Đức: Đại Liên minh CDU/CSU và SPD hình thành đối mặt với những thách thức; Sản lượng thịt năm 2024 tăng 1,4%

ĐẠI LIÊN MINH CDU/CSU VÀ SPD HÌNH THÀNH ĐỐI MẶT VỚI NHỮNG THÁCH THỨC

Liên Đảng CDU/CSU của ông Friedrich Merz đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nhưng chỉ với 28,5% số phiếu. Điều này khiến họ phải đối mặt với một bối cảnh chính trị phân mảnh và sẽ phải khôi phục "Đại liên minh" với SPD của ông Olaf Scholz.

Kết quả bầu cử buộc phải thành lập Đại Liên minh

Sau một đêm bầu cử kéo dài vào ngày 23/2, CDU/CSU của ông Merz giành được 208 ghế, trở thành đảng lớn nhất trong Quốc hội Bundestag, tiếp theo là đảng cực hữu Alternative für Deutschland (AfD) với 152 ghế. SPD, đảng đã cầm quyền dưới thời ông Scholz từ năm 2021, chịu tổn thất nặng nề, chỉ còn 120 ghế. Đảng Xanh, từng là một phần của liên minh cầm quyền sắp mãn nhiệm, cũng chứng kiến sự suy giảm. Trong khi đó, đảng cực tả Die Linke có những bước tiến nhỏ. Đảng Dân chủ Tự do (FDP) chịu cú sốc lớn khi mất toàn bộ 91 ghế giành được trong cuộc bầu cử năm 2021, do không đạt ngưỡng 5% để vào quốc hội. Lãnh đạo đảng và cựu Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner đã từ chức.

Mặc dù đảng SDU/CSUgiành chiến thắng nhưng vẫn buộc phải đàm phán liên minh mới giành được đa số ghế trong nghị viện. Ông Markus Söder, lãnh đạo CSU đã tuyên bố không hợp tác với Đảng Xanh, khiến "Đại liên minh" với SPD trở thành lựa chọn khả dĩ duy nhất.

CDU/CSU và SPD đã nhiều lần cầm quyền chung, tạo thành "Đại liên minh" trong các giai đoạn 1966–1969, 2005–2009, 2013–2018 và 2018–2021.

Tiến thoái lưỡng nan về chính sách giới hạn nợ công

Một trong những thách thức lớn nhất đối với Chính phủ tiếp theo là liệu họ có thể cải cách quy định giới hạn nợ trong Hiến pháp hay không, khi quy định này giới hạn nghiêm ngặt việc vay nợ của Chính phủ.

Goldman Sachs lưu ý rằng thách thức nằm ở việc đảng AfD và Die Linke cùng nắm giữ 216 ghế - hơn một phần ba số ghế trong Quốc hội Đức (Bundestag) - đủ để phủ quyết bất kỳ sửa đổi hiến pháp nào.

"AfD phản đối việc cải cách giới hạn nợ. Die Linke phản đối việc tăng chi tiêu quốc phòng, dù họ có thể ủng hộ cải cách giới hạn nợ để tăng đầu tư", Niklas Garnadt, nhà kinh tế tại Goldman Sachs, cho biết.

Bất chấp những trở ngại này, vẫn có những cách thay thế để mở rộng không gian tài khóa.

Một giải pháp có thể là sử dụng quỹ chung của châu Âu cho chi tiêu quân sự, vì nợ do EU phát hành sẽ không bị tính vào giới hạn nợ của Đức.

Một lựa chọn khác là cải cách giới hạn nợ, điều mà Die Linke có thể ủng hộ nếu đi kèm với việc tăng đầu tư.

Cuối cùng, Chính phủ có thể kích hoạt điều khoản thoát hiểm để ứng phó với một cuộc khủng hoảng bên ngoài, tạm thời nới lỏng các hạn chế về vay nợ. "Điều này sẽ tạo ra một số không gian tài khóa vượt giới hạn nợ trong năm tài chính mà điều khoản thoát hiểm được kích hoạt", ông Garnadt cho biết.

Ông Philip Bokeloh, nhà kinh tế cấp cao tại ABN Amro, lạc quan hơn về khả năng cải cách giới hạn nợ, cho rằng khả năng này là cao nếu có một "Đại Liên minh" mới.

"Nới lỏng giới hạn nợ cũng mở ra cánh cửa để thực hiện các đề xuất trong báo cáo Draghi, kêu gọi hội nhập châu Âu sâu rộng hơn và tăng đầu tư vào chuyển đổi năng lượng, đổi mới và quốc phòng", ông Bokeloh nói.

Bị hạn chế cải cách kinh tế lớn, nhưng có thể có bất ngờ

Ngoài vấn đề giới hạn nợ, các nhà kinh tế hoài nghi về việc chính phủ CDU/CSU-SPD có thể thúc đẩy những cải cách cơ cấu lớn.

"Sự khao khát của nhiều người Đức và châu Âu đối với sự ổn định chính trị và kinh tế của Đức sẽ không kết thúc vào hôm nay, và thật khó để thấy chính phủ tiếp theo có thể mang lại nhiều hơn cho nền kinh tế ngoài một tác động tích cực ngắn hạn từ một số cắt giảm thuế, cải cách nhỏ và một chút đầu tư bổ sung", ông Carsten Brzeski nhận định.

"Một cuộc cải cách hệ thống lương hưu dường như rất khó xảy ra", ông nói thêm.

Theo DWS, điều này sẽ "hơi gây thất vọng cho thị trường chứng khoán trong ngắn hạn. Tuy nhiên, trong trung hạn, tác động thực tế của chính sách sẽ quan trọng hơn kết quả bầu cử".

Bất chấp sự bất ổn chính trị, các nhà phân tích DWS nhận thấy "cảm giác cấp bách rõ ràng hơn trong giới hoạch định chính sách dòng chính, đặc biệt là trước áp lực quốc tế". "Điều này có thể mở đường cho việc hình thành liên minh một cách tương đối suôn sẻ, điều có thể là một bất ngờ tích cực ở mức độ vừa phải đối với thị trường".

SẢN LƯỢNG THỊT NĂM 2024 TĂNG 1,4%

Theo kết quả sơ bộ từ Cục Thống kê Liên bang Đức (Statistik), sản lượng thịt tại các lò giết mổ thương mại năm 2024 đạt 6,9 triệu tấn, tăng 1,4%, tức tăng 97.200 tấn so với năm 2023.

Điều này có nghĩa là sản lượng thịt trong nước đã tăng trở lại lần đầu tiên kể từ năm 2016 (8,4 triệu tấn) sau bảy năm giảm liên tiếp. Tổng cộng, năm 2024 đã giết mổ 48,7 triệu con lợn, gia súc, cừu, dê và ngựa và 693,3 triệu con gà, gà tây và vịt.

Thịt lợn: Khối lượng giết mổ tăng 1,9%

Năm 2024 đã giết mổ 44,6 triệu con lợn, tăng 1,2% hoặc tăng 531.300 con so với năm 2023. Số lượng lợn trong nước bị giết mổ tăng 1,6% lên 43,3 triệu con; số lượng lợn nhập khẩu bị giết mổ tại các trang trại của Đức đã giảm 9,2% xuống còn 1,3 triệu con.

Tổng cộng, sản lượng thịt tại các lò giết mổ của Đức năm 2024 đạt khoảng 4,3 triệu tấn, tăng 1,9% hoặc tăng 80.500 tấn so với năm 2023, nhưng giảm 1,3 triệu tấn so với năm kỷ lục 2016, tương ứng với mức giảm 24,9%.

Thịt bò: Khối lượng giết mổ tăng 1,2%

Số lượng bò được giết mổ thương mại trong năm 2024 hầu như không thay đổi so với năm 2023, tăng 0,1% lên 3 triệu con. Tuy nhiên, khối lượng thịt bò giết mổ tăng 1,2% lên 1 triệu tấn, với trọng lượng giết mổ trung bình tăng ở tất cả các loại gia súc.

Thịt gia cầm: Khối lượng giết mổ tăng 0,3%

Lượng thịt gia cầm được sản xuất năm 2024 tăng 0,3% so với năm 2023 lên 1,6 triệu tấn, do sản lượng thịt gà thịt gà Tây non tăng 1,8% lên 1,1 triệu tấn. Mặt khác, sản lượng thịt gà tây giảm 2,1% xuống còn 408.100 tấn. Tổng cộng, khoảng 653,8 triệu con gà đã giết mổ tại các trang trại vào năm 2024, trong đó có 626,7 triệu con gà thịt non và 27,1 triệu con gà hầm súp. Ngoài ra, còn có 30,2 triệu con gà tây và 9,3 triệu con vịt.

Nguồn: Người Đưa Tin; Vinanet

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2025

Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang