Đức: Chỉ ra dấu vết bàn tay đặt bom kích nổ Nord Stream 2; Kêu gọi sửa chữa Nord Stream

Đức chỉ ra dấu vết bàn tay đặt bom kích nổ Nord Stream 2

Những vụ tấn công khủng bố xảy ra vào ngày 26.09.2022 cùng lúc trên hai đường ống dẫn khí đốt xuất khẩu của Nga chạy qua đáy biển Baltic sang châu Âu là “Dòng chảy phương Bắc” (Nord Stream) và “Dòng chảy phương Bắc - 2” (Nord Stream2), khiến đường ống bị vỡ ở 2 điểm.

Từ đó đến nay đã có nhiều cuộc điều tra về thủ phạm gây ra các vụ phá hoại này, trong đó, hầu hết các kết quả đều có liên quan đến một chiếc du thuyền do một công ty bình phong trong “mạng lưới các công ty bình phong của Ukraine” đứng ra thuê trong thời gian 2 tuyến đường ống bị phá hoại và một nhóm thủy thủ người Ukraine.

Các nhà điều tra Đức đã phát hiện

Chiếc du thuyền “Andromeda” liên quan đến các cuộc tấn công phá hoại “Dòng chảy phương Bắc” lại được một công ty du lịch có trụ sở tại Warsaw, Ba Lan, được coi là một phần của mạng lưới các công ty bình phong bị tình nghi có liên quan tới các cơ quan tình báo Ukraine.

Cơ quan điều tra đã xác nhận, tại địa chỉ trụ sở đăng ký hợp pháp của công ty du lịch ở Warsaw chỉ có một tòa nhà văn phòng đổ nát, không có người nào ở đó, không có dấu hiệu nào cho thấy sự tồn tại của công ty bình phong này.

Do đó, các nhà điều tra Đức nghi ngờ thủy thủ đoàn của du thuyền Andromeda của Ukraine có trách nhiệm trực tiếp trong vụ việc đặt chất nổ phá hoại tuyến đường ống Nord Stream.

Con thuyền được cơ quan điều tra Đức tìm thấy sau đó và vết tích của chất nổ trong đó, giống hệt dấu vết chất nổ trên các đường ống của “Dòng chảy phương Bắc”.

Kết quả điều tra cho thấy

Trước và sau vụ nổ, những công dân Ukraine này đều ở Ukraine. Truyền thông Đức cho biết, kịch bản cho rằng người Ukraine có liên quan đến vụ nổ đường ống của Nga là rất thuyết phục, còn giả định về “dấu vết Nga” về hành động tự khủng bố chính mình là không có cơ sở.

Các nhà điều tra cũng không loại trừ sự tồn tại của các đoạn video về những kẻ được cho là thủ phạm của vụ nổ, được quay tại cảng Kolberg, Ba Lan. Tàu du lịch Andromeda đã từng dừng chân ở khu vực này.

Tình báo Hà Lan

Tình báo Hà Lan nhận được thông tin về âm mưu của 6 người Ukraine lặn xuống đường ống dẫn khí đốt từ một chiếc thuyền du lịch và cho nổ tung nó, cũng đã chỉ ra dấu vết bàn tay của người Ukraine.

Chính trường Đức kêu gọi sửa chữa Nord Stream

Thủ hiến Tiểu bang Sachsen,Kretschmer cho hay, đường ống dẫn khí Nord Stream 1 nối Đức với Nga bị nổ hồi tháng 9 năm ngoái cần phải được sửa chữa. Ông nói: Nếu không sớm sửa chữa Nord Stream, nước biển sẽ làm hỏng đường ống và không thể sửa chữa được. Điều quan trọng là cơ sở hạ tầng này có thể đảm bảo nguồn cung năng lượng của chúng ta trong 5 hoặc 10 năm nữa. Không ai biết tình hình trong một thập kỷ tới sẽ như thế nào, do đó càng nhiều lựa chọn càng tốt là dấu hiệu của một chính trị gia thông thái.

Hồi tháng 6, Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck cảnh báo, Đức có thể phải thu hẹp quy mô hoặc thậm chí đóng cửa một số hoạt động công nghiệp nếu khí đốt Nga vận chuyển qua Ukraina bị dừng lại vào năm 2024. Ông nhấn mạnh, Berlin không nên coi nhẹ rủi ro kinh tế từ việc thiếu năng lượng.

Hiện chưa rõ Ukraina và Nga có gia hạn hợp đồng vận chuyển khí đốt sang châu Âu hay không khi hợp đồng hiện có dự kiến hết hạn vào năm 2024.

Bộ trưởng Habeck giải thích, trong khi Đức gần như đã thoát phụ thuộc năng lượng Nga thì các quốc gia thành viên EU khác như Áo, Slovakia, Italy và Hungary vẫn phụ thuộc rất nhiều vào khí đốt của Nga.

Bộ trưởng lưu ý, nếu nguồn cung cấp từ Nga bị ngừng, Berlin sẽ buộc phải giải cứu các nước láng giềng kể trên theo các quy định chia sẻ khí đốt của EU, từ đó tác động tới tiêu dùng công nghiệp trong nước.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang