- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Chỉ số triển vọng nền kinh tế
Nếu Đức có thể mạnh tay giải quyết các thách thức về cấu trúc của mình, nền kinh tế lớn nhất châu Âu vẫn có thể viết một “câu chuyện thành công”.
Việc một chỉ số quan trọng về niềm tin của các nhà đầu tư ở Đức bật tăng thúc đẩy hy vọng rằng tình trạng trì trệ kéo dài của nền kinh tế lớn nhất châu Âu có thể sắp thấy hồi kết.
Chỉ số tâm lý kinh tế do Trung tâm nghiên cứu kinh tế châu Âu (ZEW) của Đức biên soạn đã chứng kiến mức tăng ngoạn mục trong tháng này, thậm chí còn cao hơn mức mà các nhà phân tích kỳ vọng.
Cụ thể, chỉ số tâm lý kinh tế ZEW – thước đo triển vọng kinh tế Đức trong vòng 6 tháng tới, dựa trên khảo sát các chuyên gia tài chính và nhà phân tích ở quốc gia Tây Âu – gần như tăng gấp đôi vào tháng 6, tăng vọt lên 47,5 điểm từ mức 25,2 vào tháng 5.
Sự gia tăng của chỉ số ZEW khiến hầu hết các nhà quan sát ngạc nhiên khi mức họ dự báo chỉ là 35,0 và là mức cao nhất kể từ tháng 3.
Theo Trung tâm ZEW, sự gia tăng này phản ánh sự lạc quan ngày càng tăng về triển vọng kinh tế Đức trong ngắn hạn.
Nó cũng phản ánh dự báo mới nhất từ 4 viện kinh tế Đức, bao gồm Ifo và IfW Kiel, được công bố hồi đầu tháng này, trong đó dự báo nền kinh tế lớn nhất châu Âu sẽ tăng trưởng trong năm nay sau 2 năm rơi vào suy thoái.
Chính sách tài khóa mới của Chính phủ thúc đẩy nền kinh tế
"Niềm tin đang tăng lên", Chủ tịch ZEW Achim Wambach cho biết đầu tuần trước. Kết quả "có vẻ củng cố đánh giá rằng các biện pháp chính sách tài khóa do chính phủ mới của Đức công bố có thể thúc đẩy nền kinh tế".
Thêm vào đó, ông Wambach cho rằng, "Kết hợp với việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cắt giảm lãi suất gần đây, điều này có thể chấm dứt tình trạng trì trệ kinh tế ở Đức, vốn đã kéo dài gần 3 năm".
Bình luận về chỉ số ZEW, hãng Bloomberg cho biết, tinh thần của các nhà đầu tư đã được cải thiện mặc dù vẫn còn bất ổn về thuế quan thương mại của Mỹ.
Hãng tin này lưu ý rằng, sự gia tăng chi tiêu công – bao gồm gói cắt giảm thuế doanh nghiệp trị giá 46 tỷ Euro và quỹ cơ sở hạ tầng trị giá 500 tỷ Euro do chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz công bố – dường như đang lấn át những lo ngại đó.
Đặc biệt, thương mại vẫn là trọng tâm trong triển vọng phục hồi của Đức
Bloomberg cho biết, nếu căng thẳng thương mại và địa chính trị giảm bớt, thì hy vọng về sự cải thiện kinh tế là chắc chắn.
Đối với nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu như của Đức, ngay cả một sự cải thiện khiêm tốn về điều kiện thương mại cũng có thể tạo ra sự khác biệt.
Trong khi đó, ECB xác nhận rằng đợt cắt giảm lãi suất gần đây của cơ quan này được thiết kế để hỗ trợ hoạt động kinh tế trên toàn khu vực đồng Euro (Eurozone), bao gồm cả ở Đức.
ECB cho biết, lãi suất thấp hơn sẽ làm dịu các điều kiện tài chính, hỗ trợ cho vay và chi tiêu hộ gia đình và giúp hàng xuất khẩu của châu Âu cạnh tranh hơn.
Mặc dù ECB cảnh báo rằng căng thẳng thương mại toàn cầu vẫn là một rủi ro, họ cũng lưu ý rằng dữ liệu kinh tế gần đây – bao gồm cả dữ liệu của Đức – cho thấy dấu hiệu ổn định.
Hãng Reuters gần đây đã nhấn mạnh rằng chỉ số ZEW đo lường các điều kiện hiện tại, mặc dù vẫn ở mức tiêu cực, cũng đã cải thiện đáng kể, tăng lên mức -72,0 vào tháng 6, từ mức -82,0 vào tháng 5.
Ukraina lần đầu vượt Nga về thương mại với Đức trong 33 năm qua
Lần đầu tiên kể từ khi số liệu được ghi nhận vào năm 1992, Ukraina đã chính thức "đổi vai" với Nga để trở thành đối tác thương mại lớn hơn của Đức - một cột mốc mang tính biểu tượng cho sự chuyển hướng địa chính trị rõ rệt sau chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina.
Thông tin này được cố vấn kinh tế Vitalii Ivashchuk tại Đại sứ quán Ukraina ở Đức công bố trong một buổi thảo luận trực tuyến với chủ đề "Xung đột đã thay đổi quan hệ kinh tế Đức - Ukraina thế nào".
Dữ liệu được trích dẫn từ Văn phòng Thống kê Liên bang Đức (Destatis) cho thấy, năm 2024, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Ukraina và Đức đã vượt qua Nga - điều chưa từng xảy ra trong hơn 3 thập kỷ.
Mốc đánh dấu sự đảo chiều này xuất hiện từ tháng 9.2023, khi trao đổi thương mại hàng tháng giữa Ukraina và Đức đạt 840 triệu euro, so với 770 triệu euro giữa Đức và Nga.
Đáng chú ý, danh mục xuất khẩu chính của Ukraina sang Đức bao gồm thực phẩm, kim loại và sản phẩm từ kim loại, máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải.
Cơ hội tái Ukraine tái thiết đất nước
Đại sứ quán Ukraina tại Đức nhận định, sự vươn lên của thương mại song phương không chỉ là kết quả của các biện pháp trừng phạt Nga mà còn là cơ hội chiến lược để tái thiết đất nước. Các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin và chuyển đổi số đang trở thành trụ cột thu hút đầu tư từ khối doanh nghiệp Đức.
Bối cảnh cũng cho thấy sự sụt giảm rõ rệt của thương mại Nga - Đức. Kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022, Đức đã giảm 95% lượng hàng hóa nhập khẩu từ Nga, khiến Nga tụt từ vị trí thứ 12 xuống thứ 59 trong danh sách các nhà cung cấp hàng hóa cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu.
.jpg)
Angela Merkel, thủ tướng đã lãnh đạo nước Đức trong 16 năm, đã trả lời phỏng vấn với tờ báo Neue Osnabrücker Zeitung, nơi bà thảo luận về các quyết định của mình trong nhiệm kỳ, tình hình địa chính trị hiện tại và những thách thức mà thế giới đang phải đối mặt ngày nay - đặc biệt là xung đột ở Trung Đông.
Bà Merkel bày tỏ sự ủng hộ rõ ràng đối với Israel
Bà nhấn mạnh quyền tự vệ của nhà nước trước các mối đe dọa hiện hữu từ Hamas và Iran. "Nếu một số người được phép tuyên bố rằng họ muốn xóa bỏ nhà nước Israel, thì nhà nước Israel phải có khả năng tự vệ trước điều đó", bà nói.
Tuy nhiên, bà nói thêm rằng xét theo những diễn biến gần đây, một số hành động của Israel đặt ra câu hỏi về tính tương thích của họ với luật pháp quốc tế. "Nếu sự tồn tại của một quốc gia bị Hamas hoặc Iran đặt dấu hỏi, thì không dễ để trả lời trên cơ sở luật pháp quốc tế", Merkel nói, phản ánh về sự phức tạp về mặt pháp lý và đạo đức của tình hình.
Cựu thủ tướng cho biết bà không hối tiếc vì không còn tham dự các hội nghị thượng đỉnh của các nguyên thủ quốc gia và chính phủ. "Tôi có thể hình dung sơ bộ về diễn biến của sự việc, nhưng không có sự u sầu. Nếu tôi bị cách chức sau một nhiệm kỳ, thì tôi sẽ hối tiếc vì không trải qua đủ nhiều. Nhưng 16 năm làm thủ tướng là một khoảng thời gian rất dài", Merkel nói.
Các chủ đề khác
Bà cũng bình luận về sự tham gia của Thủ tướng hiện tại Friedrich Merz tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada, gọi đó là một sự kiện đặc biệt đối với ông. "Hôm nay, tôi chỉ nghĩ đó là một trải nghiệm mới đối với ông ấy", bà nói thêm.
Merkel cũng đề cập đến các chủ đề thời sự khác trong cuộc phỏng vấn, bao gồm tài chính khí hậu, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và khả năng có một nữ tổng thống trong tương lai.
Kể từ khi xuất bản cuốn tự truyện của mình vào mùa thu năm ngoái, Merkel đã xuất hiện nhiều hơn trên sân khấu công chúng so với những gì người ta mong đợi ở một cựu nguyên thủ quốc gia. Bà thường xuyên bình luận về các diễn biến chính trị ở Đức, bao gồm cả lời chỉ trích của bà về đề xuất của Liên minh châu Âu về chính sách di cư, mà bà cho biết đã được Bundestag thông qua "với đôi mắt mở to" chỉ nhờ vào số phiếu bầu của đảng cực hữu AfD - điều mà bà coi là có vấn đề.
Nguồn: Người Đưa Tin; Lao Động; Gazeta Express
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá