.jpg)
GIA HẠN KIỂM SOÁT TOÀN BỘ BIÊN GIỚI THÊM 6 THÁNG
Tuyên bố
Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 12/2 tuyên bố sẽ tiếp tục kiểm soát toàn bộ biên giới của nước này thêm 6 tháng nữa sau ngày hết hạn theo kế hoạch vào tháng 3 năm nay.
Tuyên bố trên được đưa ra chưa đầy 2 tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn vào ngày 23/2, trong đó nhập cư trái phép là vấn đề gây tranh cãi lớn nhất trong suốt chiến dịch tranh cử.
Hiện ông Olaf Scholz - cũng là ứng cử viên Thủ tướng của đảng Dân chủ Xã hội - đang nỗ lực chứng minh chính phủ của mình đang chống lại tình trạng nhập cư bất hợp pháp.
Sắc lệnh kiểm soát
Đức đã tái áp đặt sắc lệnh kiểm soát biên giới hồi tháng 9/2024, thể hiện lập trường cứng rắn hơn về vấn đề di cư và tội phạm xuyên biên giới sau khi dòng người đổ về tăng đột biến.
Theo đó, Đức đã mở rộng kiểm soát biên giới với tất cả 9 quốc gia láng giềng trong nỗ lực hạn chế tình trạng di cư bất hợp pháp. Động thái này được đưa ra nhằm ứng phó với sự ủng hộ ngày càng tăng đối với đảng cực hữu Alternative for Germany (AFD) chống nhập cư sau một loạt vụ tấn công cực đoan chết người ở Đức.
Berlin đã công bố biện pháp toàn diện sau một loạt cuộc tấn công cực đoan chết người đã làm dấy lên nỗi sợ hãi của người dân và thúc đẩy sự ủng hộ đối với đảng cực hữu AFD.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức Nancy Faeser cho biết vào ngày 15/9/2024 rằng bước đi này nhằm hạn chế tình trạng di cư bất hợp pháp và "ngăn chặn tội phạm, xác định và ngăn chặn những người theo đạo Hồi ngay từ giai đoạn đầu".
Các biện pháp kiểm soát biên giới ban đầu sẽ được áp dụng trong 6 tháng, bao gồm lập ra các công trình tạm thời tại những cửa khẩu đường bộ và kiểm tra tại chỗ của cảnh sát liên bang.
Đức nằm ở trung tâm châu Âu và giáp với 9 quốc gia thuộc khu vực Schengen miễn thị thực. Các biện pháp kiểm soát biên giới với Ba Lan, Cộng hòa Czech, Áo và Thụy Sĩ đã được áp dụng từ trước khi lệnh mở rộng được công bố.
Một loạt vụ tấn công cực đoan đã gây chấn động nước Đức, làm gia tăng sự phẫn nộ của người dân nước này đối với người di cư và nhập cư vào quốc gia này.
THẶNG DƯ THƯƠNG MẠI KỶ LỤC VƠÍ MỸ
Đức được dự báo sẽ nằm ở hàng đầu trong kịch bản chiến tranh thương mại toàn diện của ông Trump và có nguy cơ tăng trưởng âm năm thứ ba liên tiếp...
Số liệu thống kê
Theo dữ liệu mới nhất từ Cơ quan thống kê liên bang Đức (Destatis), thặng dư thương mại của nước này với Mỹ năm 2024 đạt mức cao kỷ lục 70 tỷ euro (72 tỷ USD), vượt qua kỷ lục 63,3 tỷ USD thiết lập vào năm trước đó.
Kim ngạch xuất khẩu của Đức sang Mỹ năm 2024 - với các mặt hàng chủ đạo là ô tô và dược phẩm - tăng 2,2% so với năm trước lên mức cao kỷ lục 161,3 tỷ euro. Theo đó, Mỹ tiếp tục là khách hàng lớn nhất của hàng hóa “sản xuất tại Đức”. Trong khi đó, nhập khẩu hàng Mỹ của Đức giảm 3,4% xuống còn 91,4 tỷ euro.
Dữ liệu được đưa ra ngay thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế quan với hàng hóa nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) vì cho rằng khối này “đối xử với Mỹ rất tệ”. Theo tính toán của hãng tin Bloomberg dựa trên dữ liệu từ Destatis, Đức không chỉ xuất khẩu nhiều hơn sang Mỹ mà còn mua ít hơn hàng hóa từ nước này.
Theo các nhà phân tích, nhu cầu nhập khẩu hàng Mỹ giảm bắt nguồn từ sự suy yếu của nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Năm 2024 là năm thứ hai liên tiếp kinh tế Đức tăng trưởng âm, với mức giảm 0,2% của tổng sản phẩm trong nước (GDP), sau cú giảm 0,3% trong năm 2023. Thặng dư thương mại kỷ lục với Mỹ khiến Đức có nguy cơ trở thành một mục tiêu tăng thuế quan của chính quyền Trump.
Trong nhiệm đầu tiên của mình, ông Trump đã phàn nàn về thặng dư thương mại của Đức với Mỹ, đặc biệt là ở mặt hàng ô tô.
“Đức sẽ nằm ở hàng đầu trong kịch bản chiến tranh thương mại toàn diện của ông Trump và có nguy cơ tăng trưởng âm năm thứ ba liên tiếp”, nhà kinh tế trưởng Ludovic Subran của công ty dịch vụ tài chính Allianz nhận định.
Năm ngoái, Đức là quốc gia duy nhất trong nhóm nền kinh tế công nghiệp phát triển G7 ghi nhận hai năm suy giảm GDP liên tiếp. Do đó, một cuộc xung đột thương mại với Mỹ - đối tác thương mại lớn nhất của Đức - có thể gây ra cú sốc lớn với nền kinh tế nước này.
Sắc lệnh tăng thuế quan
Tối ngày 10/2, ông Trump ký sắc lệnh tăng thuế quan với nhôm vào thép nhập khẩu vào Mỹ lên 25%, “không có trường hợp ngoại lệ hay miễn trừ”.
Phản ứng trước động thái này của Washington, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết EU vẫn đang chờ thông báo chính thức về bất kỳ mức thuế quan mới nào. Nhưng ông cũng cảnh báo rằng một động thái như vậy từ phía Mỹ sẽ “đối mặt các biện pháp trả đũa”.
Theo ông Goerg của IfW, xu hướng tăng thặng dư thương mại của Đức với Mỹ có thể bị đảo ngược nếu ông Trump tăng thuế quan với hàng hóa nước này.
Tuy nhiên, theo ông Goerg, thâm hụt lớn của Mỹ với các đối tác thương mại phản ánh hàng hóa của nước này thiếu sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Do đó, ông cho rằng thâm hụt này không phải là một vấn đề có thể giải quyết bằng thuế quan.
“Tôi cho rằng thuế quan sẽ có tác động tiêu cực tới hoạt động xuất khẩu của Mỹ”, vị chuyên gia nhận định. “Ngược lại với thương mại hàng hóa, ở mảng dịch vụ, Mỹ có thặng dư lớn với nhiều quốc gia, bao gồm cả EU và Đức. Ông Trump nên xem xét yếu tố này trong các tính toán của mình”.
THỦ TƯỚNG TUYÊN BỐ KHÔNG HỢP TÁC VỚI PHE CỰC HỮU
.jpg)
Tuyên bố trước Quốc hội
Tại cuộc họp Quốc hội cuối cùng ngày 11/2, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và lãnh đạo phe đối lập Friedrich Merz dù có bất đồng nhưng đều tuyên bố không hợp tác với phe cực hữu.
Thủ tướng Scholz bày tỏ lạc quan về triển vọng của đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trong cuộc bầu cử sắp tới, nhắc lại thành công của đảng này vào năm 2021, Ông khẳng định sẽ “không bao giờ” hợp tác với phe cực hữu theo cách mà đối thủ Friedrich Merz đã làm. Trong khi đó, ông Merz, lãnh đạo phe đối lập, ứng cử viên Thủ tướng của Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) cho biết việc hợp tác với đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) là điều không thể.
Biểu tình phản đối đảng cự hữu AfD
Cùng ngày, tại thành phố München, tiểu bang Bayern Đức, trên 200.000 người tham gia các cuộc tuần hành mới phản đối đảng cực hữu AfD.
Cảnh sát München ban đầu ước tính khoảng 100.000 người tham gia tuần hành, nhưng con số đã tăng lên hơn 200.000 người ngay sau khi bắt đầu. Trong khi đó, những người tổ chức, dự đoán số có thời điểm lên tới 320.000 người, cho biết cuộc tuần hành ở München nhằm mục đích gửi đi "một tín hiệu mạnh mẽ ủng hộ sự gắn kết".
Trước đó, cuộc tuần hành phản đối đảng cực hữu tại Berlin đã thu hút tới 160.000 người.
Các diễn biến trên diễn ra khi còn chưa đầy hai tuần nữa nước Đức sẽ tiến hành bầu cử liên bang vào ngày 23/2. Hiện có khoảng 59,2 triệu cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu. Di cư và ổn định kinh tế là những vấn đề hiện gây tranh cãi nhiều nhất.
Nguồn: VTV; VnEconomy; Báo Tin Tức
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá