một liên minh khó khăn vượt qua cuộc khủng hoảng mà ông cho là có lẽ lớn nhất trong những thập kỷ gần đây.
Dự báo
Hiện ông Olaf Scholz và đảng SPD đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi chưa thể dự đoán được vai trò của SPD sẽ như thế nào trong chính phủ mới sắp tới. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy đảng trung tả chỉ có14-16% phiếu ủng hộ, kém xa đảng Dân chủ Cơ đốc giáo bảo thủ (CDU) với ứng cử viên Thủ tướng là ông Friedrich Merz, đang có tỷ lệ ủng hộ là 22-24%, và thấp hơn cả đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức với 18-19% số phiếu ủng hộ.
Nguồn: Báo Tin Tức; Vietnamnet
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá