Đức: Dự báo nền kinh tế năm nay đứng im; Tổng thống Frank-Walter Steinmeier ký ban hành Luật Quốc tịch mới, hiệu lực từ 22.06

Dự báo nền kinh tế năm nay đứng im

Dự báo từ các Viện Kinh tế

Các viện kinh tế hàng đầu cho biết hôm 27/3, nền kinh tế Đức được dự báo hầu như đứng im trong năm nay. Theo đó, nền kinh tế số 1 của châu Âu sẽ chỉ tăng trưởng 0,1% vào năm 2024, so với dự báo tăng trưởng 1,3% trước đó của chính các tổ chức này, thì mức sụt giảm mạnh.

Trong năm ngoái, nền kinh tế Đức đã suy giảm 0,3% do lạm phát, lãi suất cao và xuất khẩu giảm sút, đồng thời đang phải vật lộn để thoát khỏi tình trạng ảm đạm, do phải vật lộn với “bộ 3 vấn đề”, bao gồm lạm phát cao, lãi suất cao và xuất khẩu yếu.

Các yếu tố ảnh hưởng

Các tổ chức tư vấn, gồm DIW, Ifo, IfW Kiel, IWH và RWI, cho biết mặc dù lạm phát ở nền kinh tế số 1 Eurozone đã giảm đều đặn trong những tháng gần đây, nhưng chi tiêu tiêu dùng vẫn tăng “muộn hơn và kém năng động hơn” so với dự báo trước đó do tăng trưởng tiền lương bị đình trệ.

Và lĩnh vực xuất khẩu của Đức, vốn thường là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế, đang phải chịu đựng tình trạng ngoại thương hạ nhiệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu mong manh.

Đặc biệt, các doanh nghiệp thâm dụng năng lượng đã bị ảnh hưởng nặng nề do giá năng lượng tăng vọt theo sau cuộc chiến của Nga ở Ukraine, góp phần làm sụt giảm sản xuất tại cường quốc công nghiệp châu Âu.

Trong khi đó, các khoản đầu tư của doanh nghiệp đã bị giảm sút do lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lên, khiến việc vay mượn trở nên đắt đỏ hơn và do “sự không chắc chắn về chính sách kinh tế”, 5 tổ chức tư vấn trên cho biết.

Chính phủ hạ mạnh dự báo kinh tế của mình

Dự kiến sản lượng sẽ chỉ tăng 0,2% trong năm nay. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck tháng trước thừa nhận nền kinh tế đang ở trong tình trạng khó khăn và cần tăng cường cải cách.

Nhưng chính phủ liên minh 3 bên – bao gồm SPD của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Đảng Xanh của ông Habeck và Đảng FDP của Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner – đang bị chia rẽ về cách xoay chuyển tình thế.

Ngày càng có nhiều lời kêu gọi Chính phủ nới lỏng “phanh nợ” được quy định trong hiến pháp, mức trần tự áp đặt đối với khoản vay hàng năm, nhằm tăng cường chi tiêu các khoản rất cần thiết cho hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và chuyển đổi xanh của đất nước. Ông Habeck ủng hộ việc nới lỏng các quy định về nợ, nhưng ông Lindner lại kịch liệt phản đối.

Các tổ chức cố vấn cũng đề xuất một “cải cách nhẹ” về biện pháp “phanh nợ” để cho phép “có nhiều khoản đầu tư được tài trợ bằng nợ hơn trước”.

Nhìn về tương lai, các tổ chức tư vấn dự đoán sự phục hồi sẽ tăng tốc vào năm tới khi lạm phát giảm bớt và nhu cầu tăng lên. Theo đó, nền kinh tế Đức được cho là sẽ tăng trưởng 1,4% vào năm 2025, chỉ thấp hơn một chút so với dự báo trước đó là 1,5%

Tổng thống Frank-Walter Steinmeier ký ban hành Luật Quốc tịch mới, hiệu lực từ 22.06

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier vừa ký ban hành Luật Quốc tịch mới, cho phép công dân Đức có thêm quốc tịch khác và tạo điều kiện thuận lợi để công dân nước ngoài nhập quốc tịch Đức dễ dàng hơn.

Luật Quốc tịch mới

Đã được Quốc hội Đức (Bundestag) thông qua hồi tháng 1, có nhiều thay đổi. Trong đó, cắt giảm thời gian người nộp đơn phải có thời gian sống ở trong Đức và dỡ bỏ lệnh cấm mang hai quốc tịch đối với những người đến từ bên ngoài Liên minh châu Âu (EU).

Cụ thể, luật có điều khoản cho phép các công dân ngoài EU có giấy phép cư trú ở Đức được nhập quốc tịch chỉ sau 5 năm ở nước này (sau 3 năm trong những trường hợp đặc biệt) mà không cần phải từ bỏ quốc tịch ban đầu, tức có khả năng có 2 quốc tịch. Trẻ em sinh ra ở Đức sẽ tự động trở thành công dân nếu cha hoặc mẹ là cư dân hợp pháp trong 5 năm, giảm từ 8 năm.

Thời điểm có hiệu lực

Sau khi được Tổng thống liên bang ký ban hành, luật sẽ tự động có hiệu lực sau 14 ngày. Tuy nhiên, do Luật Quốc tịch mới đòi hỏi các cơ quan hành chính phải điều chỉnh nhiều quy trình nên sẽ mất nhiều thời gian hơn trước khi luật có hiệu lực. Không có ngày cụ thể nào được ấn định nhưng các nhà chức trách đã được giao thời gian chuẩn bị 3 tháng, có nghĩa luật sẽ có hiệu lực vào khoảng ngày 22.06.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang