Đức diễn tập chống khủng khoảng năng lượng chuẩn bị cho mùa Đông; Tăng cường sử dụng năng lượng mặt trời

Kế hoạch 9 điểm và kịch bản khủng hoảng năng lượng có thể xảy ra trong mùa Đông tới

Ngày 20.06, người đứng đầu Cơ quan Quản lý năng lượng Đức Klaus Mueller đã hoan nghênh các nghị quyết được hội đồng tư vấn thuộc cơ quan này thông qua về Kế hoạch 9 điểm kêu gọi Cơ quan quản lý năng lượng Đức cùng các tiểu bang tham gia vào cuộc diễn tập chống khủng hoảng dự kiến diễn ra vào tháng 9.2023 nhằm tránh một kịch bản khủng hoảng có thể xảy ra trong mùa Đông tới.

Trên trang Twitter cá nhân, ông Mueller đã gọi các kế hoạch 9 điểm vừa được thông qua là “quan trọng," sẽ phục vụ cho việc lập kế hoạch đảm bảo an ninh nguồn cung bằng một cuộc diễn tập, với nhiều kịch bản, khả năng tiết kiệm và số hóa việc quản lý khủng hoảng.

Cuối năm 2022, Cơ quan Quản lý năng lượng Đức đã phải nâng mức cảnh báo lượng tiêu thụ khí đốt của toàn quốc gia từ “căng thẳng” lên “nguy cấp” sau khi nước này rơi vào khủng hoảng năng lượng do Nga cắt nguồn cung khí đốt liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Vào thời điểm trước mùa Đông, các cơ sở dự trữ khí đốt của Đức đã đạt 100% công suất chứa. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng này, các nhà lãnh đạo Đức tỏ ra tương đối tự tin, khi được hỏi về các nguy cơ thiếu hụt năng lượng. Tuy nhiên, những ngày kế tiếp sau đó, thời tiết giá lạnh bất thường đã đe dọa mục tiêu tiết kiệm 20% năng lượng của Đức.

Việc nhiệt độ trung bình vào đầu trung tuần tháng 12, lạnh hơn 2,7 độ C so với cùng thời điểm những năm trước đó, khiến việc sử dụng khí đốt tăng đột biến. Bởi vậy, mức tiết kiệm năng lượng chỉ đạt 12%. Đó là lý do khiến mức tiêu thụ khí đốt được nâng từ “căng thẳng” lên “nguy cấp," sau khi một số dự báo từ các cơ quan Chính phủ Đức, cho biết kho dự trữ khí đốt của Đức có thể rỗng vào đầu tháng 3.2023, nếu mức tiêu thụ bằng mức trung bình ghi nhận trong giai đoạn 2018-2021 và đặc biệt là nếu thời tiết vẫn buốt giá khắc nghiệt. Rất may là Đức đã vượt qua nguy cơ đó.

Đức tăng cường sử dụng năng lượng mặt trời

Để bảo đảm nguồn cung cấp năng lượng, Đức ngày càng sử dụng năng lượng mặt trời nhiều hơn. Số liệu từ Cơ quan Thống kê liên bang Đức Statistisches Bundesamt cho biết năng lượng mặt trời ngày càng được sử dụng nhiều hơn ở Đức, đặc biệt doanh nghiệp và hộ gia đình. Theo đó, trong tháng 3.2023, tổng số gần 2,6 triệu hệ thống quang điện với tổng sản lượng khoảng 70.600 MW đã được lắp đặt trên các mái nhà và trên mặt đất. So với cùng kỳ năm 2022, số lượng hệ thống được lắp đặt mới đã tăng 16% và công suất lắp đặt mới tăng 21%.
Năm 2022, các hệ thống quang điện ở Đức đã cung cấp tổng cộng 54,3 triệu MW giờ điện vào lưới điện, tăng 20% so với năm 2021, nâng tỷ lệ điện mặt trời trong tổng sản lượng điện của Đức lên mức gần 11% (năm 2021 là 9%).
Hiện tại, nước Đức đang tích cực thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng, thay thế việc sử dụng năng lượng hóa thạch bằng các nguồn năng lượng tái tạo xanh và bền vững hơn. Trong đó, điện gió và điện mặt trời được xác định là những trụ cột quan trọng, vì tiềm năng mở rộng cao nhất và cũng hiệu quả nhất về chi phí. Chính phủ Đức đã đặt mục tiêu đến năm 2030, ít nhất 80% lượng điện tiêu thụ ở Đức đến từ các nguồn năng lượng tái tạo.
Để thực hiện mục tiêu trên, Chính phủ Đức đã triển khai rất nhiều giải pháp quyết liệt, từ việc thay đổi các quy định cũ, ban hành nhiều quy định mới nhằm tạo hành lang pháp lý phù hợp, cho tới hỗ trợ và thúc đẩy các dự án năng lượng tái tạo, tăng cường hợp tác với các đối tác, mở rộng và hiện đại hóa mạng lưới truyền tải điện...

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang