- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Đặt mục tiêu tăng mạnh quân số để đáp ứng yêu cầu NATO
Tư lệnh Lục quân Đức - ông Alfons Mais - cho rằng, quân đội Đức cần bổ sung thêm 100.000 binh sĩ thường trực vào lực lượng hiện có khoảng 62.000 người, nhằm đáp ứng mục tiêu mà NATO đặt ra trong bối cảnh nguy cơ xung đột ngày càng gia tăng.
Trong một bức thư đề ngày 2.9 gửi Tổng Tham mưu trưởng Carsten Breuer được báo chí trích dẫn, ông Mais nhấn mạnh, quân đội Đức phải đạt đủ khả năng sẵn sàng chiến đấu vào năm 2029 và cung cấp năng lực đã cam kết với NATO vào năm 2035. Ông cho hay, với số quân hiện tại, bao gồm cả 37.000 binh sĩ dự bị, mục tiêu này là không thể thực hiện.
Đức đã bắt đầu tăng cường hiện diện ở Đông Âu
Trong đó có việc triển khai một lữ đoàn khoảng 5.000 quân tại Lithuania và lực lượng tuần tra hải quân ở biển Baltic nhằm đối phó nguy cơ phá hoại dưới đáy biển. Ông Mais đề xuất tăng thêm 45.000 quân thường trực trước năm 2029. Ông cũng kiến nghị bổ sung 45.000 quân vào năm 2035 để đáp ứng yêu cầu chiến tranh tiêu hao, cùng 10.000 quân cho nhiệm vụ phòng thủ lãnh thổ.
Bộ Quốc phòng Đức từ chối bình luận về tài liệu do tính chất mật nhưng khẳng định, NATO đã điều chỉnh mục tiêu năng lực sau cuộc xung đột Nga - Ukraina năm 2022. Theo ước tính ban đầu, Đức sẽ cần khoảng 460.000 quân nhân, trong đó có 260.000 binh sĩ thường trực và 200.000 quân dự bị.
Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius hồi tháng 6 cho biết, Đức sẽ cần thêm 60.000 quân để đáp ứng yêu cầu mới, đưa tổng lực lượng lên khoảng 260.000 quân. Tuy nhiên, Đức hiện vẫn chưa đạt được chỉ tiêu 203.000 quân đã đặt ra từ năm 2018 và đang thiếu khoảng 20.000 binh sĩ so với con số này.
Đề nghị hoãn thi hành thêm hai năm.
Hàng nghìn nhà sản xuất thiết bị tại châu Âu mới đây cảnh báo Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) có nguy cơ ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng và làm suy yếu năng lực cạnh tranh toàn cầu.
Trong bức thư gửi Ủy ban châu Âu và Bộ Nông nghiệp Đức, Hiệp hội Công nghiệp Cơ khí Đức (VDMA) đề nghị hoãn thi hành EUDR thêm hai năm.
Theo kế hoạch, các doanh nghiệp lớn sẽ phải tuân thủ quy định chống phá rừng từ ngày 30/12/2025, còn doanh nghiệp vừa và nhỏ từ 30/6/2026. Quy định yêu cầu truy xuất nguồn gốc đến tận lô đất sản xuất cho mọi sản phẩm chứa gỗ, cao su hoặc da. Với các nhà chế tạo vốn không trực tiếp sản xuất nguyên liệu thô nhưng phụ thuộc vào các thành phần như lốp xe, vòng đệm hay băng chuyền, gánh nặng thủ tục này bị xem là quá tải.
Chủ tịch VDMA, ông Bertram Kawlath, chia sẻ “Gánh nặng hành chính mà quy định này tạo ra, cả với doanh nghiệp ở châu Âu lẫn ở nước thứ ba, cũng như với cơ quan chức năng, là biểu hiện tồi tệ nhất của quan liêu. Nếu không được sửa đổi, EUDR có nguy cơ gây gián đoạn giao hàng và làm xói mòn năng lực cạnh tranh quốc tế của ngành công nghiệp châu Âu”.
VDMA đề xuất
Chỉ nên yêu cầu kiểm tra nguồn gốc đầy đủ đối với nhà phân phối cấp một, áp dụng ngưỡng tối thiểu để miễn trừ cho các lô hàng nhỏ hoặc sản phẩm có hàm lượng thấp, đồng thời loại trừ khỏi phạm vi điều chỉnh các mẫu thử, hàng hoàn trả và tài liệu hướng dẫn. Ngoài ra, hiệp hội kêu gọi EU công nhận một số quốc gia (đặc biệt là các nước thành viên), là “xuất xứ an toàn”, nhằm giảm bớt yêu cầu cho các nhà cung cấp được đánh giá là rủi ro thấp.
Những kiến nghị này được gửi trong đợt tham vấn về Phụ lục I của EUDR vào tháng 5/2025. Chúng xuất hiện trong bối cảnh EU vừa ký hiệp định thương mại với Mercosur (Brazil, Argentina, Paraguay, Uruguay), trong đó có điều khoản “tái cân bằng” cho phép các nước Nam Mỹ thách thức EUDR nếu bị cho là cản trở xuất khẩu. Giới quan sát lo ngại điều này có thể làm giảm hiệu quả của luật.
Mỹ cũng gia tăng sức ép
Trong đàm phán thương mại EU - Mỹ, phía Washington thúc giục Brussels tạo ra danh mục “rủi ro không đáng kể” cho gỗ Mỹ, giúp đơn giản hóa thủ tục thẩm tra và tránh nguy cơ áp thuế đối với khoảng 3 tỷ USD gỗ xuất khẩu sang châu Âu.
Trước đó, Brussels đã từng hoãn một năm, lùi thời hạn áp dụng từ tháng 1 sang tháng 12/2025. Một nghiên cứu do Ủy ban châu Âu đặt hàng cảnh báo rằng nếu tiếp tục trì hoãn, thế giới có thể mất thêm 230.000 ha rừng do nạn phá rừng.
Nguồn: Nông nghiệp & Môi trường; Lao Động
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá