Đức: Dự báo các chỉ số kinh tế giảm, hạ thấp kỳ vọng tăng trưởng; Thủ tướng kêu gọi EU tăng chi tiêu quốc phòng

DỰ BÁO CÁC CHỈ SỐ GIẢM VÀ HẠ THẤP KỲ VỌNG TĂNG TRƯỞNG

Xuất khẩu giảm 0,3%

Theo Báo cáo kinh tế hàng năm của chính phủ Đức, dự báo xuất khẩu sẽ giảm 0,3% vào năm 2025.  Sự sụt giảm dự báo này là do sự kết hợp 2 yếu tố: Khả năng cạnh tranh suy yếu và căng thẳng địa chính trị và thương mại leo thang. Đặc biệt, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt thuế quan bất thường đối với Liên minh châu Âu (EU) như đã đe dọa, các chuyên gia thậm chí cho rằng xuất khẩu sẽ còn giảm mạnh hơn nữa.

Tổng sản phẩm quốc nội

Số liệu từ báo cáo kinh tế thường niên do Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck trình bày cho thấy, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Đức dự kiến chỉ tăng 0,3% trong năm 2025, giảm mạnh so với mức dự kiến trước đó là 1,1%.

Tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp

Tỷ lệ lạm phát có thể sẽ tiếp tục ở mức 2,2% như năm 2024. Chính phủ cũng cho rằng tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng đáng kể lên 6,3%, so với mức 6% năm 2024.

Viện Nghiên cứu Việc làm (IAB) cũng đưa ra những tín hiệu bi quan, thông báo rằng chỉ số thị trường lao động đã giảm trong tháng thứ năm liên tiếp và xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020 khi đại dịch COVID-19 hoành hành. Chỉ số này giảm xuống còn 98,8 điểm vào tháng 1/2025, thấp hơn nhiều so với mức bình quân là 100.

Tình trạng đơn hàng yếu kém đối với nhiều công ty cơ khí ở Đức

 Trong một cuộc khảo sát do Hiệp hội ngành cơ khí Đức (VDMA) thực hiện, 34% trong số 1.021 công ty thành viên được khảo sát đã xếp loại tình hình đơn hàng của họ trong sáu tháng tới là rủi ro "lớn" hoặc "rất lớn". Kết quả là nhiều công ty đang trì hoãn đầu tư và 25% buộc phải cắt giảm nhân sự trong sáu tháng tới.

Các ngành công nghiệp điện và kỹ thuật số suy giảm sản lượng

Hiệp hội công nghiệp ZVEI dự kiến sản lượng sau khi điều chỉnh giá sẽ giảm 2%.

Nguyên nhân và biện pháp

Trong báo cáo kinh tế thường niên dài 147 trang, Chính phủ Đức đã chỉ ra những thiếu sót của mình. Cái gọi là sáng kiến tăng trưởng, gồm một gói các biện pháp nhằm củng cố vị thế của kinh tế Đức, chỉ được thực hiện một phần do chính phủ liên minh ba đảng tan rã hồi tháng 11 năm ngoái.

Đồng thời, Chính phủ Đức nhấn mạnh rằng Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan chịu trách nhiệm về chính sách thương mại châu Âu, phải nhanh chóng đạt được tiến triển trong ký kết thêm các hiệp định thương mại. Báo cáo viết: "Mối quan hệ thương mại chặt chẽ và sâu rộng với Mỹ phải được duy trì và nếu có thể, phải mở rộng về mặt chiến lược”.

Chủ tịch ZVEI Gunther Kegel cho biết Đức có những quy định công nghiệp quá chặt chẽ và quá đắt đỏ, làm cản trở sáng kiến kinh doanh và giảm khả năng cạnh tranh quốc tế Đức.

 

 

THỦ TƯỚNG KÊU GỌI EU TĂNG CHI TIÊU QUỐC PHÒNG

Họp báo tại Đan Mạch

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ở Thủ đô Berlin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng và "củng cố trụ cột châu Âu của NATO".

"Chúng tôi nhất trí rằng chúng ta cần củng cố trụ cột châu Âu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và tăng hơn nữa chi tiêu quốc phòng" - Thủ tướng Đức nêu rõ.

Thủ tướng Olaf Scholz cũng cho biết, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc thành lập một ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu mạnh hơn tại một hội nghị thượng đỉnh vào ngày 3-2-2025.

"Chúng ta cần các quy định mới để nới lỏng và tạo điều kiện thúc đẩy các nỗ lực phát triển và mua sắm thiết bị quân sự chung ở EU" - ông Olaf Scholz nhấn mạnh.

Bình luận về các sự cố trong đó các dây cáp dưới nước bị hư hại ở Biển Baltic, Thủ tướng Olaf Scholz nêu rõ: "Mới hôm qua, có báo cáo về thiệt hại đối với một tuyến cáp ngầm khác... Nhiệm vụ Baltic Sentry của NATO sẽ cho phép chúng tôi tăng cường việc bảo vệ Biển Baltic và cơ sở hạ tầng quan trọng dưới đáy biển".

Mức chi tiêu

Hồi đầu tuần này, Chính phủ Đức tuyên bố đã đạt được mục tiêu của NATO là chi 2% tổng sản phẩm quốc nội cho quốc phòng trong năm 2024. Dù vậy, mức này vẫn thấp hơn nhiều so với lời kêu gọi tới 5% của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dưới thời chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz, Đức đã tăng chi tiêu quân sự đáng kể, vừa để cung cấp vũ khí cho Ukraine, vừa cải tổ lực lượng vũ trang của riêng mình.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận tại một cuộc họp báo vào ngày 21-1 rằng ông có kế hoạch đảm bảo rằng các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng của họ lên 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Phản ứng của Nga

Về phần mình, Nga đã nhiều lần nói rằng chính sách của NATO đang làm leo thang căng thẳng ở châu Âu, làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga.

 

Nguồn: Bnews; Hà Nội Mới

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang