Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Hiệp hội Công nghiệp ô tô Đức (VDA) đã hối thúc Ủy ban châu Âu (EC) từ bỏ kế hoạch áp thuế đối với xe ô tô điện Trung Quốc sản xuất nhằm tác động đến các cuộc đàm phán trước khi thuế quan có hiệu lực.
Trong tuyên bố, VDA cảnh báo các biện pháp thuế quan của Liên minh châu Âu (EU) sẽ gây tổn hại cho các nhà sản xuất ô tô châu Âu và Mỹ có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp xe tại Trung Quốc và xuất khẩu ra các thị trường khác trên toàn cầu.
Tuyên bố cũng cho rằng, với việc áp thuế đối với xe ô tô điện nhập khẩu của Trung Quốc, EU có nguy cơ đối mặt với biện pháp trả đũa bằng thuế quan từ Bắc Kinh. Theo VDA, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành sản xuất ô tô của Đức do nước này xuất khẩu một lượng lớn ô tô sang thị trường Trung Quốc.
VDA khuyến nghị EC tập trung vào việc đảm bảo nguồn cung nguyên liệu thô quan trọng cho ngành sản xuất xe ô tô điện của châu Âu, giảm rào cản tiếp cận thị trường và tạo sự minh bạch về chính sách thương mại. Hiệp hội này cũng đề xuất EC thành lập một hội đồng để thảo luận những vấn đề liên quan.
Dự kiến, từ ngày 4/7, EU sẽ áp thuế tạm thời lên tới 38,1% đối với xe ô tô điện Trung Quốc, trong khi các cuộc điều tra sẽ kéo dài đến ngày 2/11 để đánh giá liệu các doanh nghiệp Trung Quốc có được hưởng trợ cấp không công bằng hay không. Đến thời điểm đó, EU có thể áp đặt mức thuế chính thức, và thường có hiệu lực trong 5 năm.
Trung Quốc và EC đã có một số cuộc đàm phán và dự kiến trong tuần này sẽ diễn ra các cuộc đàm phán kỹ thuật nhằm giải quyết vấn đề trợ cấp cho xe ô tô điện.
Bộ Kinh tế Đức hôm thứ Sáu (5/7) cho biết nước này sẽ triển khai cuộc đấu thầu đầu tiên để xây dựng và hiện đại hóa 12,5 gigawatt (GW) các nhà máy điện chạy bằng khí đốt có khả năng chuyển đổi sang sử dụng hydro vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm sau.
Các cuộc đấu thầu theo kế hoạch là một phần trong nỗ lực bổ sung năng lượng tái tạo không liên tục và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang sản xuất carbon thấp, sau những áp lực từ ngành công nghiệp.
Theo Đạo luật An toàn nhà máy điện, kế hoạch bao gồm hai cuộc đấu thầu xây dựng các nhà máy điện chạy bằng hydro, với công suất 5 GW mỗi nhà máy, cũng như các cuộc đấu thầu 2 GW để nâng cấp nhà máy điện cũ chạy bằng khí đốt. Bộ cho biết thêm các nhà máy sử dụng hydro, 0,5 GW để lưu trữ lâu dài và 0,5 GW cho các nhà máy điện chạy hoàn toàn bằng khí hydro.
Bộ cho biết chi phí đầu tư và sự khác biệt trong chi phí vận hành giữa hydro và khí đốt tự nhiên sẽ được trợ cấp trong 800 giờ hoạt động đầy tải mỗi năm, sau khi thực hiện chuyển đổi sang hydro.
Các công ty tiện ích lớn của Đức, bao gồm RWE, EnBW và Uniper, từ lâu đã chỉ trích chương trình này thiếu thực tế, cảnh báo rằng nó có thể gây nguy hiểm cho kế hoạch đẩy nhanh việc loại bỏ than của Đức.
Ủy ban cho biết các cuộc đấu thầu sẽ được chia thành 2 giai đoạn, với thời hạn 8 năm để các nhà máy được xây dựng trong giai đoạn đầu chuyển sang sử dụng hydro xanh hoặc xanh lam. Ủy ban cho biết thêm rằng các nhà máy sẽ chủ yếu được xây dựng ở miền Nam nước Đức, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, để cải thiện sự ổn định của lưới điện và giảm chi phí.
Tháng trước, Đức đã nhận được sự chấp thuận không chính thức từ Liên minh châu Âu để trả hàng tỷ euro trợ cấp cho các nhà máy này.
Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck nói về nền kinh tế trong một thông cáo báo chí: “Sau khi thúc đẩy mở rộng năng lượng tái tạo và lưới điện, Đạo luật An toàn nhà máy điện hiện mang lại cho chúng ta động lực gấp ba lần trong lĩnh vực nhà máy điện”.
Đức đang trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, từ bỏ năng lượng hạt nhân và tìm cách loại bỏ dần điện sản xuất bằng than, nhưng nước này muốn cung cấp viện trợ công cho các nhà máy khí đốt tự nhiên để hỗ trợ lưới điện vào thời điểm nhu cầu tăng cao và nguồn cung không ổn định từ năng lượng gió và mặt trời.
Tất cả binh sĩ Bundeswehr đóng tại căn cứ sẽ được rút đi trước ngày 31/8 và sự hợp tác quân sự của Đức với Niger sẽ chấm dứt, Bộ Quốc phòng Đức cho biết.
Quân đội Đức (Bundeswehr) sẽ kết thúc các hoạt động tại căn cứ không quân ở Niger trước ngày 31/8 sau khi các cuộc đàm phán với chính quyền quân sự (junta) của quốc gia thuộc vùng Sahel thất bại, Bộ Quốc phòng Đức cho biết hôm 6/7.
Theo đó, tất cả binh sĩ Bundeswehr đóng tại căn cứ sẽ được rút đi trước ngày 31/8 và sự hợp tác quân sự của Đức với Niger sẽ chấm dứt, Bộ Quốc phòng Đức cho biết thêm.
Quân đội Đức đã sử dụng căn cứ ở thủ đô Niamey của Niger kể từ năm 2013 làm trung tâm tiếp tế cho các lực lượng vũ trang của họ ở nước láng giềng Mali, đóng quân ở đó như một phần của sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.
Sự đổ vỡ trong các cuộc đàm phán đánh dấu sự thay đổi ngoại giao mới nhất của Niger khỏi phương Tây kể từ cuộc đảo chính vào tháng 7 năm ngoái lật đổ Tổng thống dân cử Mohamed Bazoum và đưa giới lãnh đạo quân sự hiện tại lên nắm quyền.
Kể từ đó, Niger có xu hướng xích lại gần hơn với Nga và Iran, đồng thời rời xa Mỹ và Pháp. Nga ngày càng hoạt động tích cực hơn trong khu vực, và các lực lượng của nước này chịu trách nhiệm huấn luyện binh lính Niger đang đóng quân tại một căn cứ ở Niamey.
Một sự thay đổi tương tự đã diễn ra ở các nước láng giềng Mali và Burkina Faso, những quốc gia cũng được điều hành bởi các nhà lãnh đạo quân sự và phải đối mặt với bạo lực từ các nhóm cực đoan.
Gần đây, Mỹ thông báo sẽ rời căn cứ ở Niamey, và việc rút quân khỏi đây được ưu tiên hoàn tất trước. Trong những tuần tới, họ cũng sẽ rời căn cứ ở Agadez, cách Niamey khoảng 750 km về phía Đông Bắc, nơi họ vận hành các máy bay không người lái (UAV/drone) trinh sát của mình. Lực lượng Pháp đã rút khỏi Mali và Burkina Faso vào năm ngoái.
Hồi cuối tháng 5 năm nay, Đức và Niger đã đạt được thỏa thuận tạm thời cho phép Bundeswehr tiếp tục vận hành căn cứ vận tải hàng không ở thủ đô Niamey cho đến cuối tháng 8.
Nhưng các cuộc đàm phán để gia hạn thỏa thuận đó đã thất bại, đặc biệt là vì nhân viên của căn cứ sẽ không còn được hưởng quyền miễn trừ truy tố nữa.
Có 38 binh sĩ Bundeswehr đóng quân tại căn cứ trong thời gian gần đây, cùng với 33 nhân viên từ các công ty Đức và nước ngoài. Căn cứ này đặc biệt được sử dụng cho các hoạt động sơ tán công dân Đức ở châu Phi.
Nguồn: Bnews; Năng Lượng Quốc Tế; Người Đưa Tin
Đức: Vụ rò rỉ điện tín chấn động về Tổng thống Trump; Doanh nghiệp phá sản kỷ lục kể từ năm 2009 và hậu họa
Đức: Dịch lở mồm long móng bùng phát sau 35 năm; Hàng ngàn người biểu tình phản đối đại hội đảng cực hữu AfD
Đức: Thủ tướng chặn gói viện trợ cho Ukraine; Ngành công nghiệp ô tô tiếp tục đi xuống; Kỷ lục số vụ phá sản doanh nghiệp
Đức: Kinh tế suy thoái năm thứ 2 liên tiếp; Đảng AfD bị điều tra vì phát vé trục xuất cho người nhập cư; Thách thức đối ngoại trước bầu cử
Đức: Nhà sản xuất amoniac lớn nhất đóng cửa 1 nhà máy; Thịt lợn bị nhiều nước từ chối; Bàn giao pháo tự hành RCH 155 tối tân cho Ukraine
Đức: Truy tố 3 người làm gián điệp cho TQ; Volkswagen giảm 308 triệu đô tiền lương; Bất ngờ số người vô gia cư; Giấc mơ siêu cường chip lụi tàn
Đức: Ngành sản xuất bia khủng hoảng; Ngành năng lượng mặt trời u ám; ‘Bê bối bắt tay’ của Ngoại trưởng
Đức: Nỗ lực triển khai dự án Trái tim Sư tử, để cai hàng Trung Quốc; ‘Hối hận’ vì bỏ điện hạt nhân để theo đuổi năng lượng tái tạo
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá