- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Chính phủ nỗ lực giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch
Chính phủ Đức đã ban hành nhiều chính sách, văn bản pháp luật nhằm đẩy nhanh việc mở rộng năng lượng mặt trời, một phần trong kế hoạch cung cấp 80% năng lượng của đất nước từ các nguồn tái tạo vào năm 2030.
Kể từ khi nổ ra xung đột Nga - Ukraine vào đầu năm 2022 và sự sụt giảm mạnh trong xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Nga sang Đức, Đức đã đưa ra nhiều ưu đãi để khuyến khích sử dụng năng lượng mặt trời. Mặc dù Đức có công suất sản xuất điện gió và mặt trời lớn nhất châu Âu, nhưng các công ty vừa và nhỏ của nước này vẫn chưa được hưởng lợi từ giá điện thấp hơn do phí lưới điện và thuế cao. Bằng cách tự sản xuất điện mặt trời, các công ty này tránh được các khoản thuế và phí này.
Doanh nghiệp chuyển hướng
Một cuộc khảo sát vào tháng 5 năm nay của Công ty nghiên cứu thị trường YouGov tiết lộ hơn một nửa số công ty Đức đã lên kế hoạch lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trong ba năm tới. Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ Đức dự báo gần như tất cả các hãng chế tạo ở quốc gia châu Âu này sẽ sử dụng năng lượng mặt trời vào năm 2030.
Theo dữ liệu Hiệp hội Năng lượng Đức (BDEW), các công ty nước này đã tiêu thụ khoảng 69% lượng điện quốc gia vào năm 2023. Trong khi đó, dữ liệu của hiệp hội năng lượng mặt trời BSW cho biết công suất pin mặt trời mới được lắp đặt trên mái của khu vực doanh nghiệp tăng 81% trong bốn tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa mức tăng 1% tại khu vực dân cư.
Một điển hình được Hiệp hội dẫn chứng, như công ty Sản xuất kim loại Tridelta ở Thüringen đã đầu tư 2,3 triệu Euro, tiếp đó tăng gần gấp đôi công suất của dự án, lắp đặt các tấm quang điện có thể cung cấp năng lượng cho chính công ty Tridelta và khoảng 900 ngôi nhà lân cận.
Hiệu quả, các hệ thống quang điện sẽ hoàn vốn trong khoảng 7,5 năm. Nhà sản xuất bảo hành 20 năm. Điều đó có nghĩa đây là một khoản đầu tư cực kỳ sinh lợi.
Hiện tượng thời tiết "Dunkelflaute"
Dunkelflaute đang tàn phá nước Đức và đẩy giá năng lượng lên mức cao nhất trong 2 thập kỷ.
Hiện tượng “Dunkelflaute” - từ tiếng Đức được dịch là “'giai đoạn lặng gió đen tối", mô tả thời tiết nhiều mây, không có gió và rất lạnh - đang lan rộng, gây tác động tàn phá với nền kinh tế đang gặp khó khăn của Đức.
"Dunkelflaute" là giai đoạn bất an của các công ty năng lượng tái tạo, khi có ít gió và trời nhiều mây kéo dài ảnh hưởng đến khả năng tạo ra điện từ gió hoặc mặt trời.
Hện tượng “Dunkelflaute” không chỉ ảnh hưởng tới Đức mà toàn bộ Tây Âu. Tại Vương quốc Anh, dữ liệu của Lưới điện Quốc gia cho thấy, tính đến 14h chiều 12.12, nước này tạo ra 5,9% điện năng từ gió so với mức trung bình 31,8% trong năm qua.
Tại Đức
Montel Analytics dự báo sản lượng điện gió của Đức sẽ giảm xuống 2,8 gigawatt, so với công suất bình thường là 19 gigawatt thường sản xuất được vào thời điểm này trong năm.
Thời tiết thay đổi đã buộc Đức phải đốt thêm nhiên liệu hóa thạch, tăng hoạt động ở các nhà máy điện than và nhập khẩu năng lượng từ Pháp để đáp ứng nhu cầu.
Theo dữ liệu từ EpexSpot và bản tin của Telegraph, giá điện đã tăng trên 900 euro mỗi megawatt giờ vào ngày 11.12 - mức cao nhất được ghi nhận trong vòng 18 năm.
Tuy nhiên, vấn đề ở Đức nghiêm trọng hơn do cơ cấu năng lượng của nước này. Đức đối mặt với tình hình năng lượng không thuận lợi kể từ khi xung đột Nga - Ukraina nổ ra, khiến Đức mất đi nguồn cung dầu khí quan trọng từ Nga do các lệnh trừng phạt. Đức cũng phụ thuộc quá nhiều vào nguồn năng lượng tái tạo từ gió sau khi từ bỏ điện hạt nhân vào đầu thế kỷ 21.
Sabrina Kernbichler - nhà phân tích năng lượng hàng đầu tại Energy Aspects cho biết, sản lượng gió của Đức thậm chí còn thấp hơn mức dự báo vốn đã thấp.
Kathryn Porter - nhà phân tích năng lượng độc lập tại Watt Logic cho rằng, tình hình hiện tại là kết quả của “những lựa chọn sai lầm của Đức trong 20 năm qua”. Đức đã đóng cửa hầu hết các nhà máy điện hạt nhân cũng như nhiều nhà máy nhiệt điện thông thường để tập trung vào xây dựng các trang trại năng lượng gió.
Phần lớn năng lượng gió của Đức tập trung ở phía bắc trong khi các trung tâm có nhu cầu lớn nhất lại ở phía nam và giống như Vương quốc Anh, Đức đã không xây dựng đủ cơ sở hạ tầng lưới điện, do đó xảy ra rất nhiều tình trạng tắc nghẽn. Đây là đòn giáng mới nhất với kinh tế Đức. Giá năng lượng cao đã góp phần vào cuộc suy thoái kéo dài 2 năm rưỡi trong lĩnh vực sản xuất ở nước này.
Kết quả khảo sát
Cuộc khảo sát mới đây do Viện nghiên cứu Verian thực hiện cho thấy phần lớn giới trẻ Đức đang mất dần niềm tin vào các hoạt động chính trị. Kết quả này cho thấy một thực trạng đáng báo động về sự xa lánh của thế hệ trẻ đối với các vấn đề xã hội và chính trị của đất nước.
Kết quả khảo sát được thực hiện với sự tham gia của 2.500 người trẻ trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi cho thấy gần 40% người trẻ Đức bày tỏ sự ngờ vực đối với chính trị và khoảng 40% tin rằng tình hình xã hội hiện tại không thể thay đổi.
Nguyên nhân chính
Kết quả khảo sát chỉ ra là do các chính trị gia chưa thực sự quan tâm đến những vấn đề mà giới trẻ quan tâm, đồng thời họ cũng cảm thấy quá nhiều rào cản khi muốn tham gia vào các hoạt động chính trị.
Khảo sát cho thấy, chỉ có 8% người trẻ tin rằng giới chính trị lắng nghe ý kiến của họ. Hơn một nửa số người được hỏi cho biết không có đủ cơ hội để tham gia vào các hoạt động chính trị ngoài việc bỏ phiếu. Điều này cho thấy, các kênh tham gia chính trị hiện tại chưa thực sự hấp dẫn và phù hợp với giới trẻ.
Bà Regina von Görtz, chuyên gia về thanh niên và dân chủ của Quỹ Bertelsmann, cho rằng để thu hút sự tham gia của giới trẻ, các chính trị gia cần phải làm tốt hơn trong việc lắng nghe ý kiến, giải quyết các vấn đề mà họ quan tâm và tạo ra những cơ hội để họ tham gia vào quá trình ra quyết định.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy các vấn đề mà giới trẻ Đức đặc biệt quan tâm bao gồm hòa bình, sức khỏe tâm thần, giáo dục và lạm phát.
Nguồn: Hà Nội Online; Lao Động; VietnamPlus
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá