Đức đạt ngưỡng miễn dịch cộng đồng - Kết thúc đại dịch Covid-19; Vitamin D cứu cánh giúp chống hậu Covid-19

(Giáo sư dịch tễ học Christian Drosten).

Chuyên gia dịch tễ học Drosten: Đức đã đạt ngưỡng miễn dịch cộng đồng - Kết thúc đại dịch Covid-19

Theo nhà dịch tễ học nổi tiếng, Giáo sư Christian Drosten ở Berlin, khả năng miễn dịch cộng đồng đối với Covid-19 đã dẫn đến sự kết thúc đại dịch Covid-19 ở Đức. Drosten phát biểu tại một sự kiện của Mạng lưới nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm từ động vật hôm qua thứ Sáu ở Berlin: Chúng ta đang ở trong tình trạng miễn dịch cộng đồng. Đó là miễn dịch quần thể và đó là lý do tại sao đại dịch Covid-19 hiện đã kết thúc.

Giáo sư nhấn mạnh, tuy vậy đại dịch vẫn có thể chưa kết thúc với biến thể Omicron thể nhẹ. Thực ra Omicron không hề nhẹ. Nhẹ chẳng qua do truyền thông tự đánh giá sai. Điều giúp chúng ta nhiễm dịch cộng đồng là nhờ tiêm chủng tỉ lệ cao cộng với bị lây nhiễm nhưng tự khỏi, không chết, giúp chúng ta đạt tới ngưỡng miễn dịch kết hợp. Điều đó giúp bảo vệ người bị nhiễm tránh được bệnh trọng. Miễn dịch kết hợp là khi những người hoặc đã tiêm phòng đủ liều hoặc từng bị nhiễm bệnh, hoặc đã khỏi bệnh.

Drosten đã bình luận cho rằng đại dịch kết thúc trong một cuộc phỏng vấn vào cuối năm 2022, nhưng sau đó nhận thấy bị hiểu lầm. Trong thông điệp "Cập nhật về coronavirus" trên truyền thông lúc đó, nhà dịch tễ học cho biết rằng ông thực sự đã nói điều gì đó khác với những gì mà một bộ phận công chúng nhận thấy. Sự kết thúc đại dịch không thể được công bố trước, mà chỉ có thể xác định sau khi làn sóng dịch đã đi qua.

Vitamin D cứu cánh giúp chống lại hậu Covid-19

Khoảng 10 bệnh nhân Covid-19 mắc hội chứng Covid kéo dài vài tuần sau khi bị nhiễm bệnh. Các triệu chứng bao gồm từ suy nhược cơ thể và thiếu tập trung đến khó thở cùng các vấn đề về tim mạch.

Mới đây, các bác sĩ chuyên khoa phổi từ bệnh viện Emden đã công bố một nghiên cứu tại đại hội thường niên của hiệp hội chuyên ngành phổi, theo đó do hậu quả nhiễm Covid-19, nên lượng vitamin D trong cơ thể người bệnh thấp. Đó có thể là nguyên nhân khiến gây ra hậu Covid-19. Kết luận: Vitamin D có thể được sử dụng để chữa hậu Covid-19.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang