Đức: Đề xuất vay nợ thêm 50 tỷ euro; Thách thức từ lạm phát cao; Rút hết quân khỏi Niger

BỘ TRƯỞNG TÀI CHÍNH LIÊN BANG ĐỀ XUẤT VAY NỢ THÊM 50 TỶ EURO

Bộ trưởng Tài chính Liên bang Christian Lindner vừa đưa ra dự thảo ngân sách bổ sung cho năm 2024, trong đó dự kiến tổng chi tiêu 488,9 tỷ euro và khoản nợ mới 50,3 tỷ euro cho năm nay.

Phóng viên TTXVN tại CHLB Đức trích dẫn dự thảo ngân sách bổ sung của chính phủ liên bang cho thấy, nước Đức sẽ phải gánh thêm khoản nợ mới 50 tỷ euro (54,5 tỷ USD) trong năm nay do hai hạng mục chi tăng đột biến.

Bộ trưởng Tài chính Liên bang Christian Lindner (đảng Dân chủ Tự do - FDP) vừa đưa ra dự thảo ngân sách bổ sung cho năm 2024, trong đó dự kiến tổng chi tiêu 488,9 tỷ euro và khoản nợ mới 50,3 tỷ euro cho năm nay. Nội các Đức dự kiến sẽ phê duyệt dự thảo ngân sách bổ sung này ngày 17/7.

Như vậy, khoản nợ mới trong năm nay sẽ cao hơn 11,3 tỷ euro so với kế hoạch ban đầu và quy định phanh nợ vẫn sẽ được tuân thủ. Quy định này chỉ cho phép chính phủ liên bang vay nhiều hơn nếu nền kinh tế yếu kém hơn.

Thủ tướng Olaf Scholz (SPD), Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck (Greens) và Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner đã đồng thuận về ngân sách bổ sung sau quá trình đàm phán, và đã công bố thỏa thuận hôm thứ Sáu tuần trước. Ngày 17/7 tới, nội các dự kiến sẽ quyết định ngân sách cho năm 2025 cùng với ngân sách bổ sung cho năm nay.

Dự thảo đề cập đến “tăng trưởng yếu kéo dài, và theo quy định về nợ của chính phủ liên bang, những biến động theo chu kỳ trong thu nhập và chi tiêu có thể được giải quyết bằng các khoản vay ròng lớn hơn nếu tình hình kinh tế trở nên xấu đi”.

Khoản nợ bổ sung nhằm trang trải chi phí tăng đột ngột, theo dự thảo ngân sách bổ sung, chủ yếu liên quan đến “nhu cầu bổ sung” trong thúc đẩy năng lượng tái tạo (EEG) và “giảm thu nhập từ giao dịch khí thải ở châu Âu”, với tổng trị giá 10,4 tỷ euro.

Ngoài ra, chi trợ cấp cho người dân đang tăng cao hơn dự kiến trong ngân sách thường xuyên được phê duyệt. Theo dự thảo ngân sách bổ sung, phát triển kinh tế yếu hơn được phản ánh trên thị trường lao động. Do có thêm người thụ hưởng và yêu cầu thanh toán cao hơn của các cộng đồng có nhu cầu, khoản chi bổ sung để đảm bảo an sinh cơ bản cho người đang đi tìm việc làm lên đến 3,7 tỷ euro.

KINH TẾ ĐỨC CHẬT VẬT CHỐNG LẠM PHÁT CAO

Theo Ngân hàng trung ương Đức – Bundesbank, việc chống lạm phát cao là một thử thách về độ kiên nhẫn.

Phóng viên TTXVN tại CHLB Đức trích dẫn báo cáo công bố ngày 16/7 của Bundesbank cho hay: “Kể từ đầu năm 2024, nỗ lực chống lại lạm phát hầu như chỉ đạt được những thành công nhỏ. Đặc biệt, giá dịch vụ tăng vẫn là vấn đề kinh niên dai dẳng”.

Lạm phát chỉ giảm chậm. Tại khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone), tỷ lệ lạm phát là 2,5% trong tháng Sáu, so với mức hơn 5% cách đây 1 năm, và hơn 10% cách đây 2 năm. Tuy nhiên, lạm phát khó có thể quay trở lại mức mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trước mùa Thu năm 2025, nếu không muốn nói là muộn hơn.

Chủ tịch Ngân hàng trung ương Hà Lan, Klaas Knot cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây với báo chí Đức rằng hiện tượng này được giới chuyên môn ví như sự khó khăn mệt nhọc của chặng đường chạy cuối cùng.

Bundesbank, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) và các ngân hàng thương mại đồng tình với một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như sau:

Thứ nhất là nền kinh tế thích ứng tốt một cách bất ngờ với tình trạng lãi suất tăng. Ngay cả ở Đức -với nền kinh tế phát triển kém nhất trong số các nền kinh tế lớn châu Âu- cũng không hề có suy thoái.

Thứ hai, trong lĩnh vực dịch vụ, lạm phát đang giảm “chậm hơn bình thường” vì có sự gia tăng đáng kể về nhu cầu. Ngoài ra, tiền lương tăng cũng có tác động mạnh đến chi phí của nhà cung cấp dịch vụ.

Thứ ba là năng suất không tăng. Đối với các công ty, điều này có nghĩa là họ không thể cung cấp chất lượng hoặc hiệu suất cao hơn mặc dù lương tăng.

Thứ tư là sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu đã giảm bớt trong năm qua và nhiều giá nguyên liệu thô giảm. Nhưng chính sách hỗ trợ nguồn cung đã hết hạn nên sẽ không còn đóng góp đáng kể vào việc giảm lạm phát thêm nữa. Thậm chí, lạm phát có thể có xu hướng tăng trở lại do rủi ro địa chính trị.

Thứ năm là có những biến động mới trên các đại dương. Theo chuyên gia thương mại thế giới Vincent Stamer ở Commerzbank, gần đây cứ 12 container thì có 1 container bị kẹt trên biển. Kết quả là giá cước vận tải đã tăng hơn gấp đôi kể từ mùa Xuân. Giá hàng hóa vận chuyển từ Trung Quốc sang châu Âu tăng đặc biệt mạnh.

Thứ sáu, giá thuê tăng cũng có thể khiến tỷ lệ lạm phát khó giảm hơn nữa. Chi phí nhà ở có thể tăng trong thời gian ngắn “nếu chủ nhà chuyển chi phí tài chính cao hơn sang người thuê nhà, các nhà phát triển bất động sản giảm nguồn cung mới hoặc nhiều hộ gia đình quyết định thuê thay vì mua nhà".

Chủ tịch Ngân hàng trung ương Hà Lan Knot cho rằng ECB cần cân nhắc “cẩn thận” việc cắt giảm lãi suất tiếp theo dựa trên bối cảnh hiện nay.

NIỀM TIN ĐÃ MẤT, ĐỨC RÚT HẾT QUÂN KHỎI NIGER

Ngày 16/7, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết, Berlin không thể tiếp tục hợp tác quân sự với Niger vì thiếu niềm tin trong quan hệ với chính quyền quân sự của quốc gia Tây Phi này.

Hôm 6/7, Đức thông báo sẽ kết thúc các hoạt động tại căn cứ không quân ở Niger và rút khoảng 30 binh sĩ còn lại trước ngày 31/8.

Hãng tin Đức DW cho hay, trong chuyến thăm Bờ Biển Ngà và có cuộc họp báo chung với Tổng thống nước này Alassane Ouattara, bà Baerbock nói rõ: “Không thể tiếp tục hỗ trợ an ninh cho Niger như trước vì niềm tin đã không còn nữa”.

Tyu nhiên, Ngoại trưởng Đức vẫn cam kết rằng, Berlin "không ngừng viện trợ nhân đạo, vì người dân Niger không chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra”.

Kể từ cuộc đảo chính vào tháng 7/2023 với việc Tổng thống Mohamed Bazoum bị lật đổ, Niger nằm dưới quyền lãnh đạo của lực lượng quân đội.

Chế độ này đã quay lưng lại với các đồng minh phương Tây khác như Pháp và Mỹ. Niamey đã yêu cầu các nước phương Tây có lực lượng ở Niger phải rút quân.

Cuối tháng 5, Đức và Niger đã đạt được thỏa thuận tạm thời cho phép quân đội Berlin tiếp tục vận hành căn cứ không quân ở thủ đô Niamey cho đến cuối tháng 8. Nhưng các cuộc đàm phán để gia hạn thỏa thuận đó đã thất bại, đặc biệt vì lý do nhân viên của căn cứ sẽ không còn được hưởng quyền miễn trừ truy tố.

Hiện có khoảng 90 binh sĩ Đức đóng quân ở căn cứ Niamey để vận hành trung tâm vận tải hàng không quân sự.

Nguồn: Bnews; Báo Mới; Báo Quốc Tế

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang