Đức: Đơn hàng nhà máy giảm, ảnh hưởng đến hy vọng phục hồi kinh tế; Ngoại trưởng công du Ấn Độ tìm kiếm đối tác

NGOẠI TRƯỞNG ĐỨC CÔNG DU ẤN ĐỘ TÌM KIẾM ĐỐI TÁC

Quan hệ Đức Ấn
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul vừa nhấn mạnh mong muốn mở rộng quan hệ với Ấn Độ trong khuôn khổ chuyến công du của ông tới quốc gia Nam Á này giữa lúc Mỹ leo thang thuế quan và Ấn Độ đang tích cực đẩy mạnh đa dạng hóa đối tác. Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh, Đức và Ấn Độ cần "xây một cây cầu địa chính trị quan trọng”.

Mong muốn phía Đức
Ông Wadephul hoan nghênh sự cởi mở của Ấn Độ trong việc tăng gấp đôi kim ngạch thương mại giữa hai nước lên 31 tỷ Euro.
"Thương mại hiện đạt 31 tỷ Euro và tôi thực sự băn khoăn liệu chúng ta có thể đặt mục tiêu tăng gấp đôi con số này hay không. Tôi rất vui vì các bạn cũng lạc quan về triển vọng như tôi. Đó là lý do tại sao Đức ủng hộ mạnh mẽ việc nhanh chóng ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh Châu Âu và Ấn Độ. Nếu muốn, chúng ta có thể ký kết Hiệp định này vào mùa thu này và sau đó nhanh chóng bắt đầu quá trình phê chuẩn", ông Wadephul nói.

Mong muốn phía Ấn
Về phần mình, Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar đề cập triển vọng mở rộng hơn nữa quan hệ kinh tế song phương: "Kim ngạch thương mại hai chiều của chúng ta năm ngoái đạt gần 50 tỷ Euro. Ông Wadephul đã rất tự tin cho rằng chúng ta sẽ tăng gấp đôi con số này. Tôi xin đảm bảo với ông ấy rằng Ấn Độ chắc chắn sẽ phản hồi mong mỏi đó. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với chính phủ Đức".
Theo ông Jaishankar, tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu (EU)-Ấn Độ sau thời gian dài trì hoãn sẽ được tháo gỡ dần và bước vào giai đoạn cuối cùng trong thời gian tới. Ngoài ra, nhà ngoại giao hàng đầu của nước chủ nhà Ấn Độ cũng đề cập đến việc sẽ xóa bỏ rào cản cho các công ty Đức.
Sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Jaishankar, ông Wadephul cũng đã được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tiếp đón.

 

 

ĐƠN HÀNG NHÀ MÁY GIẢM, ẢNH HƯỞNG ĐẾN HY VỌNG PHỤC HỒI KINH TẾ

Dữ liện thống kê
Đơn hàng nhà máy Đức bất ngờ giảm mạnh nhất kể từ tháng 1, làm suy giảm lạc quan rằng ngành công nghiệp này có thể sớm thoát khỏi ba năm suy thoái.
Nhu cầu giảm 2.9% trong tháng 7 so với tháng trước, do sự sụt giảm ở các đơn hàng quy mô lớn, theo thông tin từ văn phòng thống kê vào thứ Sáu. Các nhà kinh tế được Bloomberg khảo sát đã dự đoán mức tăng 0.5%. Nếu không tính các đơn hàng lớn, sẽ có mức tăng 0.7%.
“Sự biến động trong phát triển đơn hàng tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các bất ổn thương mại và địa chính trị cao,” Bộ Kinh tế cho biết trong một tuyên bố. “Nhu cầu vẫn bị kiềm chế ngay cả sau khi điều chỉnh các biến động và hiệu ứng đặc biệt,” mặc dù có vẻ có dấu hiệu cho thấy “nhu cầu công nghiệp đã chạm đáy.”
Bất kỳ sự phục hồi nào trong nền kinh tế Đức vẫn còn khá xa vời, theo các viện nghiên cứu đã hạ dự báo năm 2025 xuống mức tăng trưởng chỉ 0.1%-0.2% trong tuần này. Tất cả đều kỳ vọng một sự cải thiện vào năm tới, được hỗ trợ bởi chi tiêu công và các đợt cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu.

Những thách thức
Báo cáo nhấn mạnh những thách thức mà nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang phải đối mặt khi cố gắng vượt qua giai đoạn suy thoái kéo dài, đồng thời đối phó với các mức thuế cao hơn của Mỹ và cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Dù các doanh nghiệp ngày càng lạc quan rằng động lực chi tiêu của chính phủ sẽ khôi phục tăng trưởng, họ vẫn tiếp tục đánh giá tình hình hiện tại là khó khăn.
Thỏa thuận của Liên minh Châu Âu với Mỹ dự kiến áp thuế 15% đối với hầu hết các mặt hàng xuất khẩu sang quốc gia này và các quan chức đang tìm cách mở rộng mức thuế này cho ô tô, hiện đang phải chịu mức thuế cao hơn. Điều đó sẽ là một sự nhẹ nhõm cho một ngành công nghiệp gần đây nhận được sự thúc đẩy hiếm hoi dưới dạng nhu cầu xe điện tăng cao.
Các công ty khác vẫn đối mặt với những thách thức đáng kể. Các nhà máy hóa chất chỉ hoạt động ở mức 72% công suất trong quý hai - mức thấp nhất trong hơn 30 năm giữa bối cảnh sản lượng biến động trước thỏa thuận của EU với Tổng thống Donald Trump.
“Nhìn chung, dữ liệu kinh tế cứng trong những tháng gần đây đã gây thất vọng,” Nhà kinh tế trưởng của Commerzbank, Joerg Kraemer, cho biết trong một ghi chú. “Chúng tôi chỉ kỳ vọng mức tăng đáng kể 1.4% cho năm tới vì chính phủ Đức sẽ chi tiêu nhiều hơn và ECB đã giảm một nửa lãi suất.”

 

Nguồn: VOV; Dự Báo Tiền Tệ

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Mua mọi loại tên lửa; Thủ tướng hé lộ điểm yếu của Ukraina; Ngoại giao Việt - Đức; Phép thử với Moscow; Bí mật đưa Ngoại trưởng gặp ông Lavrov

Đức: Cựu Thủ tướng gia nhập tập đoàn Nga; Duy trì không gian quân sự với Pháp; Dòng vốn Đức vào Việt Nam; Việt Nam chiếm 61% thị phần hạt tiêu; Đất nước thời Friedrich Merz

Đức: Giá vé máy bay tăng gần gấp đôi; Biệt kích Anh “đi nhờ” tàu ngầm; Nhận cảnh báo từ Bắc Kinh; Dân số có thể giảm còn 81,8 triệu người

Đức: Tin đồn khí đốt Nga trở lại; Tỷ phú kín tiếng nhất; Mỹ dọa cấm xuất khẩu dầu; Truy quét tội phạm có tổ chức ở châu Âu; Cây xăng nhảy giá 20 lần một ngày

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Mở rộng kinh doanh ở Việt Nam; Thủ tướng tới Kiev; Khoảng cách kinh tế Đông-Tây; Ký ức bầu trời Cộng hoà Dân chủ; Khách đổ về Oktoberfest tăng đột biến

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Cựu lãnh đạo tình báo bị bắt; Siết chặt lá chắn an ninh sườn đông NATO; Cảnh báo đối đầu Nga; Mở rộng năng lực quốc phòng; Thêm con đường nghề nghiệp cho người trẻ Việt

Lên đầu trang