.jpg)
CHỈ SỐ KINH TẾ TĂNG, NHƯNG VẪN HOÀI NGHI
Chỉ số môi trường kinh doanh tăng ngạc nhiên
Đây là chỉ số quan trọng nhất đối với nền kinh tế Đức đã tăng lên mức 85,1 điểm trong tháng 1/2025, từ mức 84,7 điểm được ghi nhận trong tháng 12 vừa qua.
Theo khảo sát mới nhất từ Viện nghiên cứu kinh tế Ifo của Đức, đánh giá của giới doanh nghiệp đối với triển vọng kinh tế của đất nước đang được cải thiện một cách đáng ngạc nhiên trong thời điểm đầu năm 2025.
Tuy vậy, năm 2025 tiếp tục được dự báo là năm khó khăn đối với nền kinh tế đầu tàu châu Âu.
Viện Ifo cho biết Chỉ số môi trường kinh doanh Ifo - chỉ số quan trọng nhất đối với nền kinh tế Đức - đã tăng lên mức 85,1 điểm trong tháng 1/2025, từ mức 84,7 điểm được ghi nhận trong tháng 12/2024.
Vẫn hoài nghi trong những tháng tới; Lý do
Tuy nhiên, Chủ tịch Viện Ifo Clemens Fuest cho biết mặc dù các doanh nghiệp đánh giá tình hình kinh doanh của họ hiện lạc quan hơn so với những tháng qua, nhưng họ lại tỏ ra hoài nghi hơn về triển vọng trong những tháng tới.
Về tổng thể, nền kinh tế Đức vẫn đang trong tình trạng ảm đạm do bất ổn chính trị và sự cạnh tranh ngày càng tăng từ châu Á.
Theo chuyên gia kinh tế Klaus Wohlrabe của Viện Ifo, nền kinh tế Đức vẫn trong tình trạng trì trệ. Điều này được thể hiện ở hầu hết các ngành công nghiệp. Không có xu hướng tăng rõ ràng ở bất kỳ ngành nào.
Một trong những lý do cho điều này là sự không chắc chắn về mặt chính trị khi Đức đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử liên bang mới.
Chuyên gia Wohlrabe cho biết các doanh nghiệp không rõ liệu chính sách kinh tế của chính phủ mới sẽ như thế nào. Điều này cản trở họ gia tăng đầu tư.
Ngoài ra, chuyên gia Wohlrabe cũng cho rằng cường quốc xuất khẩu hàng đầu châu Âu này đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc và các nước châu Á khác.
Cũng theo chuyên gia Wohlrabe, tại thị trường nội địa, điều dễ nhận thấy là người tiêu dùng Đức đang hạn chế chi tiêu, thay vào đó họ tiết kiệm nhiều hơn.
Mối bận tâm ngày càng tăng về việc làm chính là nguyên nhân khiến xu hướng tiết kiệm của người dân gia tăng. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.
Nhiều dự báo của các viện nghiên cứu kinh tế Đức cho rằng kinh tế nước này sẽ tiếp tục đối mặt với năm 2025 đầy khó khăn và khó có thể phục hồi mạnh mẽ.
THỦ TƯỚNG BÁC BỎ KHẢ NĂNG ĐƯA LỰC LƯỢNG CHÂU ÂU TỚI ĐIỂM NÓNG
.jpg)
Trả lời phỏng vấn
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng còn quá sớm để nói về khả năng triển khai một phái bộ gìn giữ hòa bình của châu Âu tới Ukraine.
"Tôi hoàn toàn phản đối các bước đi đơn phương của châu Âu về vấn đề này. Chúng ta phải tìm cách đảm bảo mọi việc chúng ta làm đều được thực hiện cùng với Hoa Kỳ", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Handelsblatt.
Ông mô tả cách tiếp cận này là "nguyên tắc cơ bản của NATO". "Dù sao tôi nghĩ vẫn còn quá sớm để suy đoán về những gì sẽ xảy ra sau khi đạt được hòa bình", ông nói thêm rằng Ukraine phải quyết định "về những điều kiện nào họ sẽ sẵn sàng cho hòa bình".
Chủ trương không ngoại trừ
Tại một cuộc họp của các nhà ngoại giao hàng đầu từ các nước NATO tại Brussels ngày 3/12/2024, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock không loại trừ khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Đức tới Ukraine sau khi chấm dứt chiến sự.
Bà cho biết cùng với tư cách thành viên NATO tiềm năng như một sự đảm bảo an ninh, vấn đề hiện diện quốc tế để đảm bảo việc giám sát lệnh ngừng bắn có thể được xem xét.
Bình luận về ý tưởng của phương Tây về việc gửi "lực lượng gìn giữ hòa bình" nước ngoài đến Ukraine, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết việc triển khai lực lượng NATO là điều không thể chấp nhận được đối với Nga vì nó sẽ gây ra sự leo thang không kiểm soát.
Các đề xuất gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến ranh giới phân chia giữa Nga và Ukraine sau khi kết thúc chiến sự đã được đưa ra ở phương Tây trước đó. Một số chính trị gia, gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được cho là đã thảo luận về một nhiệm vụ như vậy có thể lên tới 40.000 quân.
Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông, chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang xem xét thành lập một nhiệm vụ lên tới 200.000 quân từ các lực lượng châu Âu.
Nguồn: VietnamPlus; Giáo dục & Thời đại
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá