.jpg)
HÃNG HÀNG KHÔNG GIÁ RẺ CỦA ĐỨC CẮT GIẢM HƠN 1.000 CHUYẾN BAY ĐẾN VÀ ĐI TỪ HAMBURG DO CHI PHÍ TĂNG
Hãng hàng không giá rẻ Eurowings
Đây là công ty con trong tập đoàn hàng không Lufthansa của Đức, ngày 11/10 cho biết đang cắt giảm hơn 1.000 tuyến bay đến và đi từ Sân bay Hamburg, do "chi phí địa điểm tăng mạnh."
Eurowings tuyên bố đang loại dần các chuyến bay đến và đi từ Hamburg và chuyển đến các địa điểm khác. Cụ thể, Eurowings sẽ bỏ đường bay từ Hamburg đến Köln và Bonn.
Ngoài việc bỏ các chuyến bay nội địa Đức, Eurowings có thể sẽ tiếp tục loại bỏ các đường bay từ Hamburg đến sáu điểm đến khác ở châu Âu và Bắc Phi.
Ngoài ra, hãng còn có thể bỏ thêm nhiều đường bay tại các sân bay khác của Đức do chi phí cơ sở hạ tầng liên tục tăng và không có lợi nhuận trên nhiều đường bay "để chuyển sang cung cấp dịch vụ bay tại các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) khác.
Tổng Giám đốc Eurowings, Jens Bischof, cho biết: Đáng tiếc là không có giải pháp nào khả thi. Chi phí sân bay tại Đức tăng hoàn toàn không cân xứng với dịch vụ sân bay nên chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Hãng hàng không Ryanair của Ireland
Một ngày trước đó, hôm 10/10, Ryanair đã thông báo sẽ cắt giảm 60% dịch vụ tại Hamburg do thuế và phí tăng. Hãng hàng không Ireland này cũng đang cắt giảm 20% dịch vụ tại Berlin và sẽ chấm dứt hoạt động tại ba sân bay nhỏ hơn là Dortmund, Dresden và Leipzig.
Ryanair cho biết quyết định này là "do Chính phủ Đức tiếp tục không giảm thuế không lưu, phí an ninh và kiểm soát không lưu, vốn đang cản trở quá trình phục hồi và tăng trưởng." Cuối tháng Tám vừa qua, hãng hàng không này đã thông báo sẽ cắt giảm các chuyến bay từ Berlin.
Trong tuyên bố của mình, Ryanair cũng nhắc lại lời chỉ trích lâu nay đối với Chính phủ Đức về gói cứu trợ đại dịch dành cho công ty mẹ của Eurowings là Lufthansa: "Công dân Đức hiện phải đối mặt với mức giá vé máy bay cao nhất châu Âu sau khi Lufthansa được cứu trợ 6 tỷ eureuro (6,57 tỷ USD). Chính sách này của Đức hoàn toàn trái ngược với các nước EU khác như Thụy Điển, Italy, Hungary và Ba Lan, những nước đang giảm chi phí tiếp cận để thúc đẩy phục hồi sau đại dịch COVID-19".
THỦ TƯỚNG VỪA DẬP TẮT HY VỌNG CỦA ÔNG ZELENSKY
.jpg)
Trong chuyến công du kéo dài 48 giờ tới một số quốc gia châu Âu, Tổng thống Ukraine đã đến Berlin hôm 11/10 (giờ địa phương) để gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Trình bày về kế hoạch chiến thắng của Kiev, ông Zelensky kỳ vọng kết thúc xung đột với Nga chậm nhất vào năm 2025.
Đàm phán hai bên
Đức là quốc gia viện trợ quân sự lớn thứ hai của Ukraine, chỉ sau Mỹ. Trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga bước vào mùa đông khắc nghiệt lần thứ 3, hôm 11/10, Tổng thống Zelensky đã gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz để tìm kiếm sự hỗ trợ.
Theo đó, phát biểu trong cuộc gặp với Thủ tướng Olaf Scholz, Tổng thống Zelensky bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Berlin đối với Kiev. Ông Zelensky nhấn mạnh: "Hơn bất kỳ nước nào khác trên thế giới, Ukraine mong muốn nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột này”.
Tổng thống Ukraine kỳ vọng rằng kế hoạch hòa bình của ông sẽ giúp kết thúc xung đột với Nga, chậm nhất là vào năm 2025. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, ông Zelensky mong muốn các nước phương Tây, trong đó có Đức, cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga.
Về phần mình, ông Olaf Scholz cam kết Đức và các đối tác Liên minh châu Âu (EU) sẽ chuyển thêm thiết bị quốc phòng trong năm 2024 và cung cấp gói viện trợ trị giá 4 tỷ euro của Berlin cho Ukraine vào năm 2025. "Chúng tôi sẽ không từ bỏ sự ủng hộ với Ukraine", ông Olaf Scholz tái khẳng định.
Văn phòng Thủ tướng Đức cho biết thêm, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về sự cần thiết của việc tổ chức một hội nghị hòa bình có sự tham gia của Nga, nhưng khẳng định hòa bình chỉ có thể đạt được trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Từ chối chuyển hệ thống tên lửa tầm xa Taurus của Đức sang Ukraine
Tuy nhiên, Thủ tướng Olaf Scholz từ chối chuyển hệ thống tên lửa tầm xa Taurus của Đức sang Ukraine, vì lo ngại leo thang căng thẳng giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga.
Được biết, trước Berlin, Tổng thống Zelensky đã đến London (Anh), Paris (Pháp) và Rome (Italia). Tại Anh, Tổng thống Ukraine đã gặp Tổng Thư ký NATO Mark Rutte và Thủ tướng Keir Starmer. Các bên đã thảo luận về việc liệu Ukraine có được sử dụng tên lửa phương Tây để tấn công các mục tiêu quân sự sâu trong lãnh thổ Nga hay không, nhưng chốt lại rằng quyết định thuộc về từng đồng minh. Và đến nay, chưa có nước phương Tây nào chính thức đồng ý với đề nghị này.
Nga cảnh báo
Trước đó, phía Nga đã ra cảnh báo phủ đầu nếu phương Tây cởi trói vũ khí cho Ukraine. Cụ thể, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 8/10 nhấn mạnh, Moscow đang theo dõi chặt chẽ những thay đổi đang diễn ra trong chiến lược quân sự của phương Tây và thực hiện các bước nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa tiềm tàng. "Bất kỳ bước đi nào liên quan đến việc cung cấp hệ thống vũ khí tầm xa sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng và Nga đã chuẩn bị sẵn phản ứng thích hợp", ông Lavrov quả quyết.
Cuối tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine bằng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp sẽ bị Moscow coi là do NATO trực tiếp tiến hành. Ông Putin tiết lộ, Moscow đang trong quá trình điều chỉnh học thuyết hạt nhân, hạ ngưỡng sử dụng hạt nhân. Theo đó, một cuộc tấn công tầm xa của Ukraine bằng vũ khí phương Tây sẽ bị coi là vượt lằn ranh đỏ.
Nguồn: VietnamPlus; Truyền Hình Nghệ An
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá