Đức: Chi tiêu khí đốt không giảm dù nhập khẩu ít hơn một nửa; Rút số quân còn lại khỏi Mali sau 10 năm giúp gìn giữ hòa bình

(Bạo loạn ở Mali).

Chi tiêu khí đốt không giảm dù nhập khẩu ít hơn một nửa

Kết quả phân tích của RIA Novosti (Nga) công bố dựa trên số liệu thống kê chính thức cho thấy: Trong 9 tháng đầu năm nay 2023, Đức đã giảm tổng lượng khí đốt nhập khẩu xuống 2,5 lần so với cùng kỳ 2021. Tuy nhiên, chi phí nhiên liệu của nước này vẫn giữ nguyên do giá tăng gấp 2,5 lần.

Con số thống kê

Trong ba quý đầu năm nay, Đức đã trả 21,3 tỷ euro để mua khí đốt từ nước ngoài, so với 22,2 tỷ euro cùng kỳ năm 2021, bất chấp sản lượng nhập khẩu giảm mạnh. Điều này là do giá trung bình năm cho một m3 khí đốt đã tăng hơn gấp đôi, từ 0,18 euro vào 2021 lên 0,45 euro năm nay.

Trước xung đột Ukraine, khí đốt Nga chiếm 40% sản lượng nhập khẩu của Đức. Do đó, đây là một trong những quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi việc giảm phụ thuộc nguồn cung từ Nga.

Kế hoạch của Đức

Trong báo cáo cuối tháng 10, S&P Global dự báo giá khí đốt trong thời gian tới tại Đức vẫn sẽ cao, bất chấp Đức liên tục phát triển cơ sở hạ tầng khí hóa lỏng (LNG), nhằm đảm bảo an ninh năng lượng.

Dự kiến, công suất lưu trữ LNG của Đức sẽ tăng gấp đôi vào cuối năm 2023 với việc triển khai một số điểm lưu trữ nổi và tái hóa khí (Floating Storage and Regasification Unit - FRSU) mới. Đức đang có công suất nhập khẩu LNG tổng hợp khoảng 18 tỷ m3 khí mỗi năm từ FSRU đang hoạt động ở ba nơi Wilhelmshaven I, Brunsbuttel và Lubmin.

Trong hai tháng cuối năm nay, hai FRSU mới là Transgas Force (công suất 7,5 tỷ m3 mỗi năm) và Excelsior (5 tỷ m3 mỗi năm) sẽ được lắp đặt. Quý I/2024, một FRSU khác là Transgas Power (7,5 tỷ m3 mỗi năm) sẽ được lắp đặt và hoạt động.

Rút số quân còn lại khỏi Mali sau 10 năm giúp gìn giữ hòa bình

Bộ Quốc phòng Đức hôm 12/12 ra thông báo đã rút toàn bộ quân đội khỏi Mali sau 10 năm tham gia Phái bộ Gìn giữ Hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Mali (MINUSMA) để chống khủng bố và các nhóm Hồi giáo thánh chiến.

Quyết định rút quân

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Bộ Quốc phòng Đức cho biết 142 quân nhân Đức cuối cùng đang tác chiến tại Mali đã rời khỏi căn cứ quân sự tại thành phố Gao nằm ở phía Đông Bắc Mali. Những quân nhân này sẽ được điều chuyển tạm thời đến thủ đô Dakar của Sénégal trước khi lên đường trở về Đức vào ngày 15/12 tới.

Quân đội Đức bắt đầu triển khai binh sĩ tới Mali từ năm 2013 để tham gia MINUSMA khi quốc gia này rơi vào bất ổn và khủng hoảng vì bạo lực và các hoạt động của các nhóm Hồi giáo cực đoan.

Đức cũng là quốc gia châu Âu đóng góp số lượng quân nhân nhiều nhất cho MINUSMA với tổng cộng khoảng 20.000 binh sĩ được luân chuyển trong 10 năm qua, trong đó có 3 quân nhân đã thiệt mạng.

Lí do

Bộ Quốc phòng Đức giải thích quân đội Đức rút toàn bộ khỏi Mali sau khi Phái bộ Gìn giữ Hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Mali (MINUSMA) chính thức kết thúc sự hiện diện tại Mali vào cuối năm 2023 theo yêu cầu của các nhà lãnh đạo quân sự nước sở tại.

Theo các nhà phân tích, việc MINUSMA và quân đội Đức, hay trước đó là Pháp, phải rút toàn quân đội khỏi Mali cho thấy quan hệ ngày càng đổ vỡ giữa phương Tây và Mali cũng như với các quốc gia Tây Phi là Burkina Faso hay Niger.

Trong động thái mới nhất, chính quyền quân sự Niger hôm qua đã ra thông cáo cho biết toàn bộ binh sĩ và thiết bị quân sự của Pháp sẽ rời khỏi Niger chậm nhất là ngày 22.12 tới.

Trước đó, vào đầu tháng 12.2023, chính quyền quân sự Niger cũng đã ra tuyên bố huỷ bỏ thoả thuận quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng với Liên minh châu Âu (EU), làm dấy lên những quan ngại từ phía EU về một làn sóng di cư mới.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang