- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Chương trình tái định cư người tị nạn của Liên hợp quốc
Theo thông cáo ngày 8/4 của Văn phòng Liên bang về Di cư và Người tị nạn (BAMF), Đức đã tạm dừng chương trình tái định cư người tị nạn của Liên hợp quốc mà nước này đã tham gia trong nhiều năm.
Chương trình này được thiết kế cho những người tị nạn đặc biệt cần được bảo vệ, chẳng hạn trẻ em, nạn nhân bị tra tấn hoặc những người rất cần được điều trị y tế, những người không thể ở lại quốc gia đầu tiên họ đến.
Berlin đã tham gia chương trình này từ năm 2012, tiếp nhận những người tị nạn đặc biệt dễ bị tổn thương từ các quốc gia khác và cấp cho họ giấy phép cư trú có thời hạn ba năm. Với mức tiếp nhận trung bình 5.000 người mỗi năm, Đức đã tiếp nhận nhóm người lớn thứ ba sau Mỹ và Canada.
Hơn một nửa số người tị nạn sử dụng chương trình này
Họ đến từ Syria, nhưng cũng có những người xin tị nạn từ Iraq, Yemen, Sudan, Nam Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Somalia và Eritrea.
Đức từng cam kết với Ủy ban châu Âu (EC) sẽ tiếp nhận 6.550 lượt người tị nạn mỗi năm trong năm 2024 và 2025, và đã nhận được một số khoản tài trợ của Liên minh châu Âu (EU).
Chủ đề chính
Thủ tướng tương lai của Đức, Friedrich Merz (thuộc đảng Dân chủ Cơ đốc giáo - CDU), đã đưa nhập cư thành một trong những chủ đề chính trong chiến dịch tranh cử của mình trước thềm cuộc bầu cử liên bang của Đức hồi tháng Hai.
Trong khi liên minh mới dự kiến sẽ khởi động lại chương trình tái định cư người tị nạn của LHQ, bản dự thảo thỏa thuận ban đầu về thành lập chính phủ liên minh chỉ ra rằng, họ sẽ đóng cửa hầu hết các chương trình tương tự khác. Các chương trình mới, tập trung nhiều hơn vào nhu cầu thị trường lao động của Đức, dự kiến sẽ thay thế các chương trình cũ.
Cảnh báo ảnh hưởng nghiêm trọng của thuế quan Mỹ
Thuế suất 20% mà ông Trump áp lên hàng hóa châu Âu xuất hiện trong bối cảnh nền kinh tế Đức đứng trước những thách thức lớn cả về chính trị và kinh tế...
Thủ tướng tương lai của Đức, ông Friedrich Merz, đã lên tiếng cảnh báo về ảnh hưởng nghiêm trọng của thuế quan Mỹ đối với thị trường tài chính toàn cầu và nền kinh tế Đức. Đây là những phát biểu đầu tiên của ông Merz kể từ khi Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế quan đối ứng mạnh tay đối với Liên minh châu Âu (EU).
Ông Merz trả lời báo chí, tình hình trên thị trường cổ phiếu và trái phiếu quốc tế đang rất nghiêm trọng và có khả năng còn xấu đi nữa. Bởi vậy, nước Đức phải khôi phục khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế một cách nhanh nhất có thể. Đây là một vấn đề cấp bách.
Thuế suất 20% mà ông Trump áp lên hàng hóa châu Âu xuất hiện trong bối cảnh nền kinh tế Đức đứng trước những thách thức lớn cả về chính trị và kinh tế. Ông Merz đã công bố một kế hoạch chi tiêu trị giá 1 nghìn tỷ Euro nhằm thúc đẩy nền công nghiệp quốc phòng và cải thiện hệ thống hạ tầng già cỗi của Đức, nhưng thuế quan Mỹ có thể xóa sạch những thành quả mà kế hoạch này có thể mang lại cho kinh tế Đức.
Thiệt hại
Xuất khẩu sang Mỹ đóng góp khoảng 4% tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Đức, một tỷ lệ lớn hơn so với của Pháp hay Italy. Nền kinh tế lớn nhất khu vực eurozone này đã trì trệ trong suốt 3 năm qua dưới sức ép của giá năng lượng cao, nhu cầu của Trung Quốc đối với hàng hóa Đức suy yếu, và sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ Trung Quốc.
Theo một ước tính của Viện Nghiên cứu kinh tế Köln, tổng thiệt hại kinh tế Đức do thuế quan của Mỹ trong nhiệm kỳ 4 năm của ông Trump có thể lên tới 200 tỷ euro, khiến GDP nước này vào năm 2028 thấp đi 1,5% so với trường hợp không bị áp thuế quan. Mỹ là thị trường chiếm 1/10 kim ngạch xuất khẩu của Đức.
“Trong ngắn hạn, Chính phủ sắp tới của Đức sẽ gặp khó khăn trong việc xử lý cú sốc thương mại trước mắt”, một báo cáo của ngân hàng Deutsche Bank ngày 7/4 nhận định, cho rằng GDP của Đức có thể giảm năm thứ ba liên tiếp trong năm 2025.
Nếu được thực thi hoàn toàn như kế hoạch đã công bố, thuế quan của Mỹ sẽ gây ra “thiệt hại to lớn” đối với kinh tế Đức và có thể khiến nền kinh tế này tiếp tục suy giảm trong năm nay - một báo cáo của Viện Nghiên cứu kinh tế Ifo có trụ sở ở München nhận xét vào tuần trước. “Một số ngành công nghiệp chủ chốt như ô tô và cơ khí sẽ chịu tác động đặc biệt nặng nề”, báo cáo viết.
“Nền kinh tế Đức vốn đang trì trệ rồi, nên rất có thể thuế quan của Mỹ sẽ đẩy tăng trưởng kinh tế Đức xuống dưới 0”, Chủ tịch Ifo Clemens Fuest nhận định.
Ông Merz - thủ lĩnh của CDU/CSU, liên minh giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Đức hồi tháng 2 - đang đương đầu áp lực lớn phải hoàn tất cuộc đàm phán phức tạp với Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) để thành lập một chính phủ mới. Ông nói với truyền thông rằng ảnh hưởng từ thuế quan Mỹ “bây giờ phải là vấn để trọng tâm trong cuộc đàm phán thành lập chính phủ liên minh”.
Cải cách trần nợ
Chỉ vài ngày sau bầu cử, ông Merz đã tiến hành một bước đi bất thường là sử dụng Quốc hội cũ để thông qua việc cải tổ trần nợ được quy định trong Hiến pháp Đức nhằm cho phép Chính phủ vay nợ không giới hạn để chi tiêu cho quốc phòng. Cải cách này cần nhận được đa số phiếu 2/3 trong Quốc hội Đức - một tỷ lệ mà ông Merz khó có thể đạt được trong Quốc hội mới bầu, nơi các đảng cực hữu và cực tả đã giành được hơn 1/3 số ghế trong cuộc bầu cử vừa rồi.
Để đổi lấy sự ủng hộ của SPD dành cho việc tăng chi tiêu quốc phòng, đảng này giành được sự chấp thuận thành lập một quỹ hạ tầng trị giá 500 tỷ euro có thời hạn 12 năm để hiện đại hóa đường xá, bệnh viện và trường học đã cũ kỹ của đất nước.
Gói chi tiêu gồm cả hạ tầng và an ninh - dự kiến sẽ khiến Chính phủ Đức vay nợ thêm 1 nghìn tỷ euro trong thập kỷ tới - đánh dấu một sự dịch chuyển mạnh mẽ trong chính sách tài khóa của nước này. Nhưng kể từ sau khi kế hoạch được thông qua, ông Merz đã gặp nhiều khó khăn trong việc đàm phán với đảng SPD về các vấn đề phúc lợi xã hội, giảm thuế và quản lý người nhập cư.
SPD, đối tác thành lập chính phủ liên minh duy nhất của ông Merz, cần nhận được sự phê chuẩn của các thành viên cho việc thành lập liên minh trước khi bầu ông Merz vào vị trí thủ tướng, có khả năng vào đầu tháng 5.
.jpg)
Hợp đồng hydro xanh có quy mô lớn nhất
TotalEnergies tăng cường hợp tác với RWE để nhận 30.000 tấn hydro xanh mỗi năm, giúp khử carbon cho nhà máy lọc dầu Leuna. Đây là hợp đồng hydro xanh có quy mô lớn nhất từng được ký kết tại Đức.
Thỏa thuận giữa TotalEnergies và RWE có thời hạn 15 năm, bắt đầu từ năm 2030. RWE là công ty năng lượng đa quốc gia của Đức có trụ sở tại Essen. Công ty này sản xuất và kinh doanh điện ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Châu Âu và Hoa Kỳ. Theo TotalEnergies, đây là “hợp đồng thương mại hóa lượng hydro xanh lớn nhất từng được ký kết từ một hệ thống điện phân tại Đức”.
Chuyển đổi từ hydro “xám” sang hydro “xanh”
Các tập đoàn dầu khí sử dụng hydro trong quá trình chế biến nhiên liệu. Tuy nhiên, phần lớn nguồn cung là hydro “xám”, được sản xuất từ khí methane và thải ra lượng lớn khí nhà kính, góp phần làm nóng khí hậu.
TotalEnergies đặt mục tiêu trung hòa carbon, cam kết thay thế toàn bộ hydro xám tại các nhà máy lọc dầu châu Âu bằng hydro xanh hoặc khử carbon trước năm 2030. Loại hydro này được sản xuất từ quá trình điện phân nước, gần như không phát thải CO2. Mục tiêu giảm 40% lượng khí thải nhà kính từ các hoạt động dầu khí (phạm vi 1 và 2) vào năm 2030 so với năm 2015.
Hệ thống điện phân 300 MW
Nguồn hydro xanh cho nhà máy lọc dầu Leuna sẽ được sản xuất từ hệ thống điện phân 300 MW, do RWE triển khai tại Lingen.
Hydro sẽ được lưu trữ gần đó và vận chuyển qua đường ống dài 600 km đến nhà máy lọc dầu. TotalEnergies cho biết, việc sử dụng hydro xanh thay thế hydro xám tại Leuna sẽ giúp cắt giảm khoảng 300.000 tấn CO2 mỗi năm kể từ năm 2030.
Chính sách hỗ trợ - chìa khóa thúc đẩy hydro xanh phát triển
Trong thông cáo báo chí, CEO TotalEnergies Patrick Pouyanné đánh giá cao “sự hỗ trợ mạnh mẽ” từ chính phủ Đức dành cho các khách hàng sử dụng hydro xanh, điển hình như nhà máy lọc dầu Leuna. Về phía RWE, CEO Markus Krebber nhấn mạnh rằng “hydro sẽ phát triển khi có chính sách khuyến khích phù hợp cho khách hàng”.
Mở rộng hợp tác trong năng lượng tái tạo
TotalEnergies đã ký hợp đồng hơn 200.000 tấn hydro khử carbon cho các nhà máy lọc dầu tại Pháp, Đức, Bỉ và Hà Lan.
Tập đoàn này cũng đã hợp tác với RWE trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi. Hai tập đoàn cùng sở hữu 50% dự án OranjeWind, cung cấp điện cho hệ thống điện phân tại các nhà máy lọc dầu Zeeland (Hà Lan) và Antwerp (Bỉ). Ngoài ra, họ còn tham gia hai dự án điện gió ngoài khơi tại Biển Bắc.
Nguồn: Báo Tin Tức; VnEconomy; Năng Lượng Quốc Tế
Đức: 'Quý bà thép' thầm lặng; Ngành ô tô sẽ mất 125.000 việc làm năm 2035; FPT khai trương văn phòng thứ 5 tại Đức; Báo động tốc độ tấn công của AI
ĐỨC: Thủ tướng bác bỏ tin đồn về khả năng liên minh cầm quyền sụp đổ; Cà phê Việt tăng tốc vào phân khúc cao cấp tại Đức; Chuẩn bị triển khai hải quân đến Hormuz
ĐỨC: Thủ tướng cảnh báo thế giới đang tiến vào 'bước ngoặt lịch sử'; Mở chiến dịch truy quét các nhóm thanh niên cực hữu; Thúc giục cải tổ cơ chế đồng thuận của EU
Đức: Bị Nga cảnh báo về sản xuất vũ khí cho Ukraine; Bộ trưởng Quốc phòng thăm Kiev; Cân nhắc cử “bộ đôi quyền lực” thay mặt châu Âu thương lượng với Nga
ĐỨC: Tầm quan trọng của các căn cứ quân sự Mỹ tại Đức; Nga lên án kế hoạch quân sự của Đức; Trump không loại trừ khả năng điều quân đội Mỹ từ Đức sang Ba Lan
Đức: Tăng tốc cuộc đua hydro; 84% người dân lo ngại tình hình đất nước; Giới thiệu nghiên cứu khoa học tiên tiến của Đức với Việt Nam
ĐỨC: Nga cảnh báo hậu quả toàn châu Âu nếu xảy ra xung đột với Đức; Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh; Thử nghiệm vũ khí vô hiệu hóa UAV trong vài giây
Đức: Bộ trưởng nói về tuyên bố của ông Putin; Bắt tay Ukraine phát triển "năng lực tấn công sâu"; Số hóa thủ tục hàng không; 1/6 doanh nghiệp bán lẻ sợ phá sản
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá