
CUỘC ĐUA CẮT GIẢM CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP ĐỨC
Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ BVMW dự báo gần như tất cả các hãng chế tạo ở Đức sẽ sử dụng năng lượng mặt trời vào năm 2030, trong xu hướng chuyển đổi năng lượng để cắt giảm chi phí.
Được khuyến khích bởi cơ chế giá điện feed-in tariff (FIT), các công ty Đức ngày càng có xu hướng chuyển sang năng lượng mặt trời để khắc phục tình trạng chi phí năng lượng cao.
Cơ chế giá điện FIT là một công cụ hỗ trợ các nhà sản xuất điện từ các nguồn năng lượng tái tạo, được khuyến khích bằng hợp đồng mua điện giá cố định dài hạn cho các nhà đầu tư sản xuất điện từ năng lượng tái tạo, cùng nghĩa vụ mua và quyền tiếp cận lưới điện được đảm bảo sẽ giúp tăng tính an toàn cho nhà đầu tư. Qua đó, cơ chế này nâng cao tính cạnh tranh của năng lượng tái tạo so với các dạng năng lượng truyền thống.
Kể từ khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine và Nga đột ngột giảm xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch sang Đức, Chính phủ Đức đã ban hành các luật nhằm đẩy nhanh việc mở rộng năng lượng mặt trời. Đây là một phần trong kế hoạch cung cấp 80% năng lượng của đất nước từ các nguồn tái tạo vào năm 2030.
Mặc dù Đức có công suất sản xuất điện gió và mặt trời lớn nhất châu Âu, nhưng các công ty vừa và nhỏ của nước này vẫn chưa được hưởng lợi từ giá điện thấp hơn do phí lưới điện và thuế cao. Bằng cách tự sản xuất điện mặt trời, các công ty này tránh được các khoản thuế và phí đó.
Dữ liệu của BDEW, một hiệp hội kinh doanh của Đức trong ngành năng lượng và nước, cho thấy các công ty đã tiêu thụ khoảng 69% lượng điện quốc gia của Đức vào năm 2023.
Theo dữ liệu của hiệp hội năng lượng mặt trời BSW, công suất pin mặt trời mới được lắp đặt trên mái của khu vực doanh nghiệp tăng 81% trong bốn tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa mức tăng trưởng 1% trong khu vực dân cư.
Một cuộc khảo sát vào tháng Năm vừa qua của công ty nghiên cứu thị trường YouGov cho thấy, hơn một nửa số công ty Đức đã lên kế hoạch lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trong ba năm tới.
Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ BVMW dự báo gần như tất cả các hãng chế tạo ở Đức sẽ sử dụng năng lượng mặt trời vào năm 2030.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, Enpal, công ty phát triển năng lượng mặt trời dân dụng lớn nhất của Đức, hồi tháng Tư cho biết đang mở rộng sang lĩnh vực thương mại.
Ông Melchior Schulze Brock, Giám đốc điều hành của Enviria, một công ty khởi nghiệp về năng lượng mặt trời, nhận định sự tăng trưởng trong nhu cầu đối với năng lượng mặt trời sẽ rất bền vững.
Một nghiên cứu vào tháng Tư của Viện Sinh thái Ứng dụng Freiburg cho thấy có khả năng lắp đặt tới 287 gigawatt (GW) công suất điện mặt trời dọc theo các tuyến đường, đường sắt, bãi đậu xe và khu công nghiệp của Đức, vượt xa mục tiêu 215GW vào năm 2030 của chính phủ nước này.
Điều này có thể giảm đáng kể sự phụ thuộc vào đất nông nghiệp, nơi việc cấp phép và phê duyệt quy hoạch có thể mất đến 10 năm.
Giá tấm pin mặt trời giảm trên toàn cầu kể từ năm ngoái đã thúc đẩy các công ty ứng dụng năng lượng mặt trời.
Để kích thích nhu cầu hơn nữa, Đức đã thông qua một gói luật vào tháng Tư nhằm nới lỏng quy định và tăng trợ cấp cho các hệ thống điện mặt trời áp mái lớn.
Các khoản trợ cấp của nhà nước cho các dự án điện mặt trời áp mái quy mô lớn, được đưa ra vào năm 2021 và được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu, cũng thúc đẩy xu hướng này.
Sunrock, công ty đã được Mercedes Benz lựa chọn để xây dựng dự án năng lượng mặt trời 23 megawatt trên mái nhà máy của công ty này, xem Đức là thị trường cốt lõi của mình trong năm tới.
CỐ “GIẢM THIỂU RỦI RO” TRONG QUAN HỆ KINH TẾ VỚI TRUNG QUỐC
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Đức và EU đang cố gắng “giảm thiểu rủi ro” trong mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc.
Chính phủ Đức vừa ngăn chặn việc bán doanh nghiệp turbine khí thuộc sở hữu của MAN Energy Solutions, một công ty con của tập đoàn Volkswagen (VW), cho một công ty đóng tàu nhà nước Trung Quốc.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Đức và Liên minh châu Âu (EU) đang cố gắng “giảm thiểu rủi ro” trong mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc.
Theo thỏa thuận được công bố vào ngày 20/6, công ty turbine khí CSIC Longjiang GH sẽ tiếp quản các hoạt động của MAN tại Oberhausen và Zurich để phát triển các dòng sản phẩm turbine khí mới.
CSIC Longjiang GH, một công ty con của Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC), phát triển các turbine khí cỡ nhỏ và vừa, đồng thời chế tạo động cơ cho các tàu khu trục hải quân Trung Quốc.
Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck hôm 3/7 đã xác nhận quyết định ngừng thương vụ và trích dẫn Đạo luật Thanh toán và Ngoại thương của Đức. Theo các điều khoản của luật, Chính phủ Đức có thể ngăn chặn các công ty bán doanh nghiệp cho chủ sở hữu bên ngoài Liên minh châu Âu (EU) nếu điều đó được coi là có liên quan đến an ninh quốc gia.
Đức có các quy định cho phép Chính phủ Liên bang xem xét hoặc ngăn chặn việc nước ngoài mua cổ phần ở mức 10% trong các công ty “công nghệ quan trọng” cũng như “cơ sở hạ tầng quan trọng”.
Bộ Kinh tế Đức cho biết thêm rằng họ không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết do lo ngại về an ninh cũng như bí mật hoạt động của công ty.
Mối quan hệ chặt chẽ của CSIC Longjiang GH với quân đội Trung Quốc là lý do chính khiến Chính phủ Đức từ chối thương vụ này, Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết. Công ty MAN không đồng tình với quan điểm của chính phủ rằng công nghệ turbine có thể được sử dụng cho mục đích quân sự, nguồn tin của Bloomberg cho biết thêm.
Người phát ngôn của MAN cho biết, công ty có kế hoạch tôn trọng mọi quyết định của chính phủ sau khi vụ việc được tiết lộ chính thức. CSIC Longjiang GH chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.
Trong chuyến đi gần đây tới Trung Quốc, Bộ trưởng Habeck đã nói chuyện với đại diện Chính phủ Trung Quốc về sự thận trọng ngày càng tăng của Đức và châu Âu đối với việc xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng (có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự) sang quốc gia châu Á này.
Tờ Handelsblatt của Đức lần đầu tiên đưa tin về quyết định từ chối thỏa thuận này của Bộ Kinh tế Đức.
QUYẾT NGĂN CHẶN UKRAINE THẢO LUẬN NGỪNG BẮN VỚI NGA

Đức không ủng hộ việc Ukraine ngừng bắn và đầu hàng Nga. Điện Kremlin bác tin thảo luận với ông Trump về tình hình xung đột.
Theo Pravda, trong ngày 3/7, Thủ tướng Olaf Scholz đã có bài phát biểu trước Quốc hội Đức, nhấn mạnh rằng Berlin không ủng hộ việc Ukraine ngừng bắn.
"Các điều khoản ngừng bắn của Nga sẽ dẫn đến việc Ukraine đầu hàng, đây là điều Đức không bao giờ ủng hộ. Thực tế, các biện pháp hòa bình mà Nga đưa ra đều nhằm mục đích kéo dài cuộc xung đột, và chúng tôi sẽ không cho phép điều này xảy ra", ông Scholz nói.
Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Scholz cũng khẳng định rằng Đức sẽ không trở thành một bên trực tiếp can dự vào xung đột. "Tôi cam kết điều này với tư cách Thủ tướng", ông Scholz nói thêm.
Trước đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng hối thúc Kiev chấp nhận một lệnh ngừng bắn với Nga. Tuy vậy, phía Ukraine đã bác bỏ ý tưởng này, khẳng định lệnh ngừng bắn không mang lại lợi ích cho Kiev, và sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp hòa bình dựa trên "công thức 10 điểm" của Tổng thống Zelensky.
Nga bác tin thảo luận với ông Trump về tình hình xung đột
Theo RT, trong ngày 3/7, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã khẳng định rằng Tổng thống Putin và ông Trump không thảo luận về vấn đề Ukraine.
"Điều này không đúng", ông Peskov trả lời khi được yêu cầu bình luận về thông tin cho rằng ông Trump đang đối thoại với Tổng thống Putin về các điều khoản hòa bình ở Ukraine.
Trước đó, nguồn tin của Politico tiết lộ rằng cựu Tổng thống Trump đang cân nhắc về một cam kết không mở rộng NATO về phía đông, đồng thời đàm phán về việc "Nga cần kiểm soát bao nhiêu vùng lãnh thổ để kết thúc xung đột".
Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky đã lên tiếng kêu gọi ông Trump làm rõ kế hoạch hòa bình của mình.
"Tôi muốn biết cách chấm dứt xung đột nhanh chóng. Nếu ông Trump biết cách, ông ấy nên công bố ngay bây giờ. Chúng tôi cũng cần biết liệu Ukraine vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ của Mỹ, hay sẽ 'đứng một mình' trong trường hợp ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 11", ông Zelensky nói.
MỞ RỘNG HỢP TÁC NHIỀU MẶT VỚI BA LAN
Mở rộng giao thông và các tuyến vận tải giữa Đức và Ba Lan không chỉ là "chìa khóa" cho phát triển kinh tế mà còn cho cả an ninh chung.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phát biểu họp báo với người đồng cấp Donald Tusk trong chuyến thăm Ba Lan, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định: "Đây là những vấn đề then chốt, không chỉ đối với sự phát triển kinh tế và sự đi lại của công dân cũng như cư dân từ cả hai nước, mà còn thuận tiện khi tính đến đến khả năng di chuyển quân sự, một trong những điều kiện tiên quyết để đảm bảo an ninh chung".
Cũng tại cuộc họp báo ở Vácsava, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhận định Đức sẽ là quốc gia dẫn đầu về an ninh châu Âu. Đây là một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ Berlin và Vácsava đang được cải thiện sau giai đoạn thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng.
Về phần mình, Thủ tướng Olaf Scholz nhất trí với quan điểm rằng "an ninh của Ba Lan cũng là an ninh của Đức". Ông nhấn mạnh: "Điều này có nghĩa chính xác là chúng ta (Ba Lan và Đức) muốn đảm nhận vai trò dẫn đầu ở khu vực Baltic trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và bảo vệ sườn phía Đông của Liên minh châu Âu (EU)".
Ngoài giao thông và an ninh, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về hợp tác quốc phòng và nỗ lực chống tình trạng nhập cư bất hợp pháp đang trở thành vấn nạn ở biên giới phía Đông Ba Lan với Belarus.
Nguồn: VietnamPlus; Người Đưa Tin; Vietnamnet; Bnews
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá