- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Hamburg đang phải vật lộn đối phó với lượng lớn người đến từ vùng Trung Đông, Afghanistan và Ukraine. Theo đó, giới chức thành phố cho biết, họ sẽ xem xét mọi lựa chọn để ngăn chặn tình trạng người trở thành vô gia cư, dấu hiệu mới nhất về cuộc khủng hoảng di cư kéo dài làm hao tổn tiềm lực kinh tế của đất nước và sự kiên nhẫn của người dân.
Thực trạng
Hiện ở khu dành cho người tị nạn của thành phố chỉ còn vài trăm giường. Trước đó, trong hai tháng đầu năm khoảng 2.000 người xin tị nạn, chủ yếu đến từ Afghanistan và Syria.
Những lều ngoài trời mới - gợi lên hình ảnh người đang ngủ quanh đống lửa trại trong cuộc khủng hoảng người tị nạn Syria năm 2015, có thể được sử dụng bổ sung vào 250 chỗ để ngủ. Điều này có thể hiểu rằng, giới chức thành phố đang xem xét liệu mình có nên dựng thêm các lều bổ sung vào khu vực dành cho người tị nạn hay không.
Sở Ngoại kiều Hamburg cho biết, nếu bổ sung thêm lều mà chưa đủ, thì các công viên công cộng “phải được đưa vào xem xét”. Trong lúc giới chức cố gắng tìm chỗ trong các khách sạn, ký túc xá và cửa hàng trống thì một số chỗ chỉ cho thuê tạm thời và khoảng 870 chỗ sẽ hết hạn vào tháng 4. Để ngăn chặn người tìm đến thành phố xin tị nạn hoặc giúp họ không trở thành vô gia cư thì mọi không gian và tài sản phải được xem xét đưa vào sử dụng. Ông Dennis Thering, một quan chức thành phố cho biết: “Tình hình chỗ ở cho người tị nạn không ổn định, lại lần nữa chúng tôi phải đổi chỗ sang các công viên và khu hội chợ ở Hamburg. Nếu số lượng người tị nạn không được kiềm chế thì sự chấp nhận của người dân Đức “sẽ tiếp tục mất dần và điều này sẽ làm cho hòa hợp trở nên khó khăn hơn”.
Tạm dừng di cư
Tại Berlin, Bộ trưởng Bộ Y tế Đức Jens Spahn kêu gọi “tạm dừng di cư” để Đức giải quyết những người mới đến gần đây. Gánh nặng người tị nạn tăng lên kể trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine và số người xin tị nạn ở Đức tăng lên, nhất là Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Afghanistan.
Năm 2023, Đức tiếp nhận hơn 329 ngàn người xin tị nạn, nhiều nhất kể từ năm 2016. Tại Hamburg có hơn 13.500 người xin tị nạn mới, hơn 1/4 trong số họ đến từ Afghanistan. Dân số thành phố là 1,9 triệu người. Thủ tướng Đức Olaf Scholz, từng là thị trưởng Hamburg, đang chịu áp lực phải hành động để hạn chế số lượng người tị nạn.
Lo ngại
Tờ The New York Times gần đây đưa tin Mỹ và Đức miễn cưỡng chấp nhận Ukraine gia nhập NATO bất chấp lo ngại về sự sụp đổ quân sự của Kiev dưới áp lực của Nga.
Theo The New York Times, các quan chức trong khối quân sự do Mỹ đứng đầu lo ngại rằng một động thái chấp nhận Ukraina gia nhập như vậy "sẽ lôi kéo NATO vào cuộc chiến tranh trên bộ lớn nhất ở châu Âu kể từ năm 1945.
Phản đối và cam kết
Những lo ngại trên được cho là được chia sẻ bởi Đức và Mỹ - vốn phản đối việc mở các cuộc đàm phán về tư cách thành viên NATO với Ukraine tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington vào tháng 7. Đồng thời, họ ủng hộ các cam kết hỗ trợ an ninh dài hạn cho Ukraine.
Hôm 3/4, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi các thành viên của liên minh quân sự này tập trung vào việc cung cấp cho Ukraine "sự hỗ trợ an ninh đáng tin cậy và có thể dự đoán được" thay vì các khoản quyên góp tự nguyện. Người đứng đầu NATO đã đề xuất gói viện trợ quân sự trị giá 100 tỷ Euro (107 tỷ USD) trong 5 năm cho Kiev, điều này cũng sẽ khiến khối này phải chịu nhiều trách nhiệm hơn - thay vì Mỹ - về mặt phối hợp hỗ trợ.
Cựu Đại sứ Mỹ tại NATO - Ivo Daalder - nói rằng Washington dường như ngầm phản đối sáng kiến trên. Điều này sẽ làm giảm vai trò của Mỹ trong việc điều phối hỗ trợ. Hungary - một quốc gia thành viên khác của NATO - đã công khai lên tiếng phản đối bất kỳ động thái nào có thể khiến khối này tham gia nhiều hơn vào cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Ukraine cảnh báo
Trong những tuần gần đây, Nga đã kiểm soát thành phố Avdeevka quan trọng của Donbass cũng như một số khu định cư gần đó. Tổng thống Ukraine Zelensky hồi tháng 3 cảnh báo rằng đây sẽ không phải là lần rút lui cuối cùng (của Ukraine) trừ khi Mỹ gia hạn hỗ trợ quân sự. Một gói viện trợ đã bị đình trệ trong nhiều tháng tại Quốc hội Mỹ do sự phản đối của đảng Cộng hòa. Theo đó, các thành viên đảng Cộng hòa yêu cầu Mỹ dành nhiều nguồn lực hơn để tăng cường an ninh ở khu vực biên giới với Mexico.
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá