Đức: Giáo đường Do Thái Cổ ở Erfurt được công nhận Di sản Thế giới; Thu hút nguồn lực lao động từ người di tản Ukraine ở Ba Lan

Giáo đường Do Thái Cổ ở Erfurt-Đức được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới

Quyết định của UNESCO

Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc ngày 17.09 đã công nhận quần thể gồm một số vị trí ở thành phố Erfurt, phía Đông nước Đức là Di sản Thế giới.

Đây là lần thứ hai di sản của người Do Thái ở Đức được đưa vào danh sách của ủy ban trên trong những năm gần đây.

Giáo đường Do Thái Cổ ở Erfurt là một tòa nhà bằng đá trong đó có Phòng tắm Nghi lễ Truyền thống được xây dựng từ thế kỷ XIII minh họa cuộc sống gia đình người Do Thái trong thời Trung cổ.

Quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban Di sản Thế giới ở Riyadh, Saudi Arabia, dưới sự bảo trợ của UNESCO.

Quyết định của UNESCO trên đã nâng tổng số Di sản Thế giới ở Đức lên 52.

Di sản của người Do Thái ở Erfurt

Các di sản này có lịch sử lâu đời nhưng phần lớn đã bị lãng quên. Sau các cuộc tàn sát vào thế kỷ XIV đẩy phần lớn người Do Thái ở Erfurt ra khỏi thành phố, Giáo đường Do Thái cổ được sử dụng làm nhà kho, sau đó là nhà hàng và vũ trường.

Tầm quan trọng lịch sử của nó chỉ được khám phá lại và phục dựng vào năm 1988. Ông Maria Boehmer, Chủ tịch Ủy ban UNESCO của Đức, cho biết: Các di tích của người Do Thái ở Erfurt gần như bị lãng quên trong nhiều thế kỷ. Việc khám phá lại chúng là một món quà tuyệt vời.

Trong khi đó, Đại sứ của Đức tại UNESCO Kerstin Puerschel, trong một tuyên bố cùng ngày cho biết: Việc UNESCO đưa Giáo đường Do Thái Cổ tại Erfurt vào Danh sách Di sản Thế giới đóng góp quan trọng hơn nữa trong việc làm cho nguồn gốc chung của người Do Thái và Cơ đốc Giáo ở Đức và châu Âu trở nên rõ ràng và bảo tồn chúng cho tương lai.

Thu hút nguồn lực lao động từ người di tản Ukraine ở Ba Lan

Nguồn nhân lực khô cạn

Một bài viết trên báo Advance của Croatia nhận định, nước Đức phát triển về kinh tế, nhưng “lộ ra một thực tế” là các nguồn cung cấp nhân công “truyền thống” của Đức, chẳng hạn như vùng Balkan và Đông Âu, đều đã khô cạn.

Tuy nhiên gần đây đã xuất hiện một nguồn nhân công mới – đó là Ukraina. Ngay sau khi xung đột bùng nổ hàng triệu người tị nạn Ukraina đã sang định cư ở Ba Lan, quốc gia đảm nhận vai trò là “một trong những đồng minh chính của Ukraina. Giờ đây tình hình đã thay đổi, hiện tại ở châu Âu số lượng người Ukraina đông nhất là ở Đức.

Người di cư rời khỏi Ba Lan

Giờ đây đang có làn sóng di cư thực sự của những người tị nạn Ukraina rời khỏi Ba Lan. Họ sang Đức, nơi có mức lương cao hơn và các phúc lợi hấp dẫn khác của chính phủ. Trong khi đó, Ba Lan hy vọng rằng người Ukraina sẽ trở thành lực lượng lao động của họ.

Nhưng Đức đã vượt mặt Ba Lan. Các số liệu thống kê cho thấy có hơn 350 nghìn người tị nạn Ukraina đã rời Ba Lan trong năm qua, tức là kể từ tháng 8.2022, hầu hết trong số họ đã chuyển đến Đức..

Có thể nói rằng Olaf Scholz đã tìm được nguồn nhân công mới nhờ đó giải quyết được vấn đề chính của ông, giống như người tiền nhiệm Angela Merkel.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang